Lúng túng trước "ma trận" học phí đại học

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều trường đại học đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm, tiếp nhận thí sinh đăng ký dự tuyển. Thế nhưng khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, thí sinh cảm thấy lạc vào "ma trận" học phí vì nhiều trường không minh bạch.

Học phí đại học năm học 2023-2024 sẽ tăng

Mới đây, tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về vấn đề học phí và sách giáo khoa năm 2023 - 2024, lãnh đạo Bộ GDĐT đã báo cáo về phương án điều chỉnh học phí năm học 2023-2024.

Dự kiến đầu tháng 7, Hội đồng nhân dân các địa phương sẽ thông qua mức học phí cho năm học mới. Đối với giáo dục đại học, các trường phải quyết định mức thu học phí, thông báo trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Phó Thủ tướng đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế và dễ bị tổn thương được tiếp cận giáo dục đại học bình đẳng.

Thí sinh lạc trong "ma trận" học phí

Dự định đăng ký xét tuyển ngành Thiết kế nội thất của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, em Đinh Vân Hà (học sinh tại Thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết - bản thân có khá nhiều thắc mắc về học phí của trường bởi đề án tuyển sinh không nêu rõ con số học phí cụ thể hay công bố bao nhiêu tiền/tín chỉ như các trường khác. Điều này gây ra sự mông lung, khiến Hà không biết nên chọn trường hay bỏ qua.

"Trường không công bố cụ thể học phí mà chỉ ghi chung chung là theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP gây khó khăn cho em trong việc lựa chọn và đăng ký nguyện vọng. Gia đình em khá khó khăn về mặt tài chính nên học phí là yếu tố cần cân nhắc.

Trong trường hợp trường vẫn không thông báo cụ thể mức học phí thì em dự định sẽ đăng ký vào trường khác" - Vân Hà nói, đồng thời hy vọng trường sẽ sớm thông báo học phí rõ ràng minh bạch, giúp em lựa chọn trường dễ dàng hơn và bố mẹ cũng chuẩn bị trước tài chính.

Thí sinh băn khoăn về học phí Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đồ họa: Tranh Hà
Thí sinh băn khoăn về học phí Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đồ họa: Trang Hà

Như Quỳnh (học sinh tại Đông Sơn, Thanh Hóa) cũng ngỡ ngàng khi tìm hiểu thông tin học phí của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vì chỉ công khai vỏn vẹn: "Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Thủ tướng Chính phủ".

Khi trao đổi với các bạn cùng lớp, nhiều bạn của Quỳnh cũng lắc đầu ngao ngán: "Học phí của các trường như một công trình thế kỉ". Hiện nay nhiều trường chưa công bố, còn các trường đã công bố thì mỗi nơi một kiểu. Ví dụ, Trường Đại học Hà Nội công khai học phí theo tín chỉ; Học viện Ngoại giao mức học phí đào tạo chính quy được tính theo tháng; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) lại tính theo năm.

"Với học sinh vùng nông thôn như chúng em việc biết trước học phí là vấn đề rất quan trọng. Ví dụ như gia đình em chỉ đáp ứng được mức học phí cao nhất là 7 triệu đồng/năm học. Nếu vượt quá khả năng, em không thể theo được" - Quỳnh nói.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do trường đại học cố tình không minh bạch học phí

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh, trong đó công khai rõ ràng học phí và lộ trình tăng. Thế nhưng, một số đơn vị chỉ công bố dè dặt, thậm chí cố tình không minh bạch, gây khó cho thí sinh.

Thí sinh không dám quyết vì Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội úp mở học phí

Trang Hà |

Nhiều thí sinh dự định xét tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hiện đang băn khoăn về vấn đề học phí vì không thể tìm kiếm rõ ràng thông tin này.

Phát ngôn về học phí của Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội khiến nhiều thí sinh thất vọng

Trang Hà |

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn chưa thỏa đáng và có phần thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về thông tin học phí không cụ thể trong đề án tuyển sinh.

Hoàng Hải tiết lộ điều anh hay bị vợ phàn nàn nhất

Bình An |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Hoàng Hải tiết lộ, khi phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lên sóng, vợ con và cháu nội, cháu ngoại anh đã cùng nhau xem phim.

Đề xuất miễn phí vé đi tuyến Metro số 1 trong tháng đầu khai thác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khai thác vận hành thương mại.

Dự án bạc tỉ đắp chiếu trên "đất vàng", quận Cầu Giấy nói gì?

Tuyết Lan |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về dự án tái định cư N01 - D17 Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) bị bỏ hoang nhiều năm trên "đất vàng", quận Cầu Giấy đã có phản hồi.

Bộ Công an lí giải về việc vì sao người dân cần phải có căn cước điện tử

Quang Việt |

Căn cước điện tử thực tế là tài khoản định danh điện tử và người dân cần phải có để sử dụng, thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công...

Vì sao tháp Chăm vừa trùng tu tiền tỉ đã bị muối hóa, rêu mốc

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Chỉ 1 thời gian ngắn, sau khi trùng tu, 2 di tích tháp Bắc và tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, tại huyện Núi Thành đã có hiện tượng "muối hóa", rêu xanh, dấy lên lo ngại về chất lượng gói thầu thi công hơn 12 tỉ đồng.

Lý do trường đại học cố tình không minh bạch học phí

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh, trong đó công khai rõ ràng học phí và lộ trình tăng. Thế nhưng, một số đơn vị chỉ công bố dè dặt, thậm chí cố tình không minh bạch, gây khó cho thí sinh.

Thí sinh không dám quyết vì Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội úp mở học phí

Trang Hà |

Nhiều thí sinh dự định xét tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hiện đang băn khoăn về vấn đề học phí vì không thể tìm kiếm rõ ràng thông tin này.

Phát ngôn về học phí của Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội khiến nhiều thí sinh thất vọng

Trang Hà |

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn chưa thỏa đáng và có phần thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về thông tin học phí không cụ thể trong đề án tuyển sinh.