Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill thanhtuyen01xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động được cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong cùng một thời gian, thì được hưởng chế độ theo giấy chứng nhận nào?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế được sửa đổi bởi Thông tư số 18/2022/TT-BYT quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

2. Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp người lao động khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bệnh có chế độ cao nhất.

Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình Chống lao Quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động bị sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì thời gian nghỉ tối đa theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, nhưng không quá 50 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu người lao động trong cùng một thời gian được hai chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất theo quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

thu thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Quy định về cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi khám chữa bệnh tại Trạm y tế phường nơi sinh sống. Điều trị xong, tôi xin cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội nhưng không được cấp. Vậy Trạm y tế phường có được cấp giấy nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội không?

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần với người ra nước ngoài định cư

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc ở Việt Nam, đóng bảo hiểm xã hội 6 năm 8 tháng. Đầu năm 2023, tôi kết hôn với người nước ngoài và định cư luôn ở đất nước khác. Vậy tôi thực hiện hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần với người ra nước ngoài định cư thế nào?

Người lao động phải có giấy xác nhận nghỉ ốm mới được hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ông Lê Minh Hải (Tây Hồ, Hà Nội) hỏi: Người lao động có được phép xin nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian khoảng 20 ngày không? Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm của cán bộ công chức, viên chức được quy định cụ thể như thế nào?

Di tích Thượng Thành "lột xác" sau khi được chỉnh trang

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Đầu tư hơn 35 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang, sau hơn một tháng dọn dẹp, Thượng Thành (Kinh thành Huế) đã trở về nguyên trạng vốn có trước đây, với vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm.

Chiêm ngưỡng kiến trúc ngôi chùa gỗ lim gần 400 tuổi ở Thái Bình

Lương Hà |

Toạ lạc tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, chùa Keo là niềm tự hào của người dân Thái Bình khi lưu giữ hai bảo vật quốc gia độc bản quý giá.

Áp lực chốt lời sẽ tạo ra nhịp điều chỉnh trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ dẫn đến các nhịp điều chỉnh nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

Công khai rao bán khí cười số lượng lớn ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Dù nằm trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, song khí N2O (khí cười) vẫn bày bán tràn lan, quảng cáo là mặt hàng luôn có sẵn và đáp ứng số lượng lớn.

Bất cập trong quản lý mỏ khoáng sản tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cấp phép nhiều, nhưng chính quyền địa phương thiếu công cụ, phương tiện, nhân lực giám sát, kiểm tra, quản lý đang là thực trạng bất cập trong khai thác mỏ khoáng sản tại Quảng Nam.

Quy định về cấp giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi khám chữa bệnh tại Trạm y tế phường nơi sinh sống. Điều trị xong, tôi xin cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội nhưng không được cấp. Vậy Trạm y tế phường có được cấp giấy nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội không?

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần với người ra nước ngoài định cư

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc ở Việt Nam, đóng bảo hiểm xã hội 6 năm 8 tháng. Đầu năm 2023, tôi kết hôn với người nước ngoài và định cư luôn ở đất nước khác. Vậy tôi thực hiện hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần với người ra nước ngoài định cư thế nào?

Người lao động phải có giấy xác nhận nghỉ ốm mới được hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ông Lê Minh Hải (Tây Hồ, Hà Nội) hỏi: Người lao động có được phép xin nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian khoảng 20 ngày không? Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm của cán bộ công chức, viên chức được quy định cụ thể như thế nào?