Không là luật sư, có được tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người khác?

phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ: thuyanh7x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bác tôi hiện đang tranh chấp với hàng xóm về lối đi giữa hai nhà. Vụ án đã được tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý giải quyết. Tôi không phải là luật sư thì có thể giam gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bác tôi được không?

Luật gia Cấn Thị Phương Dung - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 75 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như sau:

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

a) Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư;

b) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

c) Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn;

d) Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan tòa án, viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành công an.

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau. Nhiều người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một đương sự trong vụ án.

Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp trên thì có thể tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bác của bạn.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

phương dung
TIN LIÊN QUAN

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Vi phạm tố tụng, án sơ thẩm vẫn được giữ nguyên

TRẦN LƯU |

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng, và yêu cầu tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng, những vi phạm đó “không nghiêm trọng”, và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm…

Yêu cầu các cơ quan tố tụng tôn trọng sự giám sát

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 12.9, ngay sau khi có thông tin Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh - cựu Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - về tội “Ra quyết định trái pháp luật” trong vụ án bán gỗ trắc tang vật, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã nêu rõ quan điểm đồng tình và đánh giá cao sự quyết tâm “đánh án” của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Vi phạm tố tụng, án sơ thẩm vẫn được giữ nguyên

TRẦN LƯU |

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng, và yêu cầu tòa phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng, những vi phạm đó “không nghiêm trọng”, và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm…

Yêu cầu các cơ quan tố tụng tôn trọng sự giám sát

LÂM CHÍ CÔNG |

Ngày 12.9, ngay sau khi có thông tin Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh - cựu Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - về tội “Ra quyết định trái pháp luật” trong vụ án bán gỗ trắc tang vật, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã nêu rõ quan điểm đồng tình và đánh giá cao sự quyết tâm “đánh án” của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.