Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày hội năm nay với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng” sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 - 11.7, tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng. Sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, Ngày hội năm nay trở lại với không khí tươi mới và đặc sắc.

 
Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần thứ VI năm 2022 trở lại với không khí tươi mới và đặc sắc.

Phát biểu khai mạc tại Ngày hội, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, năm nay lễ hội được tổ chức quy mô khá lớn với nhiều hoạt động sôi nổi như: Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”; Đua thuyền rồng; Tổ chức giải vô địch Taekwondo quận Cái Răng mở rộng năm 2022; Hoạt động thương mại và vui chơi giải trí gồm khoảng 50 gian hàng; Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, trình diễn giới thiệu sản phẩm nông sản; Hoạt động an sinh xã hội;

 
Chủ tịch UBND quận Cái Răng Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Tạ Quang.

Điểm nhấn trong Ngày hội năm nay là các hoạt động mang đặc trưng vùng sông nước như Trưng bày thuyền hoa và trang trí ghe, tàu, bè nổi; Phục vụ các loại trái cây và bánh dân gian cho du khách miễn phí; Hoạt động vớt rác trên sông; Diễu hành tàu trên sông…

Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng, UBND quận sẽ nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Đề án, qua đó đề ra những nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm hoàn thành nhiệm vụ Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng trong thời gian tới.

 
Các lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan tại Ngày hội. Ảnh: Tạ Quang.
 
Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo quận Cái Răng trao cờ lưu niêm cho các đơn vị. Ảnh: Tạ Quang.

Theo ông Cường, Chợ nổi Cái Răng đã trở thành thương hiệu du lịch của thành phố Cần Thơ. Hầu hết khách du lịch quốc tế và nội địa đều cho rằng Chợ nổi Cái Răng là điểm đến hấp dẫn. Đây là niềm tự hào của người dân thành phố Cần Thơ nói chung và của quận Cái Răng nói riêng.

Chủ tịch UBND quận Cái Răng Nguyễn Quốc Cường cũng tin tưởng rằng, du lịch của Cái Răng hứa hẹn một sự đột phá mới trong tương lai, mở ra một diện mạo mới cho vùng đất có bề dày lịch sử rất đáng trân trọng và tự hào, góp phần cùng thành phố Cần Thơ “xây dựng con người Cần Thơ Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp và Thanh lịch".

Phương Quang
TIN LIÊN QUAN

TP.Cần Thơ tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch MICE

Hải Minh |

Xác định MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện) là loại hình du lịch còn nhiều dư địa để phát triển, ngành Du lịch TP.Cần Thơ đã đánh giá thực trạng, tiềm năng và tìm giải pháp khai thác hiệu quả loại hình du lịch này.

Cần Thơ tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô” lần thứ I năm 2023

Yến Phương |

Cần Thơ – UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2372/UBND-KGVX về việc chấp thuận việc Đài phát thanh và Truyền hình thành phố tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô”.

Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022 với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng" diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hứa hẹn “bùng nổ” sau 2 năm đại dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TP.Cần Thơ tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch MICE

Hải Minh |

Xác định MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện) là loại hình du lịch còn nhiều dư địa để phát triển, ngành Du lịch TP.Cần Thơ đã đánh giá thực trạng, tiềm năng và tìm giải pháp khai thác hiệu quả loại hình du lịch này.

Cần Thơ tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô” lần thứ I năm 2023

Yến Phương |

Cần Thơ – UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2372/UBND-KGVX về việc chấp thuận việc Đài phát thanh và Truyền hình thành phố tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Tây Đô”.

Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022 với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng" diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hứa hẹn “bùng nổ” sau 2 năm đại dịch.