Thủ khoa khối C chia sẻ bí kíp ôn thi tốt nghiệp THPT giành điểm cao

Tường Vân |

Phân bổ thời gian hợp lí, vẽ sơ đồ tư duy để ghi nhớ kiến thức, đảm bảo giờ giấc sinh hoạt,... là những bí kíp ôn thi tốt nghiệp THPT mà các sĩ tử lớp 12 có thể áp dụng.

Lựa chọn cho mình phương pháp học phù hợp

Lưu ý cho thí sinh lớp 12 trong giai đoạn ôn thi nước rút, Đặng Thu Uyên, thủ khoa khối C tỉnh Phú Thọ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chia sẻ, thời điểm này, hầu hết các bạn đã bước vào giai đoạn luyện đề. Những lý thuyết cơ bản đã nắm được. Do đó, các bạn nên tập trung vừa củng cố kiến thức vừa ôn luyện đề.

"Học đến đâu phải chắc đến đó. Hãy tìm cho mình phương pháp học phù hợp nhất. Chẳng hạn như việc như lập sơ đồ tư duy, liệt kê các ý chính, mốc dữ liệu quan trọng, hay chỉ đơn giản là trên lớp tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài… " - Uyên nói.

Đặng Thu Uyên - thủ khoa khối C Phú Thọ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tổng điểm 29,25. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đặng Thu Uyên - thủ khoa khối C tỉnh Phú Thọ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tổng điểm 29,25. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó, Uyên cho rằng, lên kế hoạch học tập cũng là điều các sĩ tử lớp 12 cần lưu ý. Cụ thể, mỗi ngày, hãy tự ôn tập và học một ít để kiến thức không bị dồn lại. Với cách học như vậy, trước kỳ thi chỉ cần ôn tập lại là có thể hệ thống toàn bộ kiến thức.

Uyên cho rằng, thời điểm này, tâm lí chung của đa số thí sinh là tìm đến các lớp học thêm, các lò ôn luyện với hy vọng mình sẽ có đủ kiến thức để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, thực tế qua các năm cho thấy, hầu hết những học sinh đỗ đại học, thậm chí đỗ thủ khoa trong các kỳ thi đều dành phần lớn thời gian tự học, tự ôn thi tốt nghiệp, đại học. Do đó, việc dành thời gian tự học là vô cùng quan trọng.

"Các bạn học sinh lớp 12 cần đánh giá được năng lực, khả năng của bản thân. Nếu cần có sự định hướng thì nên tìm tới sự trợ giúp của các thầy cô" - Uyên dành lời khuyên tới các sĩ tử lớp 12.

Cũng theo Uyên, muốn có được kỹ năng để xử lý đề bài và làm bài thật tốt, ngoài sự chăm chỉ, cần có phương pháp học, tư duy. Không phải cứ lao đầu vào học thuộc là có thể đạt được điểm cao.

"Với khối C, không chỉ đơn giản là học thuộc lòng mà trong đấy cần tư duy logic nhất định. Cần phải có sự sâu chuỗi thì mới có thể ghi nhớ sâu, lâu và hiểu vấn đề.

Riêng đối với môn Văn, để đạt được điểm cao, không chỉ nắm chắc kiến thức trong sách vở mà mình cần phải có kiến thức ngoài thực tế, trau dồi mỗi ngày, đọc thêm các tài liệu" - Uyên phân tích.

Giữ tinh thần thoải mái

Bên cạnh việc học tập chăm chỉ, cô thủ khoa Đặng Thu Uyên khuyên thí sinh cần sắp xếp cho mình thời gian biểu hợp lý để cân bằng giữa việc học tập và nghỉ ngơi, giải trí.

Sai lầm lớn nhất mà các thí sinh thường gặp phải trong giai đoạn này là học quá nhiều, ôn luyện nhiều đề một cách tràn lan, không có chọn lọc khiến tinh thần hoảng sợ, khó tiếp thu kiến thức.

Hay có nhiều bạn học tủ, học vẹt, chưa có lộ trình ôn thi hợp lý, dẫn đến phí phạm khoảng thời gian rất quý này, không ôn tập được hiệu quả.

Từ chính trải nghiệm thực tế của bản thân, khi quyết định lựa chọn chuyển từ khối D sang khối C ở giữa năm lớp 12, Uyên chia sẻ:

"Trong 3, 4 tháng cuối, nếu học hành nghiêm túc, hoàn toàn có thể đạt được điểm số như mong đợi. Điều này mình đã trải qua. Do đó, các bạn học sinh lớp 12 hãy giữ tâm thế thật bình tĩnh, thoải mái trong quá trình học tập, ôn thi. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu và phấn đấu hết mình để đạt được điều đó". 

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, vượt qua hơn 15.800 thí sinh trong toàn tỉnh, em Đặng Thu Uyên, học sinh Trường THPT Đoan Hùng (Phú Thọ)  trở thành thủ khoa, có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất của tỉnh Phú Thọ với điểm số ấn tượng: 10 điểm môn Lịch sử; 9,75 môn Địa và 9,5 điểm Ngữ văn, tổng điểm 29,25.

Hiện tại, Thu Uyên đang là sinh viên năm nhất, ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới trong tuyển Công an nhân dân năm 2023

Vân Trang |

Chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân.

Sĩ tử lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi

Tường Vân |

Căng thẳng và lo âu, đó là tâm trạng chung của các em học sinh cuối cấp. Nhiều em học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau.

Nhiều đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cảnh sát hóa trang chặn bắt loạt thanh niên đi xe máy có pô "khạc" ra lửa

Tô Thế |

Hà Nội - Đêm 19.3, rạng sáng 20.3, 4 tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) hóa trang làm nhiệm vụ trên đường Võ Chí Công đã bắt giữ hàng loạt "quái xế" nẹt pô gây náo loạn đường phố.

Thái Bình: Bắt giữ anh vợ trùm giang hồ Đường Nhuệ liên quan đến ma tuý

TRUNG DU |

Nguyễn Văn Bình (47 tuổi, biệt danh Bình "phê") - là anh trai của Nguyễn Thị Dương, anh vợ của Nguyễn Xuân Đường (tức trùm giang hồ Đường Nhuệ) mới bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ.

Quảng Nam: Để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu, rồi về nhà ngủ

Hoàng Bin |

Người đàn ông ở Quảng Nam để lại lá thư tuyệt mệnh nhảy cầu và nhờ cộng đồng mạng nhắn gửi cho người thân, rồi xuất hiện ở nơi không ngờ.

Nhiều điểm mới trong tuyển Công an nhân dân năm 2023

Vân Trang |

Chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân.

Sĩ tử lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi

Tường Vân |

Căng thẳng và lo âu, đó là tâm trạng chung của các em học sinh cuối cấp. Nhiều em học sinh lớp 12 cuống cuồng với lịch học dày đặc, tham gia liền 3 kỳ thi khác nhau.

Nhiều đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023.