Điểm chuẩn ngành y dược năm 2022 dự báo giảm 1 điểm so với năm ngoái

Bích Hà |

Điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay có khả năng sẽ dao động trong khoảng 27,25 đến 28 điểm. Các trường y dược khác dự báo điểm chuẩn cũng sẽ giảm từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái.

Số thí sinh đạt tổng điểm 27 trở lên khối B giảm mạnh

Thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy, so với năm ngoái, số lượng thí sinh đạt điểm 10 năm nay giảm rất nhiều.

Đặc biệt ở môn Sinh học, cả nước có 322.200 thí sinh tham gia làm bài thi môn này, trong đó điểm trung bình là 5,02 điểm, điểm trung vị là 4,75 điểm. Số điểm 10 môn Sinh năm nay chỉ có 5 bài thi, giảm hơn 116 lần so với năm 2021 (582 bài thi).

Năm nay, toàn cũng chỉ có 11 thí sinh đạt điểm trên 29 khối B, chỉ chiếm khoảng 4,7% so với số liệu năm 2021.

 
 
Phổ điểm khối B00 cho thấy số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên giảm mạnh so với năm 2021.

Theo phân tích của TS Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải, với tổ hợp B00, các ngành xét tổ hợp này thuộc tốp dưới và cuối tốp giữa, dự báo điểm chuẩn không khác so với 2 năm trước. Còn với những trường top trên, dự báo điểm chuẩn sẽ giảm.

Nếu lấy mốc 26 điểm (là điểm chuẩn ở mức thấp với các ngành y khoa, răng hàm mặt trường công lập), nguồn tuyển năm nay sẽ có 4.352 thí sinh, chỉ bằng 61% năm ngoái (7.125). Với mốc 27 điểm, nguồn tuyển năm nay sẽ chỉ còn 1.181 thí sinh, trong khi năm ngoái là 2.833, năm kia là 3.119.

Khả năng cao điểm chuẩn ngành Y khoa của trường tốp đầu sẽ dao động trong khoảng 27,25 đến 28 điểm.

Phải đạt từ 28 điểm mới có hy vọng đỗ vào ngành Y khoa – ĐH Y Hà Nội

Còn theo phân tích của PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội, năm nay chỉ tiêu ngành Y khoa của hai trường ĐH Y lớn nhất cả nước dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT khoảng 480 chỉ tiêu.

Nếu tính điểm ưu tiên trung bình là 0,5 thì điểm thi phải đạt từ 28 điểm đối với tổ hợp B00 mới có hy vọng trúng tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội. Năm 2021, điểm chuẩn vào ngành Y khoa của trường là 28,85.

Ông lưu ý thí sinh khi đăng ký cần căn cứ vào phổ điểm thi, điểm trúng tuyển 2 năm liền kề của ngành đó và điểm thi của bản thân để lựa chọn.

Thí sinh cũng cần xác định đâu là nguyện vọng yêu thích nhất để đặt lên đầu. Nếu thí sinh mong muốn theo học ngành Y khoa nhưng mức điểm chưa đảm bảo, các em có thể tham khảo nhiều trường khác cùng đào tạo ngành này và có mức điểm thấp hơn.

Năm 2022, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh theo 3 phương thức, xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp điểm thi với chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp quốc tế.

Với phương thức dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, trường xét tuyển tổ hợp truyền thống B00, riêng Y khoa áp dụng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trong đó thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế điểm Ielts 6.0 trở lên hoặc tương đương hoặc B2 tiếng Pháp. Hiện trường đã nhận được 244 hồ sơ xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn khối C có thể tăng mạnh so với năm 2021

Thiều Trang |

So sánh phổ điểm theo khối thi đại học 3 năm 2020, 2021, 2022, TS Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận định, nhiều khả năng điểm chuẩn khối C (Văn, Sử, Địa) có sự biến động mạnh.

Đại học Khoa học tự nhiên công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 của trường sử dụng kết quả đánh giá năng lực và chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level.

Phổ điểm các khối thi ít biến động, dự báo điểm chuẩn sẽ giảm

Đặng Chung |

Phân tích phổ điểm theo các khối thi cho thấy, điểm thi tốt nghiệp THPT của các môn năm nay không có quá nhiều biến động. Những ngành nào có điểm xét tuyển bằng phổ điểm môn tiếng Anh sẽ có điểm chuẩn giảm so với năm trước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điểm chuẩn khối C có thể tăng mạnh so với năm 2021

Thiều Trang |

So sánh phổ điểm theo khối thi đại học 3 năm 2020, 2021, 2022, TS Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận định, nhiều khả năng điểm chuẩn khối C (Văn, Sử, Địa) có sự biến động mạnh.

Đại học Khoa học tự nhiên công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 của trường sử dụng kết quả đánh giá năng lực và chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level.

Phổ điểm các khối thi ít biến động, dự báo điểm chuẩn sẽ giảm

Đặng Chung |

Phân tích phổ điểm theo các khối thi cho thấy, điểm thi tốt nghiệp THPT của các môn năm nay không có quá nhiều biến động. Những ngành nào có điểm xét tuyển bằng phổ điểm môn tiếng Anh sẽ có điểm chuẩn giảm so với năm trước.