Top 5 ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2021

Linh Chi |

Ngành Sư phạm, Hàn Quốc học, Luật Kinh tế... là những ngành học có điểm chuẩn năm 2021 cao nhất.

Ngành Sư phạm

Năm 2021, Trường Đại học Hồng Đức gây "choáng" khi công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 ngành Sư phạm Ngữ Văn Chất lượng cao là 30,5 điểm (tổ hợp 3 môn, trên thang điểm 30). Đây là ngành giữ mức điểm chuẩn cao nhất năm 2021. Ngành Sư phạm Lịch sử Chất lượng cao của trường này cũng lấy tới 29,75 điểm vào năm 2021.

Ngành Sư phạm Ngữ Văn Chất lượng cao của Trường Đại học Hồng Đức có điểm cao “vượt ngưỡng” tuyệt đối 30,5/30 điểm. Ảnh: CMH.
Ngành Sư phạm Ngữ Văn Chất lượng cao của Trường Đại học Hồng Đức có điểm cao “vượt ngưỡng” tuyệt đối 30,5/30 điểm. Ảnh: CMH.

Năm 2021, nhiều ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lấy điểm trên 28 (trên thang điểm 30) là ngành Sư phạm Tiếng Anh lấy 28,53 điểm; ngành Sư phạm Toán bằng tiếng Anh lấy 28,25 điểm.

Ngành Hàn Quốc học

Năm 2021, ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy mức điểm chuẩn 30 điểm, mức điểm tuyệt đối trên thang điểm 30.

Trước đó, năm 2020, ngành Hàn Quốc cũng lấy điểm chuẩn mức điểm tương tự 30/30 với tổ hợp khối C00.

2 năm gần đây, ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đều có mức điểm 30/30 điểm. Ảnh: CMH.
2 năm gần đây, ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đều có mức điểm 30/30 điểm. Ảnh: CMH.

Theo lý giải của lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn của ngành Hàn Quốc học ở mức rất cao là do chỉ tiêu không nhiều, trong đó có nhiều thí sinh đã được xét tuyển theo phương thức riêng. Do đó, các chỉ tiêu còn lại sẽ dành cho những em đạt điểm thi THPT ở mức rất cao và cả những học sinh có điểm ưu tiên, điểm cộng khu vực.

Ngành Đông phương học

Một ngành học khác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn ở mức rất cao trong năm 2021 là ngành Đông phương học với mức điểm 29,8/30 điểm.

Nhiều năm liền, ngành Đông phương học luôn nằm trong top những ngành hot của trường và luôn có mức điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức cao nhất nhì trong các ngành xét tuyển tổ hợp khối C00.

Ngoài ra, năm 2021, ngành Đông phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM cũng lấy điểm chuẩn trên 25 điểm với tất cả các tổ hợp.

Khối ngành Công an - Quân đội

Năm 2021, khối ngành Công an - Quân đội hot trở lại với nhiều ngành trên 29 điểm (đối với nữ - trên thang điểm 30).

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh Nhân dân đối với nữ, xét tuyển tổ hợp A01 là 29,99 điểm ở địa bàn 1 (10 tỉnh miền núi phía Bắc); 29,84 điểm ở địa bàn 2 (gồm các tỉnh, thành ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ). Với nữ xét tuyển tổ hợp D01 là 29,26 điểm ở địa bàn 1 và 29,3 ở địa bàn 2.

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân đối với nữ ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, xét tuyển tổ hợp A01 là 29,75 điểm. Các tổ hợp khác đối với nữ và ở địa bàn 1 đều trên 28 điểm.

Ngành Luật kinh tế

Điểm chuẩn trường Đại học Luật năm 2021 đối với ngành Luật Kinh tế 29,25/30 điểm với khối xét tuyển C00. Nghĩa là các thí sinh phải đạt hơn 9,5 điểm/môn mới có thể trúng tuyển. 

Tương tự, điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế quốc dân với ngành Luật Kinh tế là 27,35 điểm. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương với ngành Luật là 28,05 điểm. Còn ngành Luật của Học viện Ngân hàng có điểm chuẩn cao nhất là 27,55 điểm.

*TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên nhận định về điểm chuẩn đại học 2022

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh bối rối trước "ma trận" phương thức xét tuyển đại học

Linh Chi - Minh Hà |

Năm nay, các trường đồng loạt đa dạng các phương thức xét tuyển đại học khiến nhiều học sinh lúng túng trong việc nắm bắt thông tin và không biết nên dùng phương thức nào để tăng tỉ lệ đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.

Giảm tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh có bất lợi?

Linh Chi |

Nhiều thầy cô cho rằng việc giảm chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp cũng có những bất lợi nhất định cho các thí sinh sử dụng phương thức này. Tuy nhiên, đồng thời việc đa dạng các phương thức xét tuyển lại giúp các thí sinh tăng cơ hội tiếp cận với các trường đại học.

Điểm chuẩn khối B, A1, D có thể giảm từ 0,5-1 điểm

Tường Vân |

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay không nhiều thay đổi, biến động từ 0,5-1 điểm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Thí sinh bối rối trước "ma trận" phương thức xét tuyển đại học

Linh Chi - Minh Hà |

Năm nay, các trường đồng loạt đa dạng các phương thức xét tuyển đại học khiến nhiều học sinh lúng túng trong việc nắm bắt thông tin và không biết nên dùng phương thức nào để tăng tỉ lệ đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.

Giảm tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh có bất lợi?

Linh Chi |

Nhiều thầy cô cho rằng việc giảm chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp cũng có những bất lợi nhất định cho các thí sinh sử dụng phương thức này. Tuy nhiên, đồng thời việc đa dạng các phương thức xét tuyển lại giúp các thí sinh tăng cơ hội tiếp cận với các trường đại học.

Điểm chuẩn khối B, A1, D có thể giảm từ 0,5-1 điểm

Tường Vân |

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay không nhiều thay đổi, biến động từ 0,5-1 điểm.