Siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Minh Hạnh |

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm phương tiện thủy nội địa trên toàn  quốc đến hết ngày 25.10.2019.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thuỷ sẽ tập trung kiểm tra, xử lý phương tiện thủy nội địa về vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và hoán cải, sửa chữa với tất cả các phương tiện thủy nội địa, hàng hải, tàu cá hoạt động trên đường thuỷ nội địa.

Đợt cao điểm được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tuyên truyền các quy định của pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa, các nội dung kiểm tra, biện pháp xử lý để các tổ chức, cá nhân tham gia GTVT đường thuỷ nội địa biết, nghiêm chỉnh chấp hành.

Giai đoạn 2, các địa phương sẽ đồng loạt ra quân xử lý về các lỗi vi phạm như thiết bị cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, vi phạm về công dụng, vùng hoạt động của phương tiện của các phương tiện chở khách. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa tập trung kiểm tra hạn đăng kiểm để xử lý các phương tiện không đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm.

Với phương tiện chở xăng dầu, chở hàng hóa nguy hiểm cần kiểm tra thêm các quy định bắt buộc về điều kiện hoạt động đối với phương tiện chở hàng hóa nguy hiểm về danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa.

Đối với phương tiện lắp thiết bị bơm, hút phải kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật và tính hợp pháp của các phương tiện bơm, hút theo quy định của đăng kiểm về tiêu chuẩn kỹ thuật và công dụng của phương tiện; xử lý nghiêm tất cả các phương tiện lắp bơm, hút trái phép, sai phép; lập danh sách quản lý tất cả các phương tiện máy bơm, thiết bị hút.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện các vi phạm hành chính khác, lực lượng kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong thời gian qua tình trạng này diễn ra phổ biến, đặc biệt là rất nhiều phương tiện lắp tự ý lắp các thiết bị bơm, hút nhằm phục vụ hành vi khai khai thác khoáng sản trái phép. Đây chính là mối đe dọa lớn gây mất trật tự an toàn toàn giao thông và trật tự xã hội.

Hiện Cục Cảnh sát giao thông đã lên kế hoạch, yêu cầu các đơn vị Cảnh sát đường thủy, Công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Tiến hành tổng kiểm tra, xử lý nghiêm và lập danh sách quản lý tất cả các phương tiện tự ý hoán cải để hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên đường thủy. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp trong việc tạo điều kiện cho người dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký, đăng kiểm, hoán cải, sửa chữa phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tháng 9 sẽ là tháng cao điểm an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Chiều 21.8, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia – Nguyễn Văn Thể đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2019-2020 (tháng 9-2019).

Yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong các kỳ thi năm 2019

Minh Hạnh |

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công văn gửi Ban ATGT các địa phương yêu cầu đảm bảo TTATGT từ ngày 24 - 27.6 tới.

Có thể ủy quyền giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông được không?

Q.Hiệu |

Trong trường hợp không thể trực tiếp đến giải quyết vi phạm, bạn có thể uỷ quyền cho người khác; tuy nhiên, bạn cần có văn bản uỷ quyền có xác nhận của Ủy ban Nhân dân nơi bạn cư trú...

Vụ lập "quỹ đen" ở Cục Đường thuỷ nội địa: Thêm một bị can bị khởi tố

THIÊN MINH |

Ngày 30.12, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết tiếp tục khởi tố bị can đối tượng trong vụ án xảy ra tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tháng 9 sẽ là tháng cao điểm an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Chiều 21.8, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia – Nguyễn Văn Thể đã ký văn bản gửi Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2019-2020 (tháng 9-2019).

Yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong các kỳ thi năm 2019

Minh Hạnh |

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công văn gửi Ban ATGT các địa phương yêu cầu đảm bảo TTATGT từ ngày 24 - 27.6 tới.

Có thể ủy quyền giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông được không?

Q.Hiệu |

Trong trường hợp không thể trực tiếp đến giải quyết vi phạm, bạn có thể uỷ quyền cho người khác; tuy nhiên, bạn cần có văn bản uỷ quyền có xác nhận của Ủy ban Nhân dân nơi bạn cư trú...

Vụ lập "quỹ đen" ở Cục Đường thuỷ nội địa: Thêm một bị can bị khởi tố

THIÊN MINH |

Ngày 30.12, Cổng thông tin Bộ Công an cho biết tiếp tục khởi tố bị can đối tượng trong vụ án xảy ra tại Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.