Trên 70 tuổi có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được chỉnh lý theo hướng quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi. Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định.

Sáng 15.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, một số ý kiến đề nghị làm rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của UBND cùng cấp và sự phân công, hướng dẫn, kiểm tra của Công an cấp xã.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, ý kiến của đại biểu là rất xác đáng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và lực lượng thực hiện nhiệm vụ này đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, bảo vệ an ninh trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, chủ trì và chịu trách nhiệm trước chính quyền trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật để xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ở cơ sở chịu sự lãnh đạo “toàn diện” của cấp ủy Đảng, sự quản lý, “chỉ đạo, điều hành” của UBND cấp xã.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tiếp thu, chỉnh lý để quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi, trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã.

Đồng thời chỉnh lý quy định trình độ văn hóa là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên; đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thấy rằng, nếu quy định tiêu chuẩn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở “không có tiền án, tiền sự” sẽ không đúng với quy định của pháp luật hình sự về trường hợp đã được xóa án tích và pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trường hợp hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý hành chính; đồng thời chưa phù hợp với thực tế.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép giữ quy định này như trong dự thảo luật đã tiếp thu, chỉnh lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: VPQH
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: VPQH

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, đây là mô hình do chính quyền thành lập trên cơ sở tự nguyện của quần chúng, hoạt động theo nguyên tắc là sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, về việc bảo đảm điều kiện kinh phí, so với mức chi trả hiện hành không làm tăng thêm về ngân sách. Việc tăng thêm sau này có thể do địa phương quy định để bảo đảm cao nhất yêu cầu về an ninh, trật tự tại mỗi địa phương theo tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VPQH
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: VPQH

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lĩnh hội đầy đủ ý kiến tại phiên họp và kết luận của Chủ tịch Quốc hội, giao cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp với cơ quan thẩm tra hoàn thiện hồ sơ để đạt được kết quả tốt trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung thảo luận. Ảnh: VPQH

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan tổ chức hữu quan để rà soát, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện văn phong kỹ thuật văn bản dự thảo Luật, chú ý rà soát kỹ các điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để trình Quốc hội xem xét thông qua.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an |

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2023 (9.11), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Báo Lao Động giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đề cao tiêu chuẩn, chất lượng tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Nhóm PV |

Ngày 27.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH), lực lượng tham gia gồm 3 nhóm đối tượng mang tính tự nguyện cao nhưng vẫn cần có quy định đề cao tiêu chuẩn và có kiểm soát, quản lý.

Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với nội dung luật bảo vệ an ninh trật tự

NHÓM PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với  nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Chính phủ trình. Các cơ quan sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật.

Việt Nam - thành viên chủ động, tích cực của APEC

Song Minh |

Trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Năm 2023 đánh dấu 25 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC.

Mắt xích nào bị điều tra trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của ông trùm Nguyễn Minh Thành?

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm và 42 người khác, một số đối tượng liên quan đã được tách rút, xử lý sau.

Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm

THÙY TRANG |

Ngày 16.11, tại hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, TP Đà Nẵng đã điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc sở, ban quản lý dự án cũng như lãnh đạo quận huyện.

Mua bảo hiểm xe máy để khi va chạm với xe Camry, Porsche còn có bảo hiểm đền

Hiếu Anh - Hải Đăng |

Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho rằng, đa số người mua bảo hiểm xe máy là người nghèo, chạy xe ôm, grab. Do đó, khi chẳng may xe máy tông phải xe đắt tiền như Camry, Porsche thì còn có bảo hiểm đền.

Xuồng cao tốc giống siêu xe trên vịnh Hạ Long do doanh nghiệp ở Quảng Ninh sản xuất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thời gian gần đây xuất hiện 2 chiếc xuồng được thiết kế như những siêu xe lướt trên vịnh Hạ Long khiến dư luận thích thú, tò mò, nhưng sau đó đã bị các cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động vì chưa đủ điều kiện.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an |

Nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2023 (9.11), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Báo Lao Động giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đề cao tiêu chuẩn, chất lượng tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Nhóm PV |

Ngày 27.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH), lực lượng tham gia gồm 3 nhóm đối tượng mang tính tự nguyện cao nhưng vẫn cần có quy định đề cao tiêu chuẩn và có kiểm soát, quản lý.

Đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với nội dung luật bảo vệ an ninh trật tự

NHÓM PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với  nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Chính phủ trình. Các cơ quan sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật.