Khách du lịch quốc tế chưa đạt như kì vọng do gặp khó về visa

THUỲ TRANG |

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do visa vào Việt Nam sau mở cửa còn nhiều vướng mắc.

Sáng 21.12, tại hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, với việc cho phép mở cửa từ ngày 15.3.2022, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mở cửa hoàn toàn du lịch, đồng thời là một trong 62 quốc gia trên thế giới dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế nhập cảnh liên quan đến COVID-19.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam còn hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Ông Hùng cho rằng, thời gian mở cửa đến nay chưa phải mùa du lịch quốc tế (cao điểm đón khách du lịch quốc tế thường từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm); xung đột Nga - Ucraina đã tác động đến việc nối lại đường bay Việt Nam - Nga, ảnh hưởng đến thị trường nguồn khách Nga đến Việt Nam; chính sách phòng chống dịch, mở cửa của các nước khác nhau.

Hầu hết các thị trường khu vực Đông Bắc Á (chiếm gần 70% khách quốc tế đến Việt Nam) vẫn áp dụng các biện pháp chống dịch, nhất là Trung Quốc đang theo đuổi chính sách ‘‘không COVID’’ và đến nay vẫn chưa mở cửa du lịch quốc tế. Mặt khác, một số doanh nghiệp du lịch nhận định xu hướng chọn điểm đến của khách Âu có thay đổi, sau 2 năm dịch COVID-19, du khách chọn những điểm đến gần thay vì tới thị trường xa như Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Về nguyên nhân chủ quan, ông Hùng nêu rõ, chính sách visa có nhiều đổi mới nhưng triển khai chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến và kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu ở Việt Nam.

 
Khách du lịch quốc tế trở lại chưa được mạnh mẽ ở nhiều địa phương. Ảnh: Thuỳ Trang

Cụ thể, thủ tục về thị thực cho khách quốc tế đến Việt Nam chưa mở hoàn toàn để thu hút khách du lịch. Hiện nay, chính sách tạo thuận lợi về thủ tục thị thực nhập cảnh chỉ được áp dụng như trước khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra, chưa có chính sách đặc thù cho bối cảnh mới với yêu cầu cấp thiết của việc thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch hậu COVID-19. Thời hạn miễn thị thực 15 ngày là ngắn, chưa phù hợp với nhu cầu du lịch dài ngày của khách du lịch quốc tế, đặc biệt là các thị trường xa như châu Âu, thường đi du lịch 3-4 tuần, giảm năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Trong khi đó, trong suốt thời gian dịch bệnh kéo dài, Thái Lan đã từng bước nới lỏng các quy định rào cản nhập cảnh để đón khách quốc tế vào thông qua phát động ba chương trình đón khách quốc tế như: Chương trình “hộp cát” Phuket, khách du lịch nước ngoài từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được tiêm phòng được phép đến Phuket mà không cần kiểm dịch nhưng bắt buộc phải ở trên đảo 14 ngày trong một khách sạn trước khi xét nghiệm COVID-19.

Chương trình khác, Thái Lan yêu cầu du khách phải thực hiện xét nghiệm PCR trong 72 giờ trước chuyến bay khởi hành đến Thái Lan; từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 5, du khách bắt buộc phải ở trong khách sạn và thực hiện xét nghiệm PCR cũng như chờ kết quả; Bảo hiểm tối thiểu 50.000 USD. Và từ ngày 1.7.2022, Thái Lan đã gỡ bỏ hoàn toàn các điều kiện về thẻ thông hành Thái Lan và mua bảo hiểm điều trị COVID-19.

Số lượng du khách quốc tế tới Thái Lan từ tháng 1 – 9.2021 là 85.845 lượt, trong đó có 38.699 lượt tham gia chương trình “hộp cát” Phuket và đóng góp 67,6 triệu USD cho nền kinh tế địa phương. Chi tiêu của mỗi người trong chuyến đi tới Phuket đã tăng lên. 8 tháng đầu năm 2022, Thái Lan đón 4.364.844 lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách quốc tế đạt 5,16 tỉ USD.

Một quốc gia khác là Singapore mở cửa từ 1.4.2022 cho tất cả khách quốc tế đã tiêm đủ vaccine. Từ ngày 29.8.2022, Singapore đón tất cả du khách đến bất kể đã tiêm hay chưa tiêm vaccine. Đối với những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ, không yêu cầu xin cấp duyệt nhập cảnh, không yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành, xét nghiệm khi đến Singapore hay cách ly… 7 tháng đầu năm 2022, Singapore đón 2.230.000 lượt khách quốc tế.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đi đầu mở cửa du lịch, nhưng chưa tận dụng được lợi thế

Thúy Ngọc |

Mở cửa du lịch từ tháng 3.2022, Việt Nam được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới.

Phục hồi du lịch quốc tế: Vì sao đi trước mà vẫn về sau?

Vương Trần |

Mở đầu Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Thủ tướng nêu trăn trở và đề nghị các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại "đi trước, về sau" trong phục hồi du lịch quốc tế.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu 2022

Hương Mai |

Chiều 20.12, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam đi đầu mở cửa du lịch, nhưng chưa tận dụng được lợi thế

Thúy Ngọc |

Mở cửa du lịch từ tháng 3.2022, Việt Nam được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới.

Phục hồi du lịch quốc tế: Vì sao đi trước mà vẫn về sau?

Vương Trần |

Mở đầu Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Thủ tướng nêu trăn trở và đề nghị các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại "đi trước, về sau" trong phục hồi du lịch quốc tế.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu 2022

Hương Mai |

Chiều 20.12, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2022.