Người lao động được chốt sổ BHXH sau phản ánh của Báo Lao Động

Hà Anh |

Ngày 26.4, chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thông tin, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH” ngày 24.4, chị đã được nhận sổ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ngày 25.3, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH”.

Nội dung bài báo nêu phản ánh của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh tố chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1.2024 và chưa đóng BHXH 6 tháng, mặc dù tháng nào công ty cũng khấu trừ phần đóng BHXH vào lương của chị. Sự việc Công ty Đông Dương nợ lương, chưa đóng BHXH cho chị Quỳnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm, đời sống…, bởi chị đang phải nuôi con nhỏ.

Trong bài viết, phóng viên Báo Lao Động cũng nêu thông tin cuộc trao đổi của ông Lê Thành Công - Phó Giám đốc BHXH quận Hoàng Mai về việc Công ty Đông Dương chậm đóng BHXH cho người lao động.

Ông Công khẳng định, thời gian qua Công ty Đông Dương thường xuyên chậm đóng BHXH của NLĐ.

Hằng tháng BHXH quận Hoàng Mai liên tục đôn đốc nhắc nhở việc nộp tiền chậm đóng BHXH và công ty cũng có động thái khắc phục. Theo đó, trong năm 2023, công ty nộp hơn 300 triệu đồng. Tạm tính đến hết tháng 2.2024, Công ty Đông Dương chậm đóng 7 tháng BHXH của 27 NLĐ với số tiền hơn 290 triệu đồng.

Theo ông Lê Thành Công, việc chậm, trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là vi phạm Điều 17 Luật BHXH, Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 và có dấu hiệu vi phạm Điều 216 của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ.

Cũng trong bài viết, có nội dung: Ngày 22.3, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Phan Thị Thu Hiền - nhân viên nhân sự Công ty Đông Dương cung cấp thông tin, hết tháng 2.2024 thì chị Quỳnh chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định của công ty, sau khi nghỉ việc 6 tháng, NLĐ không làm việc cho công ty khác cùng ngành hàng thì được trả lương. Do hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nên công ty hiện chưa đóng BHXH khoảng 4-5 tháng, đến cuối tháng 3.2024, công ty sẽ quyết toán, nộp tiền chậm đóng để làm các thủ tục chốt sổ BHXH cho NLĐ.

Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết, BHXH quận Hoàng Mai đã tích cực đôn đốc Công ty Đông Dương thực hiện đóng BHXH để cơ quan BHXH chốt sổ BHXH cho chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh.

Ngày 26.4, chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh gửi email thông tin tới Báo Lao Động cho hay, ngày 24.4 chị đã được nhận sổ BHXH.

Trong email, chị Quỳnh cho biết: "Vừa qua tôi có viết thư nhờ bên Báo Lao Động lên tiếng giúp tôi đòi lại quyền lợi về lương và BHXH mà Công ty Thể thao Đông Dương nợ của tôi.

Sau khi Báo Lao Động vào cuộc, thì ngày 24.4.2024 tôi đã được chốt và nhận lại sổ BHXH của mình. Về lương thì công ty có trình bày với tôi là theo quy định nội bộ của công ty đề ra, công ty chỉnh sửa quy định từ 2 tháng thành 6 tháng nên lương của tôi sẽ được nhận sau 6 tháng. Công ty không có bắt tôi ký biên bản gì cả. Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn Báo Lao Động đã lên tiếng để tôi có thể chốt được sổ BHXH sớm".

Chiều 26.4, ông Lê Thành Công - Phó Giám đốc BHXH quận Hoàng Mai - cho biết: Công ty Đông Dương đã đóng tiền chậm đóng BHXH cho người lao động đến hết tháng 1.2024; sau đó BHXH quận Hoàng Mai đã tiến hành chốt sổ cho chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh. Tuy nhiên tính đến ngày 26.4, Công ty Đông Dương vẫn còn chậm đóng BHXH của những người lao động khác với số tiền hơn 115 triệu đồng.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Gần 400 doanh nghiệp ở Hải Dương chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hoàng Khôi |

BHXH tỉnh Hải Dương vừa công khai danh sách gần 400 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền chậm đóng lên tới hơn 25 tỉ đồng.

5 công ty chậm đóng BHXH nhiều nhất TP Hà Nội

Hà Anh |

BHXH TP Hà Nội vừa công bố danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trở lên, tính đến hết tháng 3.2024.

Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH

Hà Anh |

Chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vừa có đơn gửi Báo Lao Động, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1.2024 và chưa đóng BHXH 6 tháng, mặc dù tháng nào công ty cũng khấu trừ phần đóng BHXH vào lương của chị.

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

KHÁNH AN |

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Xuân Lan khẩu chiến vì phim và cách phản ứng “ai cho anh chê con tôi xấu”

Mi Lan |

Cựu siêu mẫu Xuân Lan có cuộc khẩu chiến kéo dài với nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm trên mạng xã hội. Xuân Lan cho rằng, “những review ác ý” của nhà phê bình đã kéo theo hệ lụy không nhỏ đến phim “Cái giá của hạnh phúc”.

"Long marathon" hoàn tất hành trình chạy bộ xuyên Việt ở Dinh Độc Lập

Thanh Vũ |

Sau 20 ngày, chân chạy Nguyễn Văn Long đã có mặt ở TPHCM, hoàn tất hành trình 20 ngày chạy bộ xuyên Việt.

Nga thiêu rụi xe tăng Abrams của Mỹ, tịch thu chiến lợi phẩm

Ngọc Vân |

Nga công bố video bắn cháy xe tăng Abrams của Mỹ ở Ukraina, tịch thu làm chiến lợi phẩm.

Chủ tịch TP Cao Bằng lý giải hành động đứng nắng phát nước cho nhân dân, du khách

Tân Văn |

Người dân và du khách về Cao Bằng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tỏ ra thích thú khi được chính tay Chủ tịch UBND thành phố phát nước miễn phí và hỏi han, chia sẻ.

Gần 400 doanh nghiệp ở Hải Dương chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Hoàng Khôi |

BHXH tỉnh Hải Dương vừa công khai danh sách gần 400 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền chậm đóng lên tới hơn 25 tỉ đồng.

5 công ty chậm đóng BHXH nhiều nhất TP Hà Nội

Hà Anh |

BHXH TP Hà Nội vừa công bố danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 1 tháng trở lên, tính đến hết tháng 3.2024.

Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH

Hà Anh |

Chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vừa có đơn gửi Báo Lao Động, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1.2024 và chưa đóng BHXH 6 tháng, mặc dù tháng nào công ty cũng khấu trừ phần đóng BHXH vào lương của chị.