Có phải đóng bảo hiểm xã hội đồng thời tại 2 công ty không?

MINH NGỌC |

Bạn đọc có email maix@xxx hỏi: Hiện tại, tôi đang làm việc đồng thời tại 2 công ty khác nhau theo HĐLĐ xác định thời hạn. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tại một công ty. Vậy, tôi có bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty còn lại không?

Luật gia Phạm Thị Minh Ngọc, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 

Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (Nghị định số 44/2013/NĐ-CP) quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động như sau:

a) Người lao động (NLĐ) giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ), mà NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

NSDLĐ của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của NLĐ khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc trách nhiệm của NSDLĐ theo quy định của pháp luật.

b) Khi hợp đồng lao động mà NLĐ và NSDLĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi mà NLĐ, NSDLĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của hợp đồng lao động kế tiếp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Điều 3 Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng lao động giao kết đầu tiên và hợp đồng lao động kế tiếp như sau:

1. Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên mà NSDLĐ và NLĐ có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là hợp đồng lao động có thời điểm ký kết đầu tiên trong số hợp đồng lao động mà NLĐ đã tham gia ký kết.

2. Hợp đồng lao động kế tiếp mà NSDLĐ và NLĐ có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP là hợp đồng lao động có thời điểm ký kết liền kề ngay sau hợp đồng lao động mà NLĐ và NSDLĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chấm dứt hoặc thay đổi.

Như vậy, công ty giao kết HĐLĐ đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho bạn.

Tư vấn pháp luật

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

MINH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Xử lý đối tượng thông tin bịa đặt về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 15.2, theo thông tin từ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa  xử lý 1 chủ tài khoản TikTok phát tán 1 video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi.

Bình Phước: 9 văn phòng đăng ký đất thu thừa của người dân 6,6 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.2, thông tin từ Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất trong việc chấp hành các quy định của luật đất đai, luật ngân sách.