Điểm chuẩn khối B, A1, D có thể giảm từ 0,5-1 điểm

Tường Vân |

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm nay không nhiều thay đổi, biến động từ 0,5-1 điểm.

Điểm chuẩn khối B, A1, D có thể giảm từ 0,5-1 điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận định, theo phổ điểm của Bộ GDĐT đã công bố, điểm chuẩn đại học năm nay sẽ tăng, giảm tùy theo từng tổ hợp.

Phổ điểm khối D01 (Toán, Văn, Anh)
Phổ điểm khối D01 (Toán, Văn, Anh)

Cụ thể, với tổ hợp có môn tiếng Anh, điểm chuẩn sẽ không tăng, thậm chí điểm chuẩn một số ngành nghề thuộc nhóm có điểm chuẩn cao ở năm ngoái có thể giảm nhẹ. Điều này là do điểm tiếng Anh năm nay thấp hơn năm ngoái.

Phổ điểm khối A00 (Toán, Hóa, Lý)
Phổ điểm khối A00 (Toán, Hóa, Lý)

Với tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa, điểm chuẩn có thể ổn định như năm vừa qua. Các tổ hợp như Sử, Địa, GDCD, điểm chuẩn có thể tăng nhưng cũng trong khoảng từ 0,5 – 1 điểm.

“Tất nhiên sẽ có những điểm kỳ dị, có ngành nào thí sinh ồ ạt đăng ký trong khi chỉ tiêu tuyển sinh không nhiều” – bà Hòa nói thêm.

Về mức điểm chuẩn đầu vào Trường Đại học Giao thông Vận tải năm nay, bà Hòa cho biết, nhà trường dành khoảng 70-80% chỉ tiêu để xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành “hot” dự báo điểm trúng tuyển sẽ tăng nhẹ từ 0,5-1 điểm so với năm trước, các ngành truyền thống sẽ có điểm chuẩn tương tự năm ngoái.

“Cụ thể, với các ngành như Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ôtô, điểm chuẩn năm ngoái từ 24-25 điểm, thì năm nay có thể tăng lên 24,5 - 25,5 điểm. Các ngành như Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ khí động lực có xu hướng giữ nguyên mức điểm như năm 2021” – bà Hòa thông tin.

Thầy Đinh Đức Hiền – giáo viên Toán - Sinh tại hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) dự đoán, điểm chuẩn khối A có thể sẽ có sự tăng nhẹ với khoảng điểm 24 trở lên, trong khi khoảng dưới điểm này lại có thể có sự giảm nhẹ. Khối C có thể tăng 0,5-1 điểm. Trong khi đó, các khối B, A01, D có sự giảm điểm chuẩn, cụ thể khối B giảm 0,5-1 điểm, khối A01 giảm 0,2-0,5 điểm; Khối D giảm 0,5-1 điểm.

Nhận định trên được đưa ra dựa vào việc phân tích, so sánh phổ điểm từng môn thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm 2022 so với năm ngoái.

Phổ điểm khối B00 cho thấy số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên giảm mạnh so với năm 2021.
Nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn khối B có thể giảm  từ 0,5-1 điểm.

“Tuy nhiên, trên đây chỉ là dự đoán về khoảng tăng, giảm, có thể không chính xác tuyệt đối nhưng học sinh có thể dùng để tham khảo sắp xếp nguyện vọng” – thầy Hiền nói.

Cẩn trọng khi lựa chọn nguyện vọng

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, với mỗi ngành học, thí sinh có rất nhiều sự lựa chọn ở các môi trường khác nhau tương ứng với mức điểm chuẩn từ cao đến thấp.

Chẳng hạn ngành Logistics, trường đầu bảng điểm chuẩn sẽ rất cao. Nhưng cũng có trường, điểm chuẩn ngành này chỉ ở mức trung và có trường điểm chuẩn khiêm tốn hơn. Do đó, dù thí sinh được bao nhiêu điểm, vẫn nên đăng ký nguyện vọng theo "chiến thuật" 3 khung.

"Khung thứ nhất là những ngành, trường mà điểm của mình có phần “chấp chới”, khung thứ 2 là khung vừa với năng lực, điểm số thực mà mình có và khung thứ 3 là khung an toàn để chắc chắn nếu trượt các nguyện vọng trên, mình vẫn có cơ hội trúng tuyển đại học.

Thí sinh phải căn cứ vào điểm mình đang có, nghiên cứu sở trường, năng lực, nguyện vọng sau này làm nghề gì trong tương lai để chọn ngành học. Tuyệt đối không đăng ký tập trung vào 1 số ngành, trường hot để tránh tình trạng 26,27 điểm vẫn trượt đại học” – bà Hòa nhấn mạnh và bày tỏ sự lo lắng khi rất nhiều thí sinh chủ quan, chỉ nhớ mốc thời gian 22.7 - 20.8 để đăng ký nguyện vọng tuyển sinh và cho rằng như vậy đã hoàn thiện quy trình.

"Từ ngày 21 - 28.8, các em phải quay lại kiểm tra xem tổng số mình đã đăng ký bao nhiêu nguyện vọng, nộp đầy đủ lệ phí xét tuyển. Như vậy mới hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển.

Ngoài ra, thí sinh phải kiểm tra thật kỹ lưỡng thông tin, đặc biệt là đối tượng ưu tiên, tránh mất điểm oan dẫn đến bỏ lỡ cơ hội vào cánh cổng đại học mong ước" - PGS.TS Nguyễn Thị Hòa nhắn nhủ tới thí sinh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT được Bộ GDĐT tặng bằng khen

Tường Vân |

Sáng 27.7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Huy Kỳ - thí sinh 82 tuổi vừa thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vì tinh thần nỗ lực học tập.

Điểm chuẩn ngành y dược năm 2022 dự báo giảm 1 điểm so với năm ngoái

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay có khả năng sẽ dao động trong khoảng 27,25 đến 28 điểm. Các trường y dược khác dự báo điểm chuẩn cũng sẽ giảm từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái.

Sở GDĐT lý giải vì sao Hà Nội không lọt top 10 xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng về điểm trung bình 9 môn thi. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có những lý giải về nguyên nhân chính khiến Hà Nội không lọt top 10 các tỉnh có điểm thi cao của năm nay.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cụ ông 82 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT được Bộ GDĐT tặng bằng khen

Tường Vân |

Sáng 27.7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Huy Kỳ - thí sinh 82 tuổi vừa thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vì tinh thần nỗ lực học tập.

Điểm chuẩn ngành y dược năm 2022 dự báo giảm 1 điểm so với năm ngoái

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay có khả năng sẽ dao động trong khoảng 27,25 đến 28 điểm. Các trường y dược khác dự báo điểm chuẩn cũng sẽ giảm từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái.

Sở GDĐT lý giải vì sao Hà Nội không lọt top 10 xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội xếp thứ 25 trong bảng xếp hạng về điểm trung bình 9 môn thi. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có những lý giải về nguyên nhân chính khiến Hà Nội không lọt top 10 các tỉnh có điểm thi cao của năm nay.