Bộ GDĐT bổ sung câu hỏi mới cho ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT

Hà Vân |

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã hoàn thành ngân hàng câu hỏi cho đề thi, lựa chọn câu hỏi theo ma trận đề thi và viết bổ sung câu hỏi mới.

Ngân hàng câu hỏi cơ bản bảo đảm số lượng, chất lượng

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ chức ngày 8.6, chia sẻ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ông Lê Mỹ Phong - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, đến thời điểm này, Bộ GDĐT đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi; tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công văn nêu rõ, thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch COVID-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.

Thông tin về công tác xây dựng đề thi, đại diện Bộ GDĐT cho biết, bộ đã thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi để đảm bảo nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12 và không ra vào nội dung kiến thức đã được tinh giản do tác động bởi dịch COVID-19.

Đề thi chính thức sẽ được xây dựng dựa trên ma trận đề thi được bộ quy định và bám sát đề thi tham khảo đã được bộ công bố vào ngày 31.3.2022, giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia kỳ thi.

Ngân hàng câu hỏi thi được rà soát, hoàn thiện; lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới.

Theo Bộ GDĐT, đến tháng 6.2022, ngân hàng câu hỏi cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng. Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là lựa chọn và nhập dữ liệu vào ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện nghiêm. Bộ cũng đã hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia hội đồng ra đề thi.

Huy động 8.000 cán bộ, giáo viên tham gia thanh tra thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong ngày 7 và 8.7. Còn một tháng trước kỳ thi sẽ diễn ra, các địa phương đang gấp rút hoàn thiện các công tác chuẩn bị, trong đó có việc tổ chức tập huấn công tác coi thi, chấm thi. Năm nay, việc chấm thi tốt nghiệp THPT vẫn được giao cho các địa phương thực hiện, với sự giám sát của thanh tra các tỉnh, thành và thanh tra do Bộ GDĐT huy động.

 
Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường.

Chia sẻ về công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Đức Cường cho biết, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn và các thành viên ban chỉ đạo thực hiện làm việc với Ban chỉ đạo các tỉnh, kiểm tra tại các sở GDĐT, Hội đồng thi địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Ngoài ra, cũng huy động khoảng 8.000 cán bộ, giáo viên tham gia thanh tra, kiểm tra thi; thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GDĐT, Trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học; mỗi đoàn có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia, mỗi điểm thi có 1 tổ kiểm tra, mỗi tổ từ 2 người trở lên tùy theo số phòng thi tại điểm thi theo hướng dẫn.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, ngày 24.7, bộ sẽ công bố kết quả thi sau khi kết quả thi của các tỉnh, thành được nhập lên hệ thống quản lý thi của Bộ GDĐT và tiến hành chạy đối sánh để đảm bảo kết quả chính xác tuyệt đối.

Hà Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh muốn được đổi mới trong tiếp thu, kiểm tra kiến thức

HUYÊN NGUYỄN |

Học trò mê xem video, hình ảnh, mong muốn được đổi mới trong tiếp thu, kiểm tra kiến thức… là những nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, theo ý kiến của các giáo viên, việc dạy học còn nhiều vấn đề cần hiểu sâu, nhớ lâu, rõ bản chất.

Thí sinh Cần Thơ hoàn thành môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nhóm PV |

Cần Thơ - Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022- 2023 của hệ công lập không chuyên. Toàn thành phố trong buổi thi thứ nhất có số thí sinh tham dự kỳ thi đạt tỉ lệ 99,11%; ngày thứ hai đạt tỉ lệ 99,04%.

Cảnh báo gian lận trong thi tốt nghiệp THPT từ việc đeo khẩu trang

Hà Vân |

Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, nhiều địa phương yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Việc này có thể khiến giám thị khó quan sát đầy đủ để ngăn chặn gian lận. Các địa phương kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể cho vấn đề này.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Học sinh muốn được đổi mới trong tiếp thu, kiểm tra kiến thức

HUYÊN NGUYỄN |

Học trò mê xem video, hình ảnh, mong muốn được đổi mới trong tiếp thu, kiểm tra kiến thức… là những nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, theo ý kiến của các giáo viên, việc dạy học còn nhiều vấn đề cần hiểu sâu, nhớ lâu, rõ bản chất.

Thí sinh Cần Thơ hoàn thành môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Nhóm PV |

Cần Thơ - Hơn 14.000 thí sinh Cần Thơ vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 10 THPT năm học 2022- 2023 của hệ công lập không chuyên. Toàn thành phố trong buổi thi thứ nhất có số thí sinh tham dự kỳ thi đạt tỉ lệ 99,11%; ngày thứ hai đạt tỉ lệ 99,04%.

Cảnh báo gian lận trong thi tốt nghiệp THPT từ việc đeo khẩu trang

Hà Vân |

Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, nhiều địa phương yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Việc này có thể khiến giám thị khó quan sát đầy đủ để ngăn chặn gian lận. Các địa phương kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể cho vấn đề này.