Du lịch Nam Trung Bộ bứt phá

Hữu Long |

Ngành du lịch hai địa phương Nam Trung Bộ gồm Phú Yên và Khánh Hòa đạt được nhiều con số ấn tượng trong năm 2022. Để làm được như vậy, các địa phương này đã chủ động các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và đặc biệt, khôi phục lại nhiều chuyến bay quốc tế sau thời điểm dịch COVID-19.

Nhiều con số ấn tượng

Từ giữa tháng 3.2022, Chính phủ mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, ngành du lịch Phú Yên, Khánh Hòa đã chủ động chuẩn bị và triển khai chuỗi sự kiện kích cầu kết hợp đồng bộ truyền thông quảng bá thu hút khách du lịch, tăng cường công tác xúc tiến thị trường quốc tế tiềm năng nhằm phục hồi và đa dạng hóa khách quốc tế từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Có thể nói, năm 2022 là cột mốc quan trọng cho sự phục hồi của du lịch Nam Trung Bộ khi các chỉ tiêu du lịch trong năm đều vượt kế hoạch đề ra, chiều hướng tăng trưởng khách quốc tế khá tốt, doanh thu du lịch phục hồi so với trước. Ngành du lịch đã và đang có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh và tạo động lực lan tỏa thúc đẩy nhiều ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển.

Như tại Khánh Hòa, doanh thu du lịch ước thực hiện cả năm 2022 đạt 13.500 tỉ đồng, gấp 5,6 lần so với năm 2021, số lượt khách lưu trú ước đạt 2.540 nghìn lượt, gấp 4,2 lần năm 2021, với 6.030 nghìn ngày khách lưu trú, gấp 3,6 lần so với năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 250 nghìn lượt, gấp 10,1 lần so với năm 2021, với 1.115 nghìn ngày khách lưu trú, gấp 9 lần so với năm 2021; khách nội địa ước đạt 2.290 nghìn lượt, gấp 3,9 lần so với năm 2021.

Trong khi đó tại Phú Yên, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên năm 2022 ước đạt 2,2 triệu lượt, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 491,4%  so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế ước đạt 7.100 lượt, tăng 308,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu hoạt động du lịch ước đạt 2.760 tỉ đồng, đạt 123,1% kế hoạch năm, tăng 620,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có có 1.148 cơ sở lưu trú du lịch. Trong đó, tổng số cơ sở lưu trú du lịch 3-5 sao được công nhận là 102 cơ sở, chiếm gần 50% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tổng số cơ sở lưu trú du lịch được công nhận từ 1-2 sao là 29 cơ sở, còn lại 1.017 cơ sở không thực hiện công nhận hạng sao…

Đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ, trong năm 2023, ngành du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ở nông thôn và miền núi. Đặc biệt, Sở Du lịch sẽ nghiên cứu tham mưu tổ chức các sự kiện du lịch đặc trưng, định vị thương hiệu du lịch Khánh Hòa trên trường quốc tế. Cùng với đó, Sở Du lịch sẽ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu triển khai Đề án phát triển kinh tế đêm tại tỉnh Khánh Hòa.

Còn theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, trong năm 2023 ngành du lịch Phú Yên sẽ phấn đấu đạt được tổng lượt khách 2,4 triệu lượt (trong đó 15.000 khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt 3.100 tỉ đồng.

Để làm được như vậy, Phú Yên sẽ xây dựng các đề án, chương trình hỗ trợ đầu tư khai thác các giá trị di sản văn hóa, văn hóa ẩm thực, làng nghề gắn với phát triển du lịch...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Cồn Chim và tấm lòng nồng ấm của bà con Trà Vinh

Quỳnh Nga |

Trong chuyến đi khảo sát du lịch Trà Vinh, chị Tuyết Nhung ấn tượng nhất với Cồn Chim, nơi có không khí yên bình, với những rặng dừa, ao rạch đậm chất miền Tây, và cách làm du lịch cộng đồng.

Chính sách thị thực du lịch rất thông thoáng và tiện lợi

Vương Trần |

Trước phản ánh của các doanh nghiệp, chuyên gia ngành du lịch rằng visa là "nút thắt" lớn nhất khiến Việt Nam không đạt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, chính sách thị thực hiện rất thông thoáng và thuận lợi.

Những ngôi sao quốc tế chọn Sa Pa là điểm du lịch lý tưởng

Chí Long |

Sa Pa đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến tuyệt vời của Việt Nam khi được đông đảo khách du lịch trong nước lẫn quốc tế quan tâm.

Rà soát các vấn đề về visa, thuế để khuyến khích phát triển du lịch

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú cho khách du lịch quốc tế. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định khuyến khích phát triển du lịch, tạo thuận lợi cho khách du lịch cả nội địa và quốc tế. Trong đó các vấn đề liên quan visa, thuế…

Khách du lịch quốc tế chưa đạt như kì vọng do gặp khó về visa

THUỲ TRANG |

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do visa vào Việt Nam sau mở cửa còn nhiều vướng mắc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Du lịch Cồn Chim và tấm lòng nồng ấm của bà con Trà Vinh

Quỳnh Nga |

Trong chuyến đi khảo sát du lịch Trà Vinh, chị Tuyết Nhung ấn tượng nhất với Cồn Chim, nơi có không khí yên bình, với những rặng dừa, ao rạch đậm chất miền Tây, và cách làm du lịch cộng đồng.

Chính sách thị thực du lịch rất thông thoáng và tiện lợi

Vương Trần |

Trước phản ánh của các doanh nghiệp, chuyên gia ngành du lịch rằng visa là "nút thắt" lớn nhất khiến Việt Nam không đạt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, chính sách thị thực hiện rất thông thoáng và thuận lợi.

Những ngôi sao quốc tế chọn Sa Pa là điểm du lịch lý tưởng

Chí Long |

Sa Pa đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến tuyệt vời của Việt Nam khi được đông đảo khách du lịch trong nước lẫn quốc tế quan tâm.

Rà soát các vấn đề về visa, thuế để khuyến khích phát triển du lịch

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh, đi lại, lưu trú cho khách du lịch quốc tế. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định khuyến khích phát triển du lịch, tạo thuận lợi cho khách du lịch cả nội địa và quốc tế. Trong đó các vấn đề liên quan visa, thuế…

Khách du lịch quốc tế chưa đạt như kì vọng do gặp khó về visa

THUỲ TRANG |

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do visa vào Việt Nam sau mở cửa còn nhiều vướng mắc.