Công khai rao bán khí cười số lượng lớn ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Dù nằm trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, song khí N2O (khí cười) vẫn bày bán tràn lan, quảng cáo là mặt hàng luôn có sẵn và đáp ứng số lượng lớn.

Dễ dàng mua khí cười

Theo tìm hiểu của phóng viên trong các ngày gần đây, khí cười đang được bán tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, các trang thương mại điện tử. Các đối tượng bán mặt hàng này thường “qua mắt” sự kiểm duyệt của các nền tảng bằng cách viết lái từ, thêm ký tự vào giữa các chữ cái, dùng các biểu tượng hình quả bóng, hình mặt cười để quảng cáo sản phẩm.

"Nếu bạn đang gặp phải tình trạng căng thẳng, stress thì hút bóng cười sẽ giúp bạn hoàn toàn xua đi những căng thẳng, mệt mỏi đó. Bóng cười sẽ khiến bạn trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều, quên đi mọi lo toan trong cuộc sống” - đây là lời quảng cáo được một đối tượng đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội và website nhằm mục đích kinh doanh khí cười trái phép.

Trong vai khách hàng có nhu cầu tìm mua bóng cười, phóng viên được một người có tên M.T giới thiệu đang bán rất nhiều bình có kích cỡ khác nhau để khách hàng lựa chọn. Cụ thể, bình 5kg có giá 650.000 đồng, bình 10kg có giá 950.000 đồng, mức giá 1.250.000 đồng và 1.500.000 đồng tương ứng với bình 15kg và bình 20kg.

M.T cũng cho biết, khách hàng sẽ được tặng kèm 5-10 vỏ bóng bay.

Dù quảng cáo luôn luôn có hàng, có thể đáp ứng 24/24, nhưng khi khách hàng bày tỏ muốn đến tận nơi để mua, M.T tỏ ra khá thận trọng.

“Chị cứ gửi địa chỉ và bên em sẽ cho người giao hàng tận nơi, miễn phí vận chuyển, sau 30 phút là có hàng. Vì chị mua lần đầu, nếu qua lấy phải mất thêm 500.000 đồng tiền đặt cọc vỏ bình, như vậy sẽ rất rắc rối” - M.T liên tục quanh co để từ chối cung cấp địa chỉ bán hàng.

Tiếp tục liên hệ với một cơ sở kinh doanh bóng cười khác trên mạng, chủ cơ sở kinh doanh này cho biết, hiện bán 2 loại bình 5 kg và 10 kg với giá 700.000 đồng và 1.100.000 đồng, nhận giao hàng hỏa tốc 24/24.

Thế nhưng, cũng như M.T, người này từ chối cho khách hàng địa chỉ mua trực tiếp, chỉ nhận giao hàng.

Lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sang chiết khí cười với số lượng khủng ở Hà Nội. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sang chiết khí cười với số lượng khủng ở Hà Nội. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh

Mới đây, cơ quan chức năng đã triệt phá cơ sở kinh doanh khí cười số lượng lớn ở Hà Nội, thu giữ gần 200 bình khí cười các loại, cùng nhiều trang thiết bị dùng để sang chiết khí...

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều vali, balô loại lớn, đồng phục của các hãng xe công nghệ... là vật dụng được nhóm đối tượng ngụy trang tinh vi cho các “bình khí cười” bên trong, sau đó đem đi giao hàng.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TPHCM) - khí cười (khí N2O) không nằm trong Danh mục các chất ma túy và tiền chất được ban hành theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15.5.2018 của Chính phủ.

Tuy nhiên, N2O thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp (số thứ tự 120, Phụ lục II của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9.7.2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất), chủ yếu sử dụng để gây tê, giảm đau trong lĩnh vực y tế hoặc dùng để đóng gói, bảo quản thực phẩm.

“Việc sử dụng bóng cười chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm, song việc mua bán, sử dụng bóng cười là sai phạm do đây là chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh và gây ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng” - luật sư Bình nói.

Luật sư Bình cho biết, theo khoản 6 Điều 17 Nghị định 71/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 17/2022/NĐ-CP, thì hành vi vi phạm quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng. Đối với tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt gấp 2 lần mức phạt nêu trên.

Ngoài ra, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm mà có.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Mua áo xe ôm công nghệ, vali để ngụy trang đi ship khí cười cho khách

Tô Thế |

Hà Nội - Để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, các đối tượng mua áo xe ôm công nghệ, sau đó giấu bình khí cười vào bên trong vali rồi đi ship khí N20 (khí cười - PV) cho khách.

Triệt phá cơ sở kinh doanh khí cười số lượng lớn ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi sử dụng, tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh khí N2O (khí cười) trái phép.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bình khí cười

Mai Hương |

Lực lượng tuần tra phòng chống cướp giật thuộc bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát hiện vận chuyển 8 bình khí cười.

Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Minh Bằng |

Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Thêm một cú sốc làm trầm trọng hơn lạm phát giá lương thực

Khánh Minh |

Việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu gạo có thể tác động đến giá gạo toàn cầu, gây lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực.

Ukraina có cung đường mới xuất khẩu ngũ cốc thay tuyến Biển Đen

Khánh Minh |

Croatia đồng ý cho Ukraina sử dụng các cảng của nước này để xuất khẩu ngũ cốc thay tuyến Biển Đen.

Thận trọng trước áp lực điều chỉnh sau chuỗi ngày thăng hoa của chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ gia tăng áp lực chốt lời trong những phiên giao dịch đầu tháng 8.

Mua áo xe ôm công nghệ, vali để ngụy trang đi ship khí cười cho khách

Tô Thế |

Hà Nội - Để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, các đối tượng mua áo xe ôm công nghệ, sau đó giấu bình khí cười vào bên trong vali rồi đi ship khí N20 (khí cười - PV) cho khách.

Triệt phá cơ sở kinh doanh khí cười số lượng lớn ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi sử dụng, tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh khí N2O (khí cười) trái phép.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bình khí cười

Mai Hương |

Lực lượng tuần tra phòng chống cướp giật thuộc bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát hiện vận chuyển 8 bình khí cười.