Sáng mùng 6 Tết, dòng người tập trung về các ngôi chùa lớn lễ phật, cầu bình an tăng cao đột biến. Ghi nhận tại Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt, Chùa Quán Thế Âm, Chùa Phổ Đà, Chùa Tam Thai - ngôi chùa cổ xưa nhất Đà Nẵng… không khí vui tươi, hối hả tràn ngập. Tuy đông đúc nhưng mọi người đến chùa viếng phật đều trật tự, tuân thủ các quy định về phòng dịch.
Chị Trần Thị Trà – người dân Đà Nẵng, lựa chọn Chùa Linh Ứng Bãi Bụt để gia đình tham quan, dâng hương. Chị Trà chia sẻ, trải qua một năm đầy khó khăn, người dân khắp nơi đều có một niềm tin về tương lai Việt Nam có thể khống chế được dịch bệnh, mọi người sống và làm việc trong trạng thái mới.
Đầu năm mới, chị Trần Thị Trà đến chùa dâng hương cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa trên khắp đất nước. Mọi người trong gia đình ai cũng có sức khỏe để hoàn thành công việc.
Trong ngày mùng 6 Tết, có không ít du khách phương Nam lựa chọn Đà Nẵng làm nơi dừng chân trước khi quay trở lại công việc. Tại các địa điểm công cộng tại Đà Nẵng như công viên Vườn tượng APEC, đường Hoa Đà Nẵng… luôn trong tình trạng đông đúc. Các điểm giữ xe ôtô, xe máy hoạt động tối đa để đáp ứng nhu cầu giữ xe của khách chơi tết.
Gia đình anh Đỗ Vương Gia Lộc, du khách TPHCM đánh giá, Đà Nẵng là một thành phố đáng sống bậc nhất ở Việt Nam. Ngoài các điều kiện về môi trường sống, Đà Nẵng còn xây dựng hàng loạt điểm tham qua, du lịch hiện đại, thân thiện với môi trường. Sau chuyến tham quan ở Đà Nẵng, anh Đỗ Vương Gia Lộc sẽ tiếp tục giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người Đà Nẵng đến bạn bè trong và ngoài nước.
Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, thành phố đã bắt đón du khách nội địa quay trở lại là một tín hiệu đáng mừng. Tuy vậy, đối với khách quốc tế, Đà Nẵng vẫn chưa thể khai thác lại các tour, tuyến vì xuất hiện biến chủng micron và tình hình dịch còn phức tạp...
Tuy nhiên, với sự chuẩn bị bài bản, ngành du lịch Đà Nẵng tin rằng trong quý I.2022, thành phố sẽ đón khách quốc tế trở lại.
Riêng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 35.939 lượt, tăng 16,71% so với 2021, chủ yếu là khách nội địa (khách lưu trú 25.500 lượt) tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ven biển và tham quan các khu, điểm du lịch như: Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Công viên nước Mikazuki, bán đảo Sơn Trà…
Thành phố cùng các đơn vị, khu, điểm du lịch đã tổ chức một số sự kiện, sản phẩm dịch vụ để phục vụ du khách như: Trang trí hoa và điện chiếu sáng; lắp đặt các mô hình check-in du lịch Đà Nẵng, triển lãm tranh dọc 2 bờ sông Hàn, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng… thu hút nhiều sự quan tâm của người dân và du khách.
Dịp đầu năm, các đơn vị tổ chức đón các đoàn khách tham dự sự kiện, hội nghị, tri ân, khách đi công tác ngắn ngày. Các đơn vị lữ hành chủ yếu xây dựng các tour nội vùng (nội thành Đà Nẵng và giữa Đà Nẵng – Quảng Nam, Đà Nẵng – Huế – Quảng Nam), bao gồm các tour ngắn ngày, đi về trong ngày tại các khách sạn, resort 5 sao có giá tốt và đang mở cửa tại Đà Nẵng, Hội An...
Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 29.1 - 6.2) có khoảng 404 chuyến.