Tìm về bản Cằng, xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), ai cũng biết tiếng cựu binh Lương Văn Nghiệp. Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở về quê hương, Lương Văn Nghiệp làm Bí thư Chi đoàn bản, tích cực hoạt động trong phong trào thanh niên, đặc biệt là phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.
Nhờ có tố chất và niềm say mê với những làn điệu dân ca, nhạc cụ của dân tộc mình từ thuở ấu thơ, ông đã góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá của đồng bào Thái nơi miền Tây xứ Nghệ.
Trò chuyện với PV Lao Động ông Nghiệp chia sẻ: “Từ nhỏ tôi đã có đam mê với những làn điệu dân ca của đồng bào mình qua những bài hát ru, những giai điệu êm đềm của tiếng khèn, tiếng pí. Lớn thêm một tý, theo bố, theo mẹ đến vui hội bản, những âm thanh, giai điệu của ngày hội thấm dần vào máu thịt rồi trở thành niềm đam mê lúc nào không hay. Chính vì vậy tôi đã dành nhiều tâm huyết để gìn giữ, bảo tồn những nét đẹp đó”.
Với niềm yêu nghề người cựu binh đã cống hiến hết mình cho công việc, phong trào văn hóa, văn nghệ xã Môn Sơn, và được xem là “điểm sáng” của huyện, của tỉnh nhờ một phần công sức, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của ông.
Năm 2010, ông Lương Văn Nghiệp, đã được bà con bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ ở bản Cằng, xã Môn Sơn. Ông Nghiệp vừa là chủ nhiệm câu lạc bộ, vừa tham gia chơi các nhạc cụ dân tộc, dàn dựng các tác phẩm để biểu diễn.
Ngoài danh hiệu Nghệ nhân cựu binh Lương Văn Nghiệp còn nhận được Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vì“ Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa – thông tin vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số”; Giấy khen của viện truởngViện âm nhạc vì “ Đã có thành tích đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn và phát huy vốn âm nhạc dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Thái”.
“Vì say mê, nhiệt huyết với tiếng khèn, tiếng pí, tôi còn thường xuyên sáng tác, sưu tầm các các làn điệu dân ca Thái, đến nay đã có hơn 30 tác phẩm hát, đặt lời vào các khúc hát lăm, khắp ca ngợi quê hương, đời sống lao động sản xuất, cầu mùa màng bội thu, cầu mưa và ca ngợi truyền thống văn hóa của đồng bào Thái”, ông Nghiệp cho biết thêm.
Có thể thấy nhờ tình yêu, đam mê dành cho văn hóa dân tộc, người nghệ nhân từng là cựu binh Thái như ông Lương Văn Nghiệp sẽ vẫn tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp hơn nữa để những điệu khắp lăm, điệu khèn, những bài đồng giao, những trò chơi dân gian của người Thái sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để bà con dân bản có những phút giây vui vẻ cùng nhau múa hát sau những ngày mùa bận rộn.