Dắt súc vật trên đường gây cản trở giao thông, bị xử phạt thế nào?

phạm hằng |

Bạn đọc có địa chỉ: thuychixx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Thỉnh thoảng trên đường đi làm, tôi thấy có người dắt cả đàn bò đi trên đường phố, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trường hợp như thế có bị xử phạt gì không?

Luật gia Phạm Thị Hằng - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về mức xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng;

b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này;

c) Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố;

d) Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới;

đ) Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông;

e) Đi dàn hàng ngang từ 02 xe trở lên;

g) Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển;

h) Điều khiển xe không có báo hiệu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

b) Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ;

c) Xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Tư vấn pháp luật

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

phạm hằng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông vào buổi đêm

Việt Dũng |

Cục trưởng Cục CSGT (C08), Bộ Công an, vừa có công điện đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện một số giải pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông.

TPHCM: Họp chợ chiếm dụng lòng lề đường gây mất an toàn giao thông

Đặng Đức |

Từ nhiều năm nay, tình trạng người dân họp chợ cóc, chợ tạm tràn lan chiếm dụng lòng lề đường số 11, thuộc địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, đã gây bức xúc cho người dân lưu thông qua con đường này, nhất là vào khung giờ cao điểm buổi chiều tối.

Đề nghị xử lý nghiêm những vi phạm an toàn giao thông đường thuỷ

Minh Hạnh |

Theo Bộ Công an, 5 tháng đầu năm 2020 toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ, làm chết 31, làm bị thương 4 người, tăng 8 vụ (tăng 33,33%), tăng 18 người chết (tăng 138,46%), tăng 3 người bị thương (tăng 300%). Nguyên nhân do sự buông lỏng trong tuyên truyền, và quản lý nhà nước  về an toàn giao thông đường thuỷ ở một số địa phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông vào buổi đêm

Việt Dũng |

Cục trưởng Cục CSGT (C08), Bộ Công an, vừa có công điện đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện một số giải pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông.

TPHCM: Họp chợ chiếm dụng lòng lề đường gây mất an toàn giao thông

Đặng Đức |

Từ nhiều năm nay, tình trạng người dân họp chợ cóc, chợ tạm tràn lan chiếm dụng lòng lề đường số 11, thuộc địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, đã gây bức xúc cho người dân lưu thông qua con đường này, nhất là vào khung giờ cao điểm buổi chiều tối.

Đề nghị xử lý nghiêm những vi phạm an toàn giao thông đường thuỷ

Minh Hạnh |

Theo Bộ Công an, 5 tháng đầu năm 2020 toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ, làm chết 31, làm bị thương 4 người, tăng 8 vụ (tăng 33,33%), tăng 18 người chết (tăng 138,46%), tăng 3 người bị thương (tăng 300%). Nguyên nhân do sự buông lỏng trong tuyên truyền, và quản lý nhà nước  về an toàn giao thông đường thuỷ ở một số địa phương.