Lý do trường đại học cố tình không minh bạch học phí

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh 2023, nhiều trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh, trong đó công khai rõ ràng học phí và lộ trình tăng. Thế nhưng, một số đơn vị chỉ công bố dè dặt, thậm chí cố tình không minh bạch, gây khó cho thí sinh.

Mỗi trường một kiểu

Học phí là vấn đề "nhạy cảm" bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu gia đình. Với giáo dục đại học, một số cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) về công bố công khai, rõ ràng học phí và lộ trình tăng.

Theo đề án tuyển sinh, học phí năm 2023-2024 của Trường Đại học Y Dược TPHCM đối với sinh viên hệ chính quy dao động 4,18 - 7,7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhà trường cũng thông báo theo lộ trình, dự kiến tăng học phí tối đa 10% cho từng năm.

Cụ thể, mức học phí áp dụng cho năm 2023 của 14 ngành tại trường dự kiến như sau:

 
 

Học phí Trường Đại học Ngoại thương năm học 2023-2024 dự kiến với chương trình đại trà là 25 triệu đồng/sinh viên/năm. Học phí chương trình chất lượng cao dự kiến 45 triệu đồng/năm và học phí chương trình tiên tiến dự kiến 70 triệu đồng/năm. Chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp vẫn giữ mức 60 triệu đồng/năm...

Nhà trường cho biết dự kiến học phí của các chương trình được điều chỉnh hằng năm không quá 10%/năm.

Thế nhưng, một số đơn vị chỉ công bố dè dặt, thậm chí cố tình không công khai. Ví dụ như Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố học phí rất chung chung, mập mờ theo kiểu: dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) là thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Hay với Trường Đại học Giao thông Vận tải, trong tóm tắt đề án tuyển sinh 2023 chỉ ghi: "Học phí dự kiến với sinh viên: khối kỹ thuật: 415.800 đồng/tín chỉ; khối kinh tế: 353.300 đồng/tín chỉ (trung bình 1 năm sinh viên học 30 tín chỉ)". Các thông tin khác về lộ trình tăng, mức độ tăng như thế nào chưa được đề cập.

Lý do là gì?

Trước đó, trả lời phóng viên Báo Lao Động về vấn đề nhà trường chưa thông tin rõ ràng về học phí năm học 2023 - 2024, PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - nói: "Hiện tại, các trường công lập không dám công bố học phí và lộ trình tăng học phí. Nếu bây giờ công bố xong lại yêu cầu trả lại như năm trước thì làm thế nào? Năm trước, chúng tôi đã phải trả lại hàng nghìn hóa đơn học phí cho sinh viên".

Theo vị Hiệu trưởng này, để gỡ khó cho các trường trong năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thông báo có thu học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ hay không?

 
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đồ họa: Trang Hà

Về vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - cho rằng, một số trường công lập muốn học phí cao nhưng lại bị kiểm soát trần học phí nên dễ nảy sinh sự không minh bạch trong việc công khai.

“Trường công muốn học phí cao nhưng lại bị kiểm soát trần học phí nên dễ nảy sinh sự mập mờ. Còn trường tư sòng phẳng hơn” - TS Khuyến nói thêm.

TS Lê Viết Khuyến nói về vấn đề học phí đại học. Đồ họa: Trang Hà
TS Lê Viết Khuyến nói về vấn đề học phí đại học. Đồ họa: Trang Hà

Khẳng định sự mập mờ nào cũng mang đến bất lợi, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT khẳng định, vấn đề học phí phải được minh bạch rõ ràng để phụ huynh và học sinh được biết, đưa ra cân nhắc lựa chọn trường phù hợp.

"Theo quy định, cơ sở giáo dục đại học công lập được xác định mức học phí không vượt mức trần học phí theo quy định. Nhiều trường lợi dụng điều này mập mờ học phí.

Điều này gây bất lợi rất lớn cho thí sinh, dẫn tới việc thí sinh và gia đình không hiểu, không nắm rõ, “nhắm mắt” thi vào trường đó, đến khi phát hiện học phí ngất ngưởng không thể chi trả thì lỡ dở cơ hội học tập" - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển phải công bố, công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí (nếu có) cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức học phí dự kiến của các trường đại học đều phải được công khai trong đề án tuyển sinh đăng trên website trường ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ xét tuyển.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh không dám quyết vì Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội úp mở học phí

Trang Hà |

Nhiều thí sinh dự định xét tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hiện đang băn khoăn về vấn đề học phí vì không thể tìm kiếm rõ ràng thông tin này.

Phát ngôn về học phí của Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội khiến nhiều thí sinh thất vọng

Trang Hà |

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn chưa thỏa đáng và có phần thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về thông tin học phí không cụ thể trong đề án tuyển sinh.

Không công khai học phí đại học là điều khuất tất

Trang Hà |

Theo các chuyên gia, không công khai học phí là điều khuất tất, giáo dục đại học phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 11.5: Việt Nam đã có 58 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 20h30 ngày 11.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 58 huy chương vàng tại SEA Games 32. 

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Giờ thứ 9: Cái giá của sống ảo - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Kể từ khi mạng xã hội xuất hiện, chúng ta dường như sống nhanh hơn, đồng thời cũng phô trương cuộc sống của mình nhiều hơn trên mạng xã hội. Điều này bên cạnh mặt tích cực thì cũng xảy ra rất nhiều những biến cố nguy hại không thể lường trước.

Tin 20h: Cảnh sát khám nhà loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Nhóm PV |

Bản tin thời sự 20h ngày 11.5: Kiểm tra quán ăn bị phản ánh bán thùng bia hơn 900.000 đồng ở Bình Thuận; Khám xét nơi ở của loạt giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa; Người muốn bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện đã rút lui...

Tài chính thông minh: Vì sao đóng bảo hiểm lại không được trả quyền lợi?

Nhóm PV |

Tuy mức chi trả của bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ khác nhau nhưng lại tương đối giống nhau ở các nguyên nhân không chi trả quyền lợi bảo hiểm. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, bà Nguyễn Thu Giang - Chuyên gia hoạch định Tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 5 nguyên nhân chính.

Thí sinh không dám quyết vì Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội úp mở học phí

Trang Hà |

Nhiều thí sinh dự định xét tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hiện đang băn khoăn về vấn đề học phí vì không thể tìm kiếm rõ ràng thông tin này.

Phát ngôn về học phí của Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội khiến nhiều thí sinh thất vọng

Trang Hà |

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn chưa thỏa đáng và có phần thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về thông tin học phí không cụ thể trong đề án tuyển sinh.

Không công khai học phí đại học là điều khuất tất

Trang Hà |

Theo các chuyên gia, không công khai học phí là điều khuất tất, giáo dục đại học phải đảm bảo minh bạch, rõ ràng.