Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022 với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng" diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hứa hẹn “bùng nổ” sau 2 năm đại dịch.

UBND quận Cái Răng vừa phối hợp với Sở VHTTDL TP.Cần Thơ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” TP.Cần Thơ lần thứ VI năm 2022 nhằm hưởng ứng ngày Du lịch Việt Nam 9.7.

 
Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" là hoạt động thường niên của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trung Phạm.

Với chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, Ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, tổ chức tại Điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng - số 17/2, đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Năm nay, Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hơn so với những năm trước. Trong đó bao gồm hoạt động phối hợp giữa Sở VHTTDL TP.Cần Thơ và UBND quận Cái Răng: hoạt động tuyên truyền, khai mạc và bế mạc, văn hóa – văn nghệ, tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng.

Tiếp đó, Sở VHTTDL thành phố chủ trì thực hiện hoạt động vớt rác trên sông; hoạt động diễu hành tàu trên sông; hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch gồm 4 gian hàng của thành phố và 8 gian hàng của quận, huyện bạn.

Ngoài ra còn có hoạt động giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn quận; Đua thuyền rồng; Tổ chức giải vô địch Taekwondo quận Cái Răng mở rộng năm 2022; Trình diễn giới thiệu sản phẩm nông sản, quảng bá du lịch. Hoạt động thương mại và vui chơi giải trí gồm khoảng 40 – 50 gian hàng; Hoạt động an sinh xã hội: vận động hộ dân khu vực Chợ nổi Cái Răng ký cam kết bảo vệ môi trường, cải tạo nhà, sơn sửa lại ghe tàu tại Chợ nổi, dự kiến vận động tặng 50 xe đạp cho con em tiểu thương tại Chợ Nổi.

Trao đổi với Báo Lao động, ông Đặng Ngọc Nhẫn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng - cho biết, “Chúng tôi mong muốn thực hiện cho được ý nghĩa của chủ đề “Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng”, tiếp tục quảng bá nét văn hóa vùng sông nước của Chợ nổi Cái Răng – Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2016, đồng thời thể hiện lòng mến khách của người dân Cần Thơ đối với du khách, mong muốn đem đến cho du khách hưởng thụ được những nét văn hóa đó thông qua hơn 20 hoạt động của Ngày hội năm nay”.

Giám đốc Trung tâm VHTTTT quận Cái Răng Đặng Ngọc Nhẫn cũng chia sẻ, điểm nhấn trong Ngày hội năm nay là các hoạt động mang đặc trưng vùng sông nước như Trưng bày thuyền hoa và trang trí ghe, tàu, bè nổi; Phục vụ các loại trái cây và bánh dân gian cho du khách miễn phí; Ra mắt Câu lạc bộ Hò Cần Thơ, sau đó sẽ duy trì trên Chợ nổi, như một sản phẩm du lịch nữa cho du khách được thưởng thức hò, vè trên sông.

Nhân dịp này, Ngày hội còn triển khai các lớp tập huấn Luật đề án về Du lịch để hơn 20 cơ sở du lịch có đăng kí giấy phép kinh doanh trên địa bàn thành phố được học tập, huấn luyện nhằm thực hiện đúng quy định và tiêu chí, giữ gìn hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

Tuần lễ thời trang theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tổ chức tại Cần Thơ

Hương Mai |

Vào ngày 21.7 tới, Việt News và Công ty Sen Vàng sẽ tổ chức lễ công bố cuộc thi “Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long”, tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Du lịch - Văn hoá: Điểm nhấn trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP.Cần Thơ

Mai Hương - Thành Nhân |

Việc thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một nhu cầu cấp thiết để góp phần gia tăng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, khai thác các tiềm năng kinh tế đang có của thành phố Cần Thơ.

Tuần lễ thời trang theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tổ chức tại Cần Thơ

Hương Mai |

Vào ngày 21.7 tới, Việt News và Công ty Sen Vàng sẽ tổ chức lễ công bố cuộc thi “Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long”, tổ chức tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ phát triển du lịch gắn với kinh tế ban đêm

Mai Hương - Thành Nhân |

Tại TP.Cần Thơ, kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm còn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.