Một lễ Vu Lan không ồn ào, không đông đúc

Ngọc Lê |

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều chùa trên địa bàn TPHCM đã không tổ chức đại lễ Vu Lan.

Lễ Vu Lan năm nay rơi vào ngày Quốc Khánh 2.9, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Những người đi chùa vào ngày này có thể cảm nhận được một lễ Vu Lan rất khác so với mọi năm, không ồn ào, không đông đúc, luôn đeo khẩu trang là hình ảnh dễ bắt gặp tại các chùa trên địa bàn TPHCM.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên những người đi chùa vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch năm nay có thể cảm nhận được một lễ Vu Lan rất khác so với mọi năm, không ồn ào, không đông đúc, nhiều người luôn đeo khẩu trang.
Tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TPHCM) người dân trước khi vào bên trong đều phải xếp hàng để đo thân nhiệt.
Tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TPHCM), người dân đến đây đều phải xếp hàng để đo thân nhiệt.
Và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Người dân tới đây đều ý thức trong việc chấp hành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi dâng hương và cầu nguyện.
Nhiều người dân tới chùa đều ý thức trong việc chấp hành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi dâng hương và cầu nguyện.
Lượng người dân tới chùa cũng khá ít, nhiều em bé cũng được mẹ dẫn đi để cầu nguyện vào dịp lễ này.
Lượng người dân tới chùa cũng khá ít, nhiều em bé cũng được mẹ dẫn đi để cầu nguyện vào dịp lễ này.
Trong khi đó, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TPHCM) lại đông người dân đến dâng hoa hơn các ngôi chùa khác bởi sự nổi tiếng và vị trí đi lại thuận tiện.
Trong khi đó, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3, TPHCM) lại đông người dân đến dâng hoa hơn các ngôi chùa khác bởi sự nổi tiếng và vị trí đi lại thuận tiện.
Nhiều bạn trẻ và gia đình cũng tới đây dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu cha mẹ, tổ tiên.
Nhiều bạn trẻ và gia đình cũng tới đây dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu cha mẹ, tổ tiên.
Bà Lê Thị Mỹ sống tại đường Hoàng Sa, Quận 1,TPHCM cùng gia đình đi cầu nguyện, dâng hương cho biết: “Mỗi mùa Vu Lan tôi đều đi dâng hoa, cầu nguyện cho ba mẹ và sức khoẻ cho gia đình. Bình thường mọi năm đều phải đi sớm để tránh đông đúc nhưng năm nay tôi đi khá trễ và rất bất ngờ vì mọi người đến khá thưa thớt, không ồn ào“.
Bà Lê Thị Mỹ, sống tại đường Hoàng Sa, Quận 1, TPHCM cùng gia đình đi cầu nguyện, dâng hương cho biết: “Mỗi mùa Vu Lan tôi đều đi dâng hoa, cầu nguyện cho ba mẹ và sức khoẻ cho gia đình. Bình thường mọi năm đều phải đi sớm để tránh đông đúc nhưng năm nay tôi đi khá trễ và rất bất ngờ vì mọi người đến khá thưa thớt, không ồn ào”.
Nhiều người dân cũng phóng sanh chim sẻ tại sân chùa.
Nhiều người dân cũng phóng sinh chim sẻ tại sân chùa.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Vu lan buồn trong ngôi chùa cưu mang người già neo đơn

Thanh Vũ |

Còn rất nhiều người đã ở tuổi "gần đất xa trời" vẫn không được hưởng niềm vui trong mùa Vu lan báo hiếu.

Thị trường thực phẩm chay "được mùa" dịp Vu Lan

Ngọc Lê |

Càng gần đến ngày lễ Vu Lan, thị trường thực phẩm chay càng nhộn nhịp khách tìm mua.

Mùa Vu Lan: Thực hiện tín ngưỡng tâm linh nhưng không lơ là phòng dịch

VƯƠNG TRẦN - MAI KA |

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hằng năm tiết xá tội vong nhân, nhiều người dân đi đến chùa hay các cơ sở thờ tự để cầu may mắn, bình an. Trong bối cảnh dịch bệnh, các cơ sở thờ tự đã phải đưa ra các khuyến cáo như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hạn chế tập trung đông người để đảm bảo an toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vu lan buồn trong ngôi chùa cưu mang người già neo đơn

Thanh Vũ |

Còn rất nhiều người đã ở tuổi "gần đất xa trời" vẫn không được hưởng niềm vui trong mùa Vu lan báo hiếu.

Thị trường thực phẩm chay "được mùa" dịp Vu Lan

Ngọc Lê |

Càng gần đến ngày lễ Vu Lan, thị trường thực phẩm chay càng nhộn nhịp khách tìm mua.

Mùa Vu Lan: Thực hiện tín ngưỡng tâm linh nhưng không lơ là phòng dịch

VƯƠNG TRẦN - MAI KA |

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hằng năm tiết xá tội vong nhân, nhiều người dân đi đến chùa hay các cơ sở thờ tự để cầu may mắn, bình an. Trong bối cảnh dịch bệnh, các cơ sở thờ tự đã phải đưa ra các khuyến cáo như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hạn chế tập trung đông người để đảm bảo an toàn.