Du khách hào hứng xem giải đua ghe truyền thống TP. Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 19.3, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút rất đông người dân và du khách.

Ngày 19.3, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút rất đông người dân và du khách.
Ngày 19.3, giải đua ghe truyền thống TP. Huế lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút rất đông người dân và du khách.
Địa điểm diễn ra giải đua là trên sông Hương và sông Đông Ba, tại khu vực Công viên Trịnh Công Sơn.
Địa điểm diễn ra giải đua là trên sông Hương và sông Đông Ba, tại khu vực Công viên Trịnh Công Sơn.
Giải được tổ chức nhằm thiết thực Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022) và 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946 -27/3/2022).
Giải được tổ chức nhằm thiết thực Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2022), 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26.3.1975-26.3.2022) và 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27.3.1946-27.3.2022).
Giải thi đấu bằng loại ghe 9, với 12 độ đua, gồm: 1 độ Cúng, 4 độ tiền nam, 5 độ tiền nữ, 1 độ tiền nam - nữ kết hợp và 1 độ Phá, mỗi độ đua gồm 2 vòng 4 tráo (riêng độ Cúng nam và độ Phá nam đua 3 vòng 6 tráo), cự ly đua bơi từ 800m - 900m/vòng.
Giải thi đấu bằng loại ghe 9, với 12 độ đua, gồm: 1 độ Cúng, 4 độ tiền nam, 5 độ tiền nữ, 1 độ tiền nam - nữ kết hợp và 1 độ Phá, mỗi độ đua gồm 2 vòng 4 tráo (riêng độ Cúng nam và độ Phá nam đua 3 vòng 6 tráo), cự ly đua bơi từ 800m - 900m/vòng.
Giải thi đấu bằng loại ghe 9, với 12 độ đua, gồm: 1 độ Cúng, 4 độ tiền nam, 5 độ tiền nữ, 1 độ tiền nam - nữ kết hợp và 1 độ Phá, mỗi độ đua gồm 2 vòng 4 tráo (riêng độ Cúng nam và độ Phá nam đua 3 vòng 6 tráo), cự ly đua bơi từ 800m - 900m/vòng.
Trọng tài giải đua.
Trọng tài giải đua.
Tham gia giải đua ghe có 12 đội nam, 10 đội nữ với gần 500 vận động viên đến từ các phường, xã trên địa bàn.
Tham gia giải đua ghe có 12 đội nam, 10 đội nữ với gần 500 vận động viên đến từ các phường, xã trên địa bàn.
Tham gia giải đua ghe có 12 đội nam, 10 đội nữ với gần 500 vận động viên đến từ các phường, xã trên địa bàn.
Để đảm bảo khách quan, Ban Tổ chức yêu cầu các vận động viên nam, nữ của các phường, xã phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn TP Huế, cần đảm bảo điều kiện về sức khỏe và phòng, chống dịch COVID-19, ngoài ra phải chủ động test nhanh trước khi tham gia thi đấu.
Để đảm bảo khách quan, Ban Tổ chức yêu cầu các vận động viên nam, nữ của các phường, xã phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn TP Huế, cần đảm bảo điều kiện về sức khỏe và phòng, chống dịch COVID-19, ngoài ra phải chủ động test nhanh trước khi tham gia thi đấu.
Đây là hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết của các đơn vị trên địa bà Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân trên địa bàn thành phố và tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lần đầu tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách.n TP Huế sau khi thành phố được mở rộng địa giới hành chính.
Đây là hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết của các đơn vị trên địa bà Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân trên địa bàn thành phố và tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lần đầu tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách.n TP Huế sau khi thành phố được mở rộng địa giới hành chính.
Đây là hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết của các đơn vị trên địa bàn. Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, duy trì và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân trên địa bàn thành phố và tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lần đầu tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách TP Huế sau khi thành phố được mở rộng địa giới hành chính.
Cạnh tranh từng chặng đua.
Cạnh tranh từng chặng đua.
Cạnh tranh từng chặng đua.
Rất đông người dân và du khách đến xem giải đua ghe.
Rất đông người dân và du khách đến xem giải đua ghe.
Rất đông người dân và du khách đến xem giải đua ghe.
Giải được tổ chức đã tạo ra cho TP. Huế một không khí hết sức sôi động sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng là dịp để địa phương quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, ẩm thực, thương mại dịch vụ trên địa bàn trong thời gian tới.
Giải được tổ chức đã tạo ra cho TP. Huế một không khí hết sức sôi động sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng là dịp để địa phương quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, ẩm thực, thương mại dịch vụ trên địa bàn trong thời gian tới.
Giải được tổ chức đã tạo cho TP. Huế không khí hết sức sôi động sau một thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cũng là dịp để địa phương quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, ẩm thực, thương mại dịch vụ trên địa bàn trong thời gian tới.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ngã tư quốc tế nhộn nhịp sau khi phố đi bộ mở cửa trở lại

Thành Đông |

Hà Nội - Sau gần một năm tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ chính thức được mở lại từ tối ngày 18.3 thu hút đông đảo lượng khách đến thăm quan, vui chơi.

Cung đường nhiều màu sắc thu hút du khách tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Có một con hẻm nhỏ chạy dọc theo sườn núi, trước kia là đường đất đá gập ghềnh với những cung đường uốn lượn. Sau khi được trải nhựa cùng gắn chắn tôn bảo vệ, con hẻm bỗng chuyển mình, trở thành nơi với nhiều màu sắc thu hút nhiều du khách cũng như các bạn trẻ địa phương.

Đua thuyền TPHCM khẳng định vị thế tại Giải vô địch quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Tuyển rowing và canoeing TPHCM vừa giành tổng cộng 11 Huy chương vàng tại giải đua thuyền rowing và coneing vô địch quốc gia 2021, qua đó có hành trang tốt để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ngã tư quốc tế nhộn nhịp sau khi phố đi bộ mở cửa trở lại

Thành Đông |

Hà Nội - Sau gần một năm tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ chính thức được mở lại từ tối ngày 18.3 thu hút đông đảo lượng khách đến thăm quan, vui chơi.

Cung đường nhiều màu sắc thu hút du khách tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Có một con hẻm nhỏ chạy dọc theo sườn núi, trước kia là đường đất đá gập ghềnh với những cung đường uốn lượn. Sau khi được trải nhựa cùng gắn chắn tôn bảo vệ, con hẻm bỗng chuyển mình, trở thành nơi với nhiều màu sắc thu hút nhiều du khách cũng như các bạn trẻ địa phương.

Đua thuyền TPHCM khẳng định vị thế tại Giải vô địch quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Tuyển rowing và canoeing TPHCM vừa giành tổng cộng 11 Huy chương vàng tại giải đua thuyền rowing và coneing vô địch quốc gia 2021, qua đó có hành trang tốt để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.