Đếm đầu tivi thu tác quyền âm nhạc: Chưa minh bạch, sẽ còn tranh cãi

ĐẶNG CHUNG - LINH PHƯONG |

Ngay khi tuyên bố khởi động lại việc thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi trong phòng ngủ khách sạn, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm giám đốc đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của chủ kinh doanh, người dân. Phản đối là bởi VCPMC đã đơn phương đưa ra mức giá, chưa có sự thỏa thuận, chưa có được niềm tin của người dân về sự minh bạch trong việc thu - chi tiền tác quyền âm nhạc.

Nếu không minh bạch, một xu cũng không đóng!

Kể từ khi ra đời, 15 năm qua, VCPMC đã tích cực trong việc đòi lại công bằng cho các nhạc sĩ. Tuy nhiên, chính trong việc mang lại sự công bằng lại có chuyện mất công bằng. Đó là việc thu khoán ở nhiều lĩnh vực và phân chia “cào bằng” giữa các tác giả ủy quyền. Đặc biệt, VCPMC vẫn chưa thực hiện thu tác quyền trên nguyên tắc có sự thỏa thuận giữa các bên. Đây là điều gây nên tranh cãi, phản ứng trong dư luận.

Bằng chứng là Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng đang rất bức xúc, kiên quyết phản đối cách thu của VCPMC. Ngay sau khi nhạc sĩ Phó Đức Phương tuyên bố tiếp tục thu lại tiền tác quyền âm nhạc qua tivi trong phòng ngủ khách sạn sau 4 tháng bị tạm dừng, chiều 13.9, Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng đã tổ chức “họp khẩn”. Sau cuộc họp, các thành viên ban chấp hành hiệp hội thống nhất: Nếu không đúng luật, một xu cũng không đóng.

Lý do, theo bà Dương Thị Thơ - Phó Chủ tịch phụ trách Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng, hiện VCPMC chưa có sự thỏa thuận, đối chất sòng phẳng về mức giá với các chủ khách sạn ở Đà Nẵng. Trong khi đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng để đạt đến sự đồng thuận và tránh gây tranh cãi.

“Chỉ khi nào VCPMC xác định được tác phẩm đã khai thác sử dụng của tác giả có ủy quyền, phải có căn cứ khoa học thì chúng tôi mới đóng. Chứ không thể thu theo kiểu đếm đầu tivi hay phòng khách sạn để thu tác quyền. Đặc biệt, không được đơn phương đưa ra mức thu mà chưa qua thỏa thuận với người dùng. Chúng tôi đã bỏ tiền ra mua tivi, phải đóng tiền điện, tiền truyền hình cáp rồi, nhưng lại đòi thu thêm phí tác quyền bài hát là không hợp lý. Khách của chúng tôi không mở chương trình ca nhạc, không nghe nhạc, chẳng lẽ cũng bắt chúng tôi đóng tiền” - bà Dương Thị Thơ chia sẻ.

Ngoài ra hiện nay, thay vì thỏa thuận mức giá với từng đơn vị sử dụng, VCPMC lại chỉ thỏa thuận với một số đơn vị, rồi lấy mức giá đó áp đồng loạt cho tất cả những cơ sở còn lại. Nhiều chủ khách sạn cho biết họ không hề được đàm phán về mức giá trong quá trình thực hiện nghĩa vụ đóng tiền tác quyền. Đây là cách làm đi ngược lại chính nguyên tắc “dùng cái gì trả tiền cái đấy” do trung tâm đặt ra.

Không đóng, có thể kiện ra tòa

Trước những thắc mắc của phía Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng, nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc VCPMC - tuyên bố: “Nếu không đồng ý, họ có thể không sử dụng tivi trong phòng ngủ khách sạn. Anh đã sử dụng tivi để nâng cao dịch vụ, thì phải chấp hành việc đóng tác quyền âm nhạc”.

Về mức giá mà VCPMC tự đưa ra rồi áp cho tất cả các cơ sở lưu trú, nhạc sĩ Phó Đức Phương giải thích: “Mức phí 25.000 đồng/phòng/năm nếu tính ra thì chỉ khoảng 2.000 đồng/tháng, không đáng là bao. Mức giá đó sẽ áp dụng cho toàn quốc. Thực ra Sài Gòn, Hà Nội đã thu 10 năm nay. Đà Nẵng cũng đã áp dụng 3 năm nay, nhưng gần đây tự nhiên có mấy khách sạn lên tiếng thắc mắc, rất buồn cười”.

Trả lời câu hỏi “Trung tâm có chứng minh được việc khách đến nghỉ ở khách sạn mở chương trình ca nhạc trên tivi ra nghe, nghe của những tác giả nào, mà tiến hành thu tiền tác quyền?” - nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định: “Nếu đòi hỏi việc chứng minh khách vào thuê phòng nghỉ khách sạn có xem tivi hay không mới được thu tiền bản quyền âm nhạc là điều không thể làm được. Nếu ai còn hỏi nghĩa là cố tình xét nét chúng tôi. Trên thế giới họ đều thu theo số phòng ngủ có sử dụng tivi, rồi dựa vào danh sách các bài hát đã phát trên tivi do đài truyền hình cung cấp để trả tiền cho tác giả đã ủy quyền. Ở Việt Nam mọi người quen dùng “chùa” rồi, nên cán bộ của Trung tâm rất vất vả để có từng đồng cho nhạc sĩ”.

Tuy nhiên, việc thu tiền quyền tác giả âm nhạc trên tivi trong khách sạn là quyền dân sự, chỉ khi nào Trung tâm xây dựng được biểu mức tiền phù hợp với thực tiễn hiện tại và được sự đồng thuận của bên khai thác, sử dụng tác phẩm thì mới tiếp tục thu và không nên tự áp giá thu tiền. Còn nếu hai bên không thỏa thuận được mức tiền quyền tác giả âm nhạc - nói như Cục trưởng Cục bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng - có thể kiện ra tòa án để giải quyết.

“Tháng 5.2017, Cục Bản quyền tác giả yêu cầu VCPMC dừng thu tiền tác quyền tại phòng ngủ khách sạn cho tới khi xác định được tác phẩm âm nhạc được khai thác, sử dụng của tác giả/chủ sở hữu là hội viên của Trung tâm và xây dựng biểu mức tiền quyền tác giả/tác phẩm được khai thác sử dụng. Sau đó, cần tiến hành đàm phán để nhận được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ VHTTDL. Nếu VCPMC chứng minh được thì tiếp tục đi thu, nếu lại gây bức xúc và chưa đủ cơ sở, Cục sẽ lại yêu cầu dừng” - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng.

ĐẶNG CHUNG - LINH PHƯONG
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Chùa Hương nhộn nhịp du khách ngày đầu mở bán vé điện tử

Chí Long |

Chưa đến ngày khai hội chính thức nhưng chùa Hương đã nhộn nhịp du khách đến bái lễ, du xuân những ngày đầu năm mới.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.