Thí sinh không dám quyết vì Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội úp mở học phí

Trang Hà |

Nhiều thí sinh dự định xét tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hiện đang băn khoăn về vấn đề học phí vì không thể tìm kiếm rõ ràng thông tin này.

"Thông tin học phí có cũng như không"

Dự định thi vào ngành Thiết kế đồ hoạ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, em Nguyễn Bảo Châu – học sinh lớp 12 Trường THPT Sơn Thịnh (Yên Bái) - cho hay, bản thân không tìm thấy thông tin học phí cụ thể trong đề án tuyển sinh nên có rất nhiều băn khoăn; không biết học phí cao hay thấp, có phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình hay không?

"Em mong mỏi nhà trường công bố học phí rõ ràng, không úp mở. Nếu học phí quá cao em sẽ có phương án thi vào những trường có học phí thấp hơn bởi em còn có chị gái đang học đại học, gánh nặng kinh tế cho gia đình rất lớn” – Bảo Châu nói.

Còn Uyên Phương – học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) phản ánh: "Em đã đọc đề án tuyển sinh của trường nhưng thông tin học phí có cũng như không. Học phí là vấn đề quan trọng mà thí sinh, phụ huynh vô cùng quan tâm. Nếu không biết chính xác thì gia đình không có sự chuẩn bị kinh tế trước, rất dễ dẫn đến lỡ dở cơ hội học tập".

Hiện tại, một số trường đại học công khai học phí khá rõ ràng, ghi rõ lộ trình tăng hàng năm. Ví dụ như Trường Đại học Luật Hà Nội. Hay Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố mức học phí từng ngành học/năm học, đồng thời cũng thông báo dự kiến mức học phí tăng qua các năm tiếp theo.

 
Học phí dự kiến với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng một số trường khác, thông tin học phí gần như chưa có hoặc có rất sơ sài, úp mở, ví dụ như Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

"Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) là thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo" - đề án tuyển sinh 2023 của trường ghi rõ.

Học phí chưa công khai đã bắt đầu xét tuyển

 
Học phí dự kiến với sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) năm 2023, tức đã bắt đầu xét tuyển.

Tuy nhiên, theo Khoản 4 Điều 13 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển phải công bố, công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí (nếu có) cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức học phí dự kiến của các trường đại học đều phải được công khai trong đề án tuyển sinh đăng trên website trường ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ xét tuyển.

Việc này có dấu hiệu vi phạm các quy định trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP hay không? Rõ ràng cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ, đồng thời rà soát cả các đơn vị khác để kịp thời chấn chỉnh nếu có vi phạm.

Học phí đại học cần công khai, minh bạch, rõ ràng

Nhiều thí sinh, phụ huynh và chuyên gia tuyển sinh khẳng định, việc các trường đại học mập mờ học phí, công khai chung chung, không rõ ràng gây bất lợi lớn cho người học.

Trong nội dung trả lời PV Báo Lao Động, PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng: "Không công khai học phí không có gì gây khó cả. Trong đề án tuyển sinh ghi rõ là thu theo quy định của Chính phủ. Theo quy định đã có mức trần học phí, chỉ cần gõ trên máy tính là ra ngay".

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, vấn đề học phí phải được minh bạch, rõ ràng để phụ huynh, học sinh được biết và đưa ra cân nhắc lựa chọn trường phù hợp.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho rằng, giáo dục là vì nhân dân, nhiều phụ huynh, học sinh không có điều kiện để tìm hiểu những quy định của Chính phủ thì nhà trường phải có trách nhiệm thông tin chính xác đến người dân.

 
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội không công khai rõ học phí khiến thí sinh gặp khó. Đồ họa: Trang Hà

Về vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - cho rằng, phát ngôn của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mang tính ngụy biện. Đối với một cơ sở giáo dục đại học cần đưa ra những câu trả lời sòng phẳng với người dân và thí sinh.

"Mức trần học phí là mức thu tối đa, không được thu vượt mức đó. Nhưng mỗi trường đại học có các hệ đào tạo khác nhau, quy định học phí cũng khác nhau, không phải trường nào cũng thu đến mức trần. Thí sinh cần biết học phí cụ thể để quyết định có đăng ký hay không, nhà trường không nên đưa ra cách nói úp mở như vậy" - TS Khuyến nêu quan điểm.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát ngôn về học phí của Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội khiến nhiều thí sinh thất vọng

Trang Hà |

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn chưa thỏa đáng và có phần thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về thông tin học phí không cụ thể trong đề án tuyển sinh.

Không công khai học phí đại học là điều khuất tất

Trang Hà |

Theo các chuyên gia, không công khai học phí là điều khuất tất, giáo dục đại học phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Không công khai học phí đại học không gây khó cho thí sinh?

Trang Hà |

"Không công khai học phí không có gì gây khó cả. Trong đề án tuyển sinh ghi rõ là thu theo quy định của Chính phủ. Theo quy định đã có mức trần học phí, chỉ cần gõ trên máy tính là ra ngay" - đó là câu trả lời của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khi được hỏi không công khai học phí có gây khó cho thí sinh không.

Sinh viên kiếm nửa triệu đồng/ngày từ gọt vỏ măng cụt

Chân Phúc - Khánh Linh |

Từ nhu cầu tiêu thụ măng cụt tăng cao, nhiều sinh viên tại TP Hồ Chí Minh có thể kiếm từ 400.000-500.000 đồng/ngày từ công việc làm thêm gọt vỏ măng cụt.

Giao đất giá bèo, cựu Chủ tịch Bình Thuận bị tuyên 5 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Giao đất năm 2017, song cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và cấp dưới vẫn áp dụng giá năm 2013 cho Công ty Tân Việt Phát, khiến thất thoát hơn 45 tỉ đồng.

Đình chỉ cơ sở sấy chân gà gây ô nhiễm ở Thái Bình sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động, chính quyền xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã lập tức kiểm tra, lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở sơ chế, sấy xương chân gà gây ô nhiễm tại khu dân cư mới ở thôn Quang Lang Đoài.

Xử lý hành chính hai nam giới cởi trần ngâm mình ở hồ Gươm

Tiến Nguyễn |

Hai người cởi trần tắm ở hồ Gươm được xác định là nam giới, Công an phường Hàng Bạc đã triệu tập, lập biên bản, ra quyết định xử lý hành chính đối với hai thanh niên này.

Người dân nằm vạ vật trên vỉa hè, gầm cầu để tránh nắng nóng ở Hà Nội

Bích Lộc |

Do không có chỗ nghỉ cố định nên bất cứ chỗ nào có bóng mát trên vỉa hè, hoặc dưới gầm cầu vượt sẽ là chỗ nghỉ ngơi của nhiều người lao động giữa lúc trời nắng nóng.

Phát ngôn về học phí của Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội khiến nhiều thí sinh thất vọng

Trang Hà |

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn chưa thỏa đáng và có phần thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về thông tin học phí không cụ thể trong đề án tuyển sinh.

Không công khai học phí đại học là điều khuất tất

Trang Hà |

Theo các chuyên gia, không công khai học phí là điều khuất tất, giáo dục đại học phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Không công khai học phí đại học không gây khó cho thí sinh?

Trang Hà |

"Không công khai học phí không có gì gây khó cả. Trong đề án tuyển sinh ghi rõ là thu theo quy định của Chính phủ. Theo quy định đã có mức trần học phí, chỉ cần gõ trên máy tính là ra ngay" - đó là câu trả lời của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khi được hỏi không công khai học phí có gây khó cho thí sinh không.