TPHCM: Họp chợ chiếm dụng lòng lề đường gây mất an toàn giao thông

Đặng Đức |

Từ nhiều năm nay, tình trạng người dân họp chợ cóc, chợ tạm tràn lan chiếm dụng lòng lề đường số 11, thuộc địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, đã gây bức xúc cho người dân lưu thông qua con đường này, nhất là vào khung giờ cao điểm buổi chiều tối.

Theo như tôi thấy, cứ vào khoảng từ 16 giờ buổi chiều hàng ngày, dọc hai bên con đường này, những người kinh doanh buôn bán rau quả, thực phẩm lại bày bán hàng hóa chiếm dụng hết phần vỉa hè, khiến cho người đi bộ không còn lối đi.

Tại những đoạn vỉa hè trước cơ quan, trụ sở công ty, doanh nghiệp, trường học…, thì những người bán hàng rong theo kiểu di động cũng “nhảy” vào lấn chiếm, rồi bày hàng hóa để bán. Ngoài vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi họp chợ, thì phần lòng đường tại nhiều chỗ ở đây cũng bị những người bán hàng rong kéo theo xe đẩy chất đầy hàng hóa, đứng chiếm lù lù, gây cản trở giao thông.

Được biết, sức mua sắm hàng hóa, rau quả thực phẩm tại các quầy hàng chợ cóc, chợ tạm, hàng rong họp trên con đường này rất lớn, bởi quanh khu vực này có đông công nhân sinh sống và làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, mà phần nhiều “ngại” vào trong chợ chính, cửa hàng, siêu thị thường phải gửi xe, nên họ ghé lề đường mua cho tiện cho rẻ...

Chính vì thế mà cứ vào khung giờ tan tầm buổi chiều hàng ngày, con đường này vốn hẹp, vốn đã luôn đông đúc, lại càng trở nên ùn ứ, lộn xộn bởi người đi đường ghé, tạt vào và dừng xe dưới lòng đường để mua sắm. Tình trạng ùn ứ thường xuyên diễn ra, khiến cho những ai phải lưu thông hàng ngày trên con đường này luôn tỏ ra bực bội, khó chịu.

Chợ họp trên vỉa hè, người dừng đỗ xe dưới lề đứng mua là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.
Chợ họp trên vỉa hè, người dừng đỗ xe dưới lề đứng mua gây ùn tắc giao thông.
Vỉa hè tại phía trước các nhà dân đều bị biến thành nơi bày hàng hóa kín mít.
Vỉa hè tại phía trước các nhà dân bị biến thành nơi bày hàng hóa.
Những xe đẩy chất đầy hàng hóa đậu lù lù dưới lòng đường.
Những xe đẩy chất đầy hàng hóa đậu lù lù dưới lòng đường.
Hãy giành lại vỉa hè cho người đi bộ và không gian đô thị thoáng đãng.
Hãy giành lại vỉa hè cho người đi bộ và không gian đô thị thoáng đãng.

Để giải quyết tình trạng này, các cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn cần nhanh chóng và thường xuyên ra quân chấn chỉnh tình trạng chợ cóc, chợ tạm, hàng rong họp tràn lan lấn chiếm lòng lề đường. Việc lập lại trật tự lòng lề đường đô thị phải kiên quyết, quyết liệt hơn, chứ không thể làm theo đợt, theo phòng trào như lâu nay, bởi như vậy kết quả thu được sẽ chẳng khác nào kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”.

Đặng Đức
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Thạch Bích Ngọc |

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, tồn tại một thực trạng khá bức xúc, đó là việc không ít hộ dân chiếm dụng khoảng diện tích vỉa hè phía trước nhà mình để sử dụng vào mục đích riêng.

Hà Nội 24h: Rào chắn ở bến xe "nuốt" vỉa hè, cơ quan chức năng có biết?

Anh Thư (T.H) |

Phản hồi về việc rào chắn khu vực Bến xe Nước Ngầm "nuốt chửng" vỉa hè; Lùm xùm quanh việc bồi thường tại khu “đất vàng” 46 Liễu Giai... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Phản hồi về việc rào chắn khu vực Bến xe Nước Ngầm "nuốt chửng" vỉa hè

Anh Thư |

Không ít ý kiến cho rằng, hàng rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường.

Tin Hà Nội 24h: Vỉa hè đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội thành nơi tập kết rác?

Anh Thư (T.H) |

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội; Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Vỉa hè đô thị đâu phải... vườn nhà

Thạch Bích Ngọc |

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn phường An Phú, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, tồn tại một thực trạng khá bức xúc, đó là việc không ít hộ dân chiếm dụng khoảng diện tích vỉa hè phía trước nhà mình để sử dụng vào mục đích riêng.

Hà Nội 24h: Rào chắn ở bến xe "nuốt" vỉa hè, cơ quan chức năng có biết?

Anh Thư (T.H) |

Phản hồi về việc rào chắn khu vực Bến xe Nước Ngầm "nuốt chửng" vỉa hè; Lùm xùm quanh việc bồi thường tại khu “đất vàng” 46 Liễu Giai... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Phản hồi về việc rào chắn khu vực Bến xe Nước Ngầm "nuốt chửng" vỉa hè

Anh Thư |

Không ít ý kiến cho rằng, hàng rào chắn quanh vỉa hè khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đã "vô tình" đẩy người dân xuống lòng đường.

Tin Hà Nội 24h: Vỉa hè đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội thành nơi tập kết rác?

Anh Thư (T.H) |

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội; Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn... là những tin nổi bật trong 24h qua.