Trào lưu nhảy việc, tăng lương của lao động Nhật Bản

Thảo Phương |

Theo thống kê, cứ 3 công nhân Nhật Bản thì có một người được tăng lương từ 10% trở lên sau khi chuyển nơi làm việc.

Nhảy việc đã trở thành chìa khoá để tìm kiếm mức lương cao tại Nhật Bản. Thu nhập trung bình của người tìm việc ở độ tuổi trung niên đã tăng 3% trong những tháng đầu năm 2023. Năm ngoái, đã có 33% người đổi công việc mới được tăng 10% lương trở lên.

Một kỹ sư công nghệ thông tin 28 tuổi tại Tập đoàn Simplex cho biết, mức lương hàng năm của anh đã tăng 15%, chạm mốc 51.600 USD sau khi bỏ công việc cũ vào mùa thu năm ngoái. “Tôi đang cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện kĩ năng của mình vì tôi phải tạo ra kết quả phù hợp với mức lương hiện tại”, nam kĩ sư nói.

Simplex đã thuê khoảng 110 nhân viên trung cấp trong năm 2022 và có kế hoạch tiếp nhận nhiều hơn trong năm nay để có thể thúc đẩy quá trình mở rộng kinh doanh. Hideki Kaneko, Chủ tịch Tập đoàn Simplex chia sẻ: “Ngày càng nhiều công nhân rời bỏ các công ty lớn để tìm việc ở nơi khác. Để thu hút 10% tài năng hàng đầu, chúng tôi cần đưa ra mức lương cao nhất”.

Số người tìm kiếm việc làm mới, vốn bị đình trệ trong đại dịch COVID-19, đang tăng trở lại. Từ năm 2019 - 2022, người lao động thay đổi công việc ở giai đoạn giữa sự nghiệp tăng 30% và con số đó có xu hướng gấp đôi trong những tháng đầu năm 2023.

Năm 2022, trung bình có 3,03 triệu người lao động Nhật Bản thay đổi công việc mỗi tháng, tăng 130.000 người so với những năm trước. Số người nhảy việc tăng mạnh vào nửa cuối những năm 2010, đạt mức kỷ lục 3,53 triệu vào năm 2019, trước khi giảm xuống dưới 3 triệu trong đại dịch.

 
Các công ty lớn tại Nhật Bản thu hút nhân tài bằng cách đề xuất mức lương cao. Ảnh: Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản

Một xu hướng nổi bật gần đây là ngày càng nhiều công nhân tìm kiếm mức lương cao hơn bằng cách thay đổi công việc. Mức lương trung bình của 33% người lao động nhảy việc đã tăng từ 10% trở lên vào năm 2022, theo thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Trước đây, người nhảy việc thường nhận mức lương khởi điểm khá thấp vì những nhân viên mới chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ không cốt lõi, những công việc quan trọng sẽ được xử lí bởi nhân viên lâu năm.

Tuy nhiên, tiền lương dành cho những tài năng hàng đầu đã và đang tăng lên khi các doanh nghiệp cạnh tranh để có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo nghiên cứu của cơ quan nhân sự Tokyo HRog, những người tìm việc được đề nghị mức lương trung bình hàng năm là 38.100 USD vào tháng 2 năm nay, tăng 2,9% so với một năm trước đó và tăng hơn 6% so với năm 2021.

Hiện tượng nhảy việc, tăng lương thể hiện rõ hơn trong ngành tài chính và thông tin truyền thông. Mức lương trong ngành tài chính đã tăng 14% trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023, trong khi đó, ngành thông tin truyền thông cũng ghi nhận mức tăng 10%.

Tích cực thu hút nhân tài, một số công ty trong lĩnh vực tài chính và các ngành khác đang thay đổi cơ cấu trả lương cho các chuyên gia mới vào nghề. Tập đoàn Sompo đã áp dụng một hệ thống tập trung vào công việc nhằm đánh giá nhân viên dựa trên kĩ năng của họ và thiết lập mức lương tương ứng với trách nhiệm công việc, thay vì thâm niên.

 
Nhảy việc có khả năng mang lại mức lương cao nhưng vẫn chưa thực sự phổ biến tại Nhật Bản. Ảnh: Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản

Tuy nhiên, hiện tượng nhảy việc vẫn còn hiếm ở Nhật Bản so với Mỹ và Châu Âu. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thời gian nhân viên làm việc tại một công ty Nhật Bản trung bình là 12 năm, cao gấp 1,4 - 3 lần so với so với Anh và Mỹ.

Người lao động Nhật Bản đã quen với suy nghĩ làm suốt đời và luân phiên công việc trong công ty của họ nên thường thiếu các kỹ năng chuyên môn chuyên sâu.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Món kem đắt nhất thế giới giá 6.400 USD ở Nhật Bản

Bích Lộc |

Đại diện Kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức chứng nhận món kem Byakuya hay “Đêm trắng" là món kem đắt nhất thế giới, với mức giá tới 880.000 yen (6.400 USD)/phần.

Các hãng xe ôtô Nhật Bản đang đuối sức trong cuộc đua xe điện

LÂM ANH |

Viện Phát triển Quản lý Quốc tế Thụy Sĩ (IMD) đã sửa đổi lại bảng xếp hạng đánh giá về năng lực đối mặt với rủi ro kinh doanh sắp tới của các nhà sản xuất xe ôtô toàn cầu.

Lý do Nhật Bản chọn Hiroshima là nơi tổ chức thượng đỉnh G7

Song Minh |

Vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima ngày 6.8.1945 để lại ký ức dấu ấn không thể quên với thành phố và người dân thành phố, cũng như với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Tin 20h: Cháu bé vặn tay ga xe máy gây tai nạn, 3 người tử vong

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Đề nghị giám sát, làm rõ "ai đang ở trong những căn nhà ở xã hội"; Siêu bão Mawar tác động gây mưa lớn ở TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ; Cháu bé vặn tay ga làm xe máy tông vào tường khiến 3 người tử vong...

Rực rỡ sắc cờ Tổ quốc trên đường bơi vượt biển Lý Sơn

Hữu Danh |

Lý Sơn, Quảng Ngãi cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho gần 250 vận động viên chinh phục giải bơi vượt biển lớn nhất từ trước tới nay vào sáng 28.5.

Lưu ý quan trọng khi xét tuyển đại học bằng IELTS

Vân Trang |

Chứng chỉ IELTS đang trở thành lợi thế cho thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2023. Nhiều em đã sử dụng chứng chỉ này để đăng kí xét tuyển sớm.

Thời điểm nắng nóng gay gắt diện rộng quay lại miền Bắc và miền Trung

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 30 - 31.5, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cùng thời điểm này, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C.

Dù thua lỗ công ty xi măng vẫn gây bất ngờ khi cổ phiếu tăng 42% trong tuần

Thanh Giang |

Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất tăng mạnh trên 20%. Nổi bật trong đó, cổ phiếu SDG thậm chí còn tăng đến 42%. Kết thúc quý 1.2023, SDG báo lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng.

Món kem đắt nhất thế giới giá 6.400 USD ở Nhật Bản

Bích Lộc |

Đại diện Kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức chứng nhận món kem Byakuya hay “Đêm trắng" là món kem đắt nhất thế giới, với mức giá tới 880.000 yen (6.400 USD)/phần.

Các hãng xe ôtô Nhật Bản đang đuối sức trong cuộc đua xe điện

LÂM ANH |

Viện Phát triển Quản lý Quốc tế Thụy Sĩ (IMD) đã sửa đổi lại bảng xếp hạng đánh giá về năng lực đối mặt với rủi ro kinh doanh sắp tới của các nhà sản xuất xe ôtô toàn cầu.

Lý do Nhật Bản chọn Hiroshima là nơi tổ chức thượng đỉnh G7

Song Minh |

Vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima ngày 6.8.1945 để lại ký ức dấu ấn không thể quên với thành phố và người dân thành phố, cũng như với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.