Đà Nẵng: Công an vào cuộc, điều tra vụ học sinh bị tím chân khi ở trường về

THUỲ TRANG |

Chiều 7.10, ông Lê Từ Hoà, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho biết, Công an thành phố vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc học sinh lớp 1 tại trường Nguyễn Phan Vinh bị bầm tím chân sau khi ở trường về.

Trước đó, chiều 6.10, UBND phường Thọ Quang đã có cuộc làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận, nguyên nhân của vụ việc là do trong lúc kèm học, một bạn dùng thước đánh khiến em học sinh trên bị bầm tím ở tay chân.

“Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục làm việc với phụ huynh, học sinh, giáo viên và phía nhà trường để điều tra thêm vụ việc” – ông Hoà cho hay.

Bên cạnh đó, mặc dù đã ký biên bản và thống nhất các nội dung tại buổi làm việc chiều qua, đồng ý với kết quả điều tra nhưng phụ huynh của em học sinh bị bầm tím tay chân lại đăng Facebook cho rằng các đơn vị không có bằng chứng khẳng định vết thương của con là do bạn gây ra.

Phụ huynh này cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của giáo viên khi để 2 học sinh kèm nhau học rồi xảy ra chuyện… Phụ huynh trên cho biết  “Tôi sẽ đưa con tôi đến sở Y tế kiểm định thương tích, để biết rõ được vật gì và cách đánh như thế nào mà con tôi bị bầm tím như vậy. Tôi sẽ làm sáng tỏ sự việc này. Con tôi không còn tâm lý để đi học và sức khỏe đang bị ảnh hưởng. Mong mọi người chia sẽ để lấy lại công bằng cho con em. Mẹ phụ huynh của bạn đánh con tôi cũng rất bức xúc khi con mình bị cho là đánh bạn…” – phụ huynh em H viết trên một nhóm Facebook.

Trước thông tin trên, ông Lê Từ Hoà cho biết đang làm việc lại với phụ huynh. “Nguyên tắc chúng tôi làm việc là không bao che ai cả. Ai sai đến đâu thì chịu trách nhiệm tới đó. Dù cho có kết luận rồi nhưng phụ huynh không đồng ý thì có thể phản ánh, thậm chí người dân có thể kiện nếu chúng tôi làm sai. Vụ việc này đang được Công an thành phố vào cuộc, vẫn đang điều tra chứ không chỉ một kết luận là xong.

Tuy nhiên, việc phụ huynh không đưa ra ý kiến trong cuộc họp mà lại đăng thông tin lên mạng xã hội như vậy là không nên. Với giáo viên chủ nhiệm của 2 học sinh do áp lực của sự việc cũng như dư luận đã phải xin tạm nghỉ.

Chúng tôi đang gặp gỡ cả 2 phụ huynh để tìm hiểu rõ mong muốn, nguyện vọng để giải quyết mọi việc” – ông Hoà cho hay.

Như báo Lao Động đưa tin, trưa 6.10, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh một học sinh đang mặc đồng phục có nhiều vết bầm tím ở tay, chân.

Theo chị H.N.T.H (trú phường Thọ Quang), phụ huynh học sinh trên, chiều 5.10, người nhà cháu H. đón cháu về thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím ở tay, chân, đặc biệt ở hai bắp chân.

Chiều 6.10, UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã xác minh vụ việc học sinh lớp 1 bị bầm tím chân tay của cháu N.H.T.H. là do bạn đánh. Phụ huynh này cũng đã đồng ý với kết quả trên và cho biết thông cảm với giáo viên khi xảy ra sự việc.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ nhóm đối tượng dùng dao cướp xe đạp điện của học sinh giữa ban ngày

Vũ Tiến |

An Giang - Công an TP Long Xuyên vừa bắt nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản của học sinh giữa ban ngày.

Kết quả xác minh việc học sinh ở Đà Nẵng bị bầm tím sau khi đi học về

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Chiều 6.10, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã xác minh vụ việc học sinh lớp 1 bị bầm tím chân tay của cháu N.H.T.H. là do bạn đánh.

Một học sinh ở Đà Nẵng bị bầm tím người khi từ trường về

THUỲ TRANG |

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, đang xác minh vụ việc một học sinh bị bầm tím người sau khi từ trường về. Đáng chú ý, giáo viên chủ nhiệm không hay biết chuyện này cho đến khi phụ huynh phản ánh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ nhóm đối tượng dùng dao cướp xe đạp điện của học sinh giữa ban ngày

Vũ Tiến |

An Giang - Công an TP Long Xuyên vừa bắt nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản của học sinh giữa ban ngày.

Kết quả xác minh việc học sinh ở Đà Nẵng bị bầm tím sau khi đi học về

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Chiều 6.10, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đã xác minh vụ việc học sinh lớp 1 bị bầm tím chân tay của cháu N.H.T.H. là do bạn đánh.

Một học sinh ở Đà Nẵng bị bầm tím người khi từ trường về

THUỲ TRANG |

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, đang xác minh vụ việc một học sinh bị bầm tím người sau khi từ trường về. Đáng chú ý, giáo viên chủ nhiệm không hay biết chuyện này cho đến khi phụ huynh phản ánh.