Bình Phước: 9 văn phòng đăng ký đất thu thừa của người dân 6,6 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.2, thông tin từ Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất trong việc chấp hành các quy định của luật đất đai, luật ngân sách.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã tiến hành thanh tra Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung thanh tra về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất... từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2021.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Bình Phước đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại: số hồ sơ giao đất còn thiếu biên bản bàn giao đất ngoài thực địa, chưa kịp thời thực hiện thủ tục thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định...

Về hoạt động tài chính đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, việc thanh toán chi phí kiểm tra nghiệm thu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại huyện Bù Đăng, Lộc Ninh, Hớn Quản không đúng quy định với số tiền 95 triệu đồng; Chi khoán tiền lương 50% theo giá trị hợp đồng với công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai không đúng cho cán bộ với số tiền 2,2 tỉ đồng. Các khuyết điểm, thiếu sót thuộc giám đốc và kế toán trưởng.

Cảnh người dân đi làm thủ tục về đất đai ở Bình Phước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Cảnh một lần người dân đi làm thủ tục về đất đai ở Bình Phước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngoài ra, 9 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiều vi phạm trong công tác tài chính. Các đơn vị ở Bù Gia Mập, Hớn Quản, Bù Đốp, Bình Long, Bù Đăng, Lộc Ninh, Phước Long... thu thiếu và thu thừa tiền của người dân.

Cụ thể, các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bù Gia Mập, Hớn Quản, Bù Đốp, Bình Long thu thừa tiền dịch vụ của người dân áp dụng tính thuế giá trị gia tăng số tiền 4,4 tỉ đồng. 4 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm Phước Long, Lộc Ninh, Phú Riềng, Bù Đăng thu thừa tiền đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai... của người dân với tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, 3 chi nhánh thu thiếu 725 triệu đồng các khoản tiền thẩm định bản trích đo địa chính do người sử dụng đất lập. Các khuyết điểm, thiếu sót thuộc giám đốc và kế toán trưởng của 9 đơn vị trên.

Thanh tra tỉnh Bình Phước yêu cầu 9 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nộp 9 tỉ đồng (trong đó có khoản thu thừa kể trên) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước Bình Phước. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ người lao động trở lại Bình Phước làm việc sau Tết đạt 93%

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 8.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16, khóa X (mở rộng), nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân khó khăn ở Bình Phước về quê ngày 28 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Nguồn cơn khiến nhiều người quay cuồng vì đất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán đất đai gây xôn xao dư luận. Các cơn "sốt đất" liên tiếp xảy ra, nhiều người quay cuồng vì đất, có người vi phạm pháp luật vì đất.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Tỉ lệ người lao động trở lại Bình Phước làm việc sau Tết đạt 93%

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 8.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16, khóa X (mở rộng), nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì Hội nghị.

Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân khó khăn ở Bình Phước về quê ngày 28 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức chương trình Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Nguồn cơn khiến nhiều người quay cuồng vì đất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán đất đai gây xôn xao dư luận. Các cơn "sốt đất" liên tiếp xảy ra, nhiều người quay cuồng vì đất, có người vi phạm pháp luật vì đất.