Du khách đến Huế được trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật miễn phí

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Nhằm thu hút khách du lịch khi đến Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật phục vụ khách miễn phí.

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ, thu hút khách du lịch đến tham quan khu Di sản Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022.
Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ, thu hút khách du lịch đến tham quan khu Di sản Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức trình diễn và tái hiện các hoạt động nghệ thuật trong chương trình kích cầu du lịch năm 2022.
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức các chương trình trải nghiệm miễn phí tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa qua các chương trình nghệ thuật hàng ngày tại Hoàng cung Huế.
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức các chương trình trải nghiệm miễn phí tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa qua các chương trình nghệ thuật hàng ngày tại Hoàng cung Huế.
Cụ thể, lễ đổi gác diễn ra từ 8h30’ đến 9h’ hàng ngày ở phía trước Ngọ Môn - Đại Nội Huế, chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa diễn ra vào lúc 9h và 16h hàng ngày tại sân Đại triều Điện Thái Hòa, chương trình biểu diễn Ca Huế từ 9h đến 10h tại Cung Trường Sanh, trình diễn trích đoạn tuồng Cung đình lúc 10h30’ và 16h30’ hàng ngày tại Nhật Thành Lâu. Ảnh: Trương Vững.
Cụ thể, lễ đổi gác diễn ra từ 8h30 đến 9h hàng ngày ở phía trước Ngọ Môn - Đại Nội Huế, chương trình Âm sắc cung đình và Huế xưa diễn ra vào lúc 9h và 16h hàng ngày tại sân Đại triều Điện Thái Hòa, chương trình biểu diễn Ca Huế từ 9h đến 10h tại Cung Trường Sanh, trình diễn trích đoạn tuồng Cung đình lúc 10h30’ và 16h30’ hàng ngày tại Nhật Thành Lâu. Ảnh: Trương Vững.
Hiện tại, ở di tích Điện Thái Hòa đang trong quá trình trung tu. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai hình thức du lịch thực tế ảo bằng công nghệ 3D bằng cách quét mã QR trên điện thoại thông minh.
Hiện tại, ở di tích Điện Thái Hòa đang trong quá trình trung tu. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai hình thức du lịch thực tế ảo bằng công nghệ 3D bằng cách quét mã QR trên điện thoại thông minh.
Một số hình ảnh chương trình biểu diễn miễn phí kích cầu du lịch năm 2022 tại Hoàng Cung Huế từ trên cao. Ảnh: Trương Vững.
Một số hình ảnh chương trình biểu diễn miễn phí kích cầu du lịch năm 2022 tại Hoàng Cung Huế từ trên cao. Ảnh: Trương Vững.
Một số hình ảnh chương trình biểu diễn miễn phí kích cầu du lịch năm 2022 tại Hoàng Cung Huế từ trên cao. Ảnh: Trương Vững.
Rất đông du khách đã đến Hoàng cung Huế những ngày qua. Theo thống kê nhanh từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ ngày 15.3 đến 19.3 có hơn 8.000 lượt du khách đến với các điểm di tích ở Huế.
Rất đông du khách đã đến Hoàng cung Huế những ngày qua. Theo thống kê nhanh từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ ngày 15.3 đến 19.3 có hơn 8.000 lượt du khách đến với các điểm di tích ở Huế.
Rất đông du khách đã đến Hoàng cung Huế những ngày qua. Theo thống kê nhanh từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ ngày 15.3 đến 19.3 có hơn 8.000 lượt du khách đến với các điểm di tích ở Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.

Du khách hào hứng xem giải đua ghe truyền thống TP. Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 19.3, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút rất đông người dân và du khách.

Đến Huế tham quan điện Thái Hòa bằng du lịch thực tế ảo

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Du khách đến Huế sẽ tham quan điện Thái Hòa bằng du lịch thực tế ảo trong thời gian công trình này trùng tu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ngắm đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng Ngự Hương giá hàng chục tỉ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sắp đến, khách du lịch khi đến Huế sẽ có cơ hội ngắm cảnh đôi bờ sông Hương trên thuyền rồng có giá hàng chục tỉ mỗi chiếc.

Du khách hào hứng xem giải đua ghe truyền thống TP. Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 19.3, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút rất đông người dân và du khách.

Đến Huế tham quan điện Thái Hòa bằng du lịch thực tế ảo

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Du khách đến Huế sẽ tham quan điện Thái Hòa bằng du lịch thực tế ảo trong thời gian công trình này trùng tu.