Chuyên gia Nhật Bản trợ sức với Quảng Nam tu bổ Chùa Cầu

Thanh Chung |

Quảng Nam - Di tích Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ Hội An đang ngày một xuống cấp nghiêm trọng, do đó, Quảng Nam sẽ "rót" 17 tỉ đồng để tu bổ và sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Nhật Bản.

Chiều 26.3, UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức lễ ký kết Hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sắp đến, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu sẽ được tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện. Với tính chất đặc biệt là biểu trưng di sản văn hóa Hội An, biểu tượng cho tình hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam - Nhật Bản nên việc tu bổ phải tiến hành hết sức thận trọng, cần có sự hỗ trợ của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Ông Tân đề nghị UBND TP.Hội An phối hợp với các cơ quan thẩm quyền và Văn phòng JICA Việt Nam xúc tiến các thủ tục để sớm tiếp nhận chuyên gia từ Nhật Bản hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu dự kiến triển khai thi công vào giữa năm 2022.

"Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản về chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm, chúng tôi chắc chắn rằng di tích Chùa Cầu sẽ được tu bổ đạt kết quả tốt nhất. Những giá trị của di tích sẽ được bảo tồn một cách chân xác, toàn vẹn và đảm bảo bền vững lâu dài trong tương lai.

 
TP.Hội An kí kết với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ chuyên gia Nhật Bản về dự án tu bổ di tích Chùa Cầu.

Hy vọng rằng, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Nhật Bản trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong thời gian đến" - ông Tân nói.

Ông Shimisu Akira - Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cho hay, công việc tu bổ Chùa Cầu gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi kiến thức và chuyên môn kỹ thuật cao. Căn cứ theo đề nghị hợp tác của TP Hội An dựa trên quá trình hợp tác lâu dài với JICA, JICA dự kiến sẽ hỗ trợ dự án tu bổ Chùa Cầu mà tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An làm chủ đầu tư, thông qua các hoạt động phái cử chuyên gia và tình nguyện viên Nhật Bản.

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ di tích Chùa Cầu với tổng cộng giá các gói thầu gần 17 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50%, ngân sách TP.Hội An bố trí 50%.

 
Chùa Cầu xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian qua.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP.Hội An (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định.

Theo hồ sơ tư liệu, Chùa Cầu được người Nhật dựng xây ở phố cổ Hội An vào đầu thế kỷ 17. Trước sự bào mòn của thời gian cùng tác động của con người lẫn thiên tai, di tích hàng trăm năm tuổi này đang xuống cấp từng ngày.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, người Đà Nẵng nô nức đi lễ chùa cầu bình an

Hữu Long |

Ngày mùng 6 Tết (tức ngày 6.2) cũng là ngày nghỉ Tết cuối cùng dịp xuân, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về các ngôi chùa lớn ở Đà Nẵng để cầu bình an. Tại các khu vực vui chơi giải trí, lượng người dân tập trung cũng đông đúc trở lại.

TPHCM mùng 1 Tết: Người dân nô nức đi chùa cầu an cho năm mới Nhâm Dần

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, một số ngôi chùa nổi tiếng rộn ràng không khí người dân đi du xuân và lễ chùa cầu an, cầu may.

Mùa Vu lan báo hiếu, các chùa cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19

Huân Cao |

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có công văn yêu cầu các chùa thiết lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19 trong mùa Vu lan này.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, người Đà Nẵng nô nức đi lễ chùa cầu bình an

Hữu Long |

Ngày mùng 6 Tết (tức ngày 6.2) cũng là ngày nghỉ Tết cuối cùng dịp xuân, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về các ngôi chùa lớn ở Đà Nẵng để cầu bình an. Tại các khu vực vui chơi giải trí, lượng người dân tập trung cũng đông đúc trở lại.

TPHCM mùng 1 Tết: Người dân nô nức đi chùa cầu an cho năm mới Nhâm Dần

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, một số ngôi chùa nổi tiếng rộn ràng không khí người dân đi du xuân và lễ chùa cầu an, cầu may.

Mùa Vu lan báo hiếu, các chùa cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19

Huân Cao |

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có công văn yêu cầu các chùa thiết lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19 trong mùa Vu lan này.