Kết quả tuyển sinh của các trường ra sao sau ngày 30.9?

Linh Chi |

Ngày 30.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đóng hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến, các thí sinh nào không xác nhận nhập học coi như từ chối cơ hội trúng tuyển. Bên cạnh những trường thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 cũng có những trường đã đủ chỉ tiêu sau lần đầu tuyển sinh 2022.

Học viện Chính sách và Phát triển: Chia sẻ với Lao Động, Thạc sĩ Đỗ Thế Dương - giảng viên Khoa Kinh tế số, phụ trách Trung tâm CNTT, Thư viện và Truyền thông, Học viện Chính sách và Phát triển cho hay: "Trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng hệ thống đăng ký nhập học online, nhà trường đã tuyển sinh đủ 1.550 chỉ tiêu sinh viên cho khóa 13 niên khóa 2022-2026".

Tân sinh viên Học viện Chính sách và phát triển sẽ nộp hồ sơ bản cứng từ 8-16h ngày 15.10. Trường sẽ tổ chức khai giảng năm học từ 7-11h30 ngày 22.10.

Theo Ths Đỗ Thế Dương, trong thời gian này, trung tâm hỗ trợ đào tạo sẽ cung cấp thông tin về ký túc xá, nhà trọ… để Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng chính trị và Công tác sinh viên thông báo và giải đáp thắc mắc cho sinh viên khi đăng ký nhập học. Trong giai đoạn 1 đăng ký ở nội trú ký túc xá, nhà trường đã xét duyệt cho 128 sinh viên thuộc diện chính sách và 172 sinh viên không thuộc diện chính sách nhưng ở vùng xa. Sinh viên bắt đầu nhận phòng từ ngày 1-15.10.

Các trường đại học trên cả nước
Các trường đại học trên cả nước đã bắt đầu nhập học cho các tân sinh viên. Ảnh: Huyên Nguyễn.

Trường Đại học Thuỷ lợi: Trường Đại học Thuỷ lợi đã tổ chức nhập học cho sinh viên trong giai đoạn từ 26.9 - 1.10. Thạc sĩ Trần Khắc Thạc, Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học và Sau đại học cho biết  từ ngay trong ngày đầu tiên đã có hàng ngàn tân sinh viên đến nhập trường.

Về nơi ở của sinh viên, thạc sĩ Trần Khắc Thạc cho hay, trường có khu nhà 11 tầng và khu ký túc xá 3 tầng mới đáp ứng 6.000 chỗ ở cho sinh viên có nhu cầu.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Ngay từ chiều 30.9, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã có thông báo xét tuyển hệ chính quy ngoài ngành Công an bổ sung đợt 1 năm 2022.

Trường sẽ xét tuyển 114 chỉ tiêu theo 2 phương thức:

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (học bạ): 55 chỉ tiêu;

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 59 chỉ tiêu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1.10 đến 17h00 ngày 10.10.2022. Điểm chuẩn đợt 1 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy dao động từ 17,88 đến 20,86 điểm.

Trường Đại học Thăng Long: Trường Đại học Thăng Long vừa thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022 với tổng 295 chỉ tiêu cho 21 ngành đào tạo.  Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 30.09 đến 17h 02.10.2022.

Điểm chuẩn đợt 1 của Trường Đại học Thăng Long năm 2022 dao động từ 19 đến 26,8 điểm, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện.

Quý vị có thể xem thêm danh sách các trường xét tuyển bổ sung TẠI ĐÂY.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Phương thức tuyển sinh 2023 được đơn giản hóa, tránh nhầm lẫn cho thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trên cơ sở các số liệu về tuyển sinh năm 2022, Bộ sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo phân tích, đánh giá, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh cho năm 2023 theo hướng đơn giản hóa, giảm thiểu các nhầm lẫn và khó khăn có thể gây ra cho thí sinh.

Lọc ảo trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 đã thực sự hiệu quả?

Trang Thiều |

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển của các trường đại học trong lần xét tuyển đợt 1. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, hiệu quả lọc ảo chưa cao vì vẫn còn nhiều "thí sinh ảo".

Tuyển sinh đại học: Tỉ lệ nhập học thấp, trường “hot” cũng khó tuyển

THIỀU TRANG - HUYÊN NGUYỄN |

Bức tranh tuyển sinh năm nay khó đoán định với các trường đại học bởi dù Bộ GDĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh mới để hạn chế tỉ lệ ảo nhưng trên thực tế số lượng thí sinh trúng tuyển nhưng không đến nhập học vẫn còn nhiều. Không ít trường đại học lo lắng khi ngày kết thúc nhập học đã cận kề mà mới chỉ có 50% thí sinh trúng tuyển nhập học.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phương thức tuyển sinh 2023 được đơn giản hóa, tránh nhầm lẫn cho thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, trên cơ sở các số liệu về tuyển sinh năm 2022, Bộ sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo phân tích, đánh giá, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh cho năm 2023 theo hướng đơn giản hóa, giảm thiểu các nhầm lẫn và khó khăn có thể gây ra cho thí sinh.

Lọc ảo trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 đã thực sự hiệu quả?

Trang Thiều |

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển của các trường đại học trong lần xét tuyển đợt 1. Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng, hiệu quả lọc ảo chưa cao vì vẫn còn nhiều "thí sinh ảo".

Tuyển sinh đại học: Tỉ lệ nhập học thấp, trường “hot” cũng khó tuyển

THIỀU TRANG - HUYÊN NGUYỄN |

Bức tranh tuyển sinh năm nay khó đoán định với các trường đại học bởi dù Bộ GDĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh mới để hạn chế tỉ lệ ảo nhưng trên thực tế số lượng thí sinh trúng tuyển nhưng không đến nhập học vẫn còn nhiều. Không ít trường đại học lo lắng khi ngày kết thúc nhập học đã cận kề mà mới chỉ có 50% thí sinh trúng tuyển nhập học.