Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu làm rõ thông tin mua bán giải tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương

Đào Bích |

Trước những lùm xùm liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - khẳng định, đã nắm được các vấn đề báo chí phản ánh, đồng thời sẽ có các phương án xử lý phù hợp ngay sau khi nhận được báo cáo giải trình của BTC. 

Trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Vương Duy Biên khẳng định, sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm những đơn vị cố tình vi phạm luật. Người điều hành Cục NTBD hiện nay cũng cho hay, Cục đã gửi văn bản yêu cầu phía BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương làm rõ các vấn đề báo chí nêu như việc mua - bán giải, chọn người từng phẫu thuật thẩm mỹ để trao vương miện.

“Nghị định 79/2012/NĐ-CP về thi người đẹp ghi rõ, mọi cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định thí sinh chưa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau sự việc liên quan đến người đẹp Ngân Anh, Bộ sẽ có các động thái để giải quyết, đồng thời sẽ có những quy định mới hơn, sẽ có sự thay đổi để hợp với cuộc sống hiện tại”, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết.

Về việc tân hoa hậu từng sửa mũi nhưng vẫn được công nhận là có vẻ đẹp tự nhiên và đăng quang, đại diện Cục NTBD cho rằng, đơn vị vẫn đang chờ giải trình từ phía BTC. Từ đó mới có thể đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhất.

Về phía tân hoa hậu Ngân Anh, trong bài phỏng vấn mới đây, cô khẳng định sẽ không trả lại vương miện vì cho rằng “mình hoàn toàn xứng đáng”.

Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khẳng định cô sẽ không trả lại vương miện vì cho rằng mình đăng quang xứng đáng.
Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khẳng định cô sẽ không trả lại vương miện vì cho rằng mình đăng quang xứng đáng.

Người đẹp cũng bày tỏ thái độ lạc quan trước làn sóng phản ứng của dư luận. Ngân Anh cho biết, trong cuộc thi, nhiều thí sinh nhìn thấy vết sẹo ở mũi của cô và cho rằng cô can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Việc này lập tức được báo lên ban tổ chức. Sau đó, Ngân Anh phải đi chụp X-quang. Tuy nhiên, cô được bác sĩ xác nhận là không có dị vật ở mũi.

Tân hoa hậu chia sẻ, việc cô đăng quang là kết quả của cả một quá trình hoạt động chứ không chỉ riêng phần thể hiện trong đêm chung kết. Cô cũng bác bỏ nghi án bỏ tiền mua giải như những đồn thổi ngay sau khi cô đăng quang trong đêm chung kết.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung, trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương hiện vẫn chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Được biết, ngay sau khi cuộc thi Hoa hậu Đại dương kết thúc, anh đã lên đường sang Nga để làm giám khảo một cuộc thi sắc đẹp khác. Vì thế, chưa thể có những giải trình cụ thể theo yêu cầu của Cục NTBD.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.