Nguồn kinh phí hoạt động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Bảo Nguyên |

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30) được Quốc hội thông qua vào ngày 28.11.2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024. Trong đó, quy định về địa điểm, nơi làm việc, trang phục, kinh phí hoạt động, giấy chứng nhận và việc trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Luật quy định tại Điều 20: Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố hoặc địa điểm, nơi làm việc của Công an cấp xã hoặc địa điểm, nơi làm việc khác phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và khả năng bảo đảm của địa phương.

Đồng thời, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về việc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Thông tư số 14/2024/TT-BCA.

Đối với trang phục, giấy chứng nhận, trang bị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật quy định lực lượng này được trang bị, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Việc cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, quản lý, sử dụng biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Chính phủ quy định chi tiết về trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hằng năm, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người quá 70 tuổi vẫn có thể tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Bảo Nguyên |

Theo dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp quá 70 tuổi có đủ sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Trên 70 tuổi có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được chỉnh lý theo hướng quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi. Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với nội dung luật bảo vệ an ninh trật tự

NHÓM PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với  nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Chính phủ trình. Các cơ quan sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật.

Đang xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ ở cầu Rạch Miễu trước thềm dịp lễ 30.4

Thành Nhân |

Lưu lượng phương tiện từ các tỉnh Miền Tây đi theo Quốc lộ 60 hướng về TP Hồ Chí Minh và ngược lại gia tăng, khiến cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre ùn tắc cục bộ.

Người lao động được chốt sổ BHXH sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Anh |

Ngày 26.4, chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thông tin, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH” ngày 24.4, chị đã được nhận sổ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Công an có mặt tại nhà các cựu lãnh đạo ở Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Bình Thuận - Chiều 26.4, các xe ôtô biển số 80A của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đồng loạt có mặt tại nhà của các cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh khẳng định không liên quan đến bà Trương Mỹ Lan

Gia Miêu |

TPHCM - Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank - khẳng định ông không liên quan gì đến bà Trương Mỹ Lan và các vụ việc của bà Trương Mỹ Lan.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ đi thử tàu Metro số 1 của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Ngày 26.4, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đón đoàn khách đi thử nghiệm, trong đó có những vị khách đặc biệt là 12 cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Người quá 70 tuổi vẫn có thể tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Bảo Nguyên |

Theo dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, điều kiện tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp quá 70 tuổi có đủ sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Trên 70 tuổi có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được chỉnh lý theo hướng quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi. Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với nội dung luật bảo vệ an ninh trật tự

NHÓM PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với  nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Chính phủ trình. Các cơ quan sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật.