Giảm tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp: Thí sinh có bất lợi?

Linh Chi |

Nhiều thầy cô cho rằng việc giảm chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp cũng có những bất lợi nhất định cho các thí sinh sử dụng phương thức này. Tuy nhiên, đồng thời việc đa dạng các phương thức xét tuyển lại giúp các thí sinh tăng cơ hội tiếp cận với các trường đại học.

Nhiều trường top đầu giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Nếu như 2 năm trước, hầu hết các trường đại học dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT thì năm nay nhiều trường giảm chỉ tiêu phương thức này và tăng chỉ tiêu xét tuyển riêng, trong đó có nhiều trường đại học top đầu.

Năm 2022, trường Đại học Bách khoa Hà Nội thay đổi đáng kể về tỉ lệ các chỉ tiêu. Cụ thể, trường chỉ dành 10 - 20% chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trong khi đó năm 2021, trường dành tới 80% chỉ tiêu cho phương thức này. Đồng thời, tăng chỉ tiêu cho kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức.

Theo lãnh đạo nhà trường, trong lộ trình những năm tới trường có thể sẽ không lấy chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt  nghiệp cho một số ngành học để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Tương tự, trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng chỉ dành từ 10 - 15% chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT. Một số trường đại học khác cũng mạnh tay giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp như: Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN), Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Thủy lợi,...

Bất lợi đi đôi với lợi thế

Chia sẻ với Lao Động, bạn Phan Thị Thanh Lam (học sinh lớp 12 trường THPT FPT) cho rằng các trường giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp nhưng đồng thời cũng sẽ tăng những chỉ tiêu bằng các phương thức xét tuyển khác nên sẽ là lợi thế đối với những bạn có học bạ đẹp, có chứng chỉ quốc tế...

Mặc dù mới chỉ chuẩn bị lên lớp 12, nhưng bạn Đàm Quỳnh Giang (THPT Đa Phúc, Sóc Sơn) đã tìm hiểu rất kỹ về các phương thức tuyển sinh của các trường đại học năm nay. "Em nghĩ việc tuyển sinh bằng những phương thức riêng sẽ giúp các trường phân loại được thí sinh và đảm bảo chất lượng đầu vào. Có lẽ các bạn có học lực tốt sẽ hơi bất lợi nếu chỉ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp", Quỳnh Giang chia sẻ.

Việc giảm chỉ tiêu
Việc đa dạng các phương thức xét tuyển giúp các thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành mình yêu thích. Ảnh: LDO.

Về phía các thầy cô giáo, nhiều người cho rằng giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp cũng có những bất lợi nhất định cho các thí sinh sử dụng phương thức này. Tuy nhiên, các thí sinh nên tận dụng mặt tích cực để tăng cơ hội tiếp cận với các trường đại học.

TS Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng - cho rằng: "Theo tôi, có một bất lợi khi các trường đại học giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp là điểm chuẩn bằng phương thức này sẽ cao lên. Tuy nhiên, cùng với đó lại có rất nhiều điểm lợi khi các trường đại học đa dạng hóa phương thức xét tuyển.

Ví dụ một bạn thí sinh kết quả học tập rất tốt, tuy nhiên hôm đi thi tâm lý không tốt khiến điểm không cao như kỳ vọng và nếu dành toàn bộ chỉ tiêu cho phương thức đó thì bạn đánh mất cơ hội vào những trường top đầu. Trong trường hợp này, nếu bạn có học lực tốt, bạn hoàn toàn có thể xét tuyển bằng các phương thức khác để trúng tuyển vào ngôi trường mong muốn".

Mặc dù có nhiều lợi thế, tuy nhiên TS Nguyễn Thanh Bình  Trưởng phòng Chính trị và công tác sinh viên - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) cũng cho rằng về lâu dài các trường vẫn nên ổn định các phương thức tuyển sinh để tạo điều kiện cho các thí sinh dễ theo dõi và lựa chọn được phương thức xét tuyển phù hợp nhất.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Đặt nguyện vọng xét tuyển đại học: Cân nhắc kỹ khi chọn ngành "hot"

Kim Nhung |

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn ngành, chọn nghề. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần đưa ra lựa chọn phù hợp nhằm gia tăng cơ hội bước vào cánh cổng đại học, mở rộng tương lai.

Nhóm đối tượng nào được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển?

Bảo Hân |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương (Bắc Giang) hỏi: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với những đối tượng nào? Nội dung, hình thức xét tuyển công chức được pháp luật quy định ra sao?

Giáo viên kiến nghị bỏ tuyển sinh đại học bằng học bạ

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trinh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa) |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường công bố mức điểm chuẩn học bạ cao ngất ngưởng, thậm chí 30 điểm vẫn trượt đại học.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đặt nguyện vọng xét tuyển đại học: Cân nhắc kỹ khi chọn ngành "hot"

Kim Nhung |

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn ngành, chọn nghề. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần đưa ra lựa chọn phù hợp nhằm gia tăng cơ hội bước vào cánh cổng đại học, mở rộng tương lai.

Nhóm đối tượng nào được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển?

Bảo Hân |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hương (Bắc Giang) hỏi: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với những đối tượng nào? Nội dung, hình thức xét tuyển công chức được pháp luật quy định ra sao?

Giáo viên kiến nghị bỏ tuyển sinh đại học bằng học bạ

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trinh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa) |

Mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều trường công bố mức điểm chuẩn học bạ cao ngất ngưởng, thậm chí 30 điểm vẫn trượt đại học.