Tuyển sinh 2020: Các trường y dược họp bàn phương án tổ chức kỳ thi chung

Đặng Chung |

Ngày 24.4, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học khối ngành sức khỏe cả nước đã họp trực tuyến để bàn về phương án tuyển sinh với mục tiêu làm sao để đảm bảo chất lượng.

Những giờ qua, nhiều trường đại học đã điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới. Vì không kịp để tổ chức kỳ thi riêng nên đa số các trường vẫn sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển, ngoài ra còn kết hợp với các phương thức như xét tuyển bằng điểm học bạ, đặt thêm tiêu chí phụ.

Tuy nhiên, mục đích của kỳ thi THPT thay đổi, không phải gánh thêm mục tiêu là căn cứ để các trường đại học tuyển sinh, nên đề thi cũng sẽ giảm độ khó, độ phân hóa. Điều này khiến không ít trường lo ngại về chất lượng đầu vào, đặc biệt với khối ngành sức khỏe nếu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong cuộc họp trực tuyến về phương án tuyển sinh năm 2020 của khối ngành sức khỏe, lãnh đạo các trường đã đưa ra nhiều phương án để cùng bàn bạc.

Trong đó, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đề xuất phương án tổ chức một kỳ thi chung dành khối các trường sức khỏe. Các môn thi sẽ là thuộc tổ hợp khối B (gồm Toán, Hóa, Sinh).

Kỳ thi có thể diễn ra ở nhiều địa điểm, theo vùng miền. Nếu được Bộ GDĐT hỗ trợ khâu ra đề và giám sát thì các trường đại học khác có xét tuyển tổ hợp khối B cũng có thể sử dụng kết quả kỳ thi chung của các trường y dược để xét tuyển.

Trường Đại học Y dược Thái Bình cũng cho rằng các trường trong nhóm nên phối hợp để có kỳ thi chung, vừa đảm bảo tuyển được thí sinh giỏi, đảm bảo chất lượng của ngành đặc thù.

Theo PGS.TS Lê Minh Giang – Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Y Hà Nội, thư ký Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học khối ngành Sức khỏe, buổi họp chiều nay các trường mới đưa ra các phương án để cùng bàn bạc chứ chưa “chốt” phương án chính thức.

“Quan trọng nhất bây giờ với các em học sinh là bảo vệ sức khỏe, thi tốt nghiệp THPT có kết quả tốt và yên tâm là các bộ ngành, các trường đều rất hiểu những băn khoăn và lo lắng của học sinh, phụ huynh và sẽ có phương án tốt nhất” - PGS Lê Minh Giang thông tin.

Cũng trong ngày 24.4, nhiều trường đại học đã công bố điều chỉnh trong phương án tuyển sinh của trường.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết vẫn sẽ dành 40% chỉ tiêu để xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Đối với phương thức sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 trường dành 30% chỉ tiêu, xét điểm các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19,5 điểm.

Đại học Đà Nẵng cũng vừa công bố thay đổi đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 với 4 phương thức xét tuyển: Thực hiện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và theo đề án tuyển sinh riêng của các trường; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 do ĐH Quốc gia TPHCM phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Ngoài ra, trường sẽ xét tuyển dựa trên học bạ THPT (điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020 hoặc kết hợp giữa kết quả thi THPT với điểm học bạ THPT để xét tuyển.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Ít trường thi riêng, khó xảy ra việc thí sinh đi lại tốn kém

Đặng Chung (ghi) |

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, năm 2020 sẽ  không có nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng, nên khó xảy ra tình trạng tập trung quá đông thí sinh về một điểm; thí sinh không phải tốn thời gian, công sức, kinh phí đi lại, nộp hồ sơ dự tuyển nhiều nơi.

Bộ GDĐT sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung |

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo phù hợp với phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa công bố.

Nhiều điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2020 của Học viện Tài chính

Đặng Chung |

Học viện Tài chính là trường tiếp theo điều chỉnh phương án tuyển sinh 2020 để phù hợp với những thay đổi của kỳ thi trung học phổ thông năm nay.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bộ GDĐT: Ít trường thi riêng, khó xảy ra việc thí sinh đi lại tốn kém

Đặng Chung (ghi) |

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, năm 2020 sẽ  không có nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng, nên khó xảy ra tình trạng tập trung quá đông thí sinh về một điểm; thí sinh không phải tốn thời gian, công sức, kinh phí đi lại, nộp hồ sơ dự tuyển nhiều nơi.

Bộ GDĐT sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung |

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo phù hợp với phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa công bố.

Nhiều điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2020 của Học viện Tài chính

Đặng Chung |

Học viện Tài chính là trường tiếp theo điều chỉnh phương án tuyển sinh 2020 để phù hợp với những thay đổi của kỳ thi trung học phổ thông năm nay.