Di tích Huế mở cửa miễn phí trong ngày 26.3

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Quần thể di tích Huế miễn vé tham quan cho khách du lịch trong ngày 26.3.

Chiều 25.3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị sẽ mở cửa miễn phí tham quan cho du khách nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Quê hương Thừa Thiên Huế (26.3.1975 - 26.3.2022).

Theo đó, đối tượng được hưởng ưu đãi là toàn thể nhân dân trong tỉnh Thừa Thiên Huế và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26.3.2022. Thời gian mở cửa miễn vé từ 7h đến 17h cùng ngày.

Đặc biệt, du khách khi tham quan Hoàng cung thuộc khu Di sản Huế dịp này sẽ được trải nghiệm miễn phí tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa qua các chương trình nghệ thuật như: Lễ đổi gác, Chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa, Biểu diễn ca Huế, Trình diễn trích đoạn tuồng Cung đình.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022 nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ du khách, thu hút khách du lịch đến tham quan khu Di sản Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắt đầu thực hiện từ ngày 18.3.2022.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế sẽ có cầu ngàn tỉ vượt cửa biển Thuận An

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (TP. Huế) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỉ đồng.

Du khách đến Huế được trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhằm thu hút khách du lịch khi đến Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật phục vụ khách miễn phí.

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thừa Thiên Huế sẽ có cầu ngàn tỉ vượt cửa biển Thuận An

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (TP. Huế) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỉ đồng.

Du khách đến Huế được trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhằm thu hút khách du lịch khi đến Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật phục vụ khách miễn phí.

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.