Tính đến hết năm 2022, có tới 25/27 mã cổ phiếu ngân hàng giảm giá và riêng trong đó, có 24 mã đã giảm với mức 2 con số.
Cụ thể, nhóm cổ phiếu trên thị trường UPCoM chiếm áp đảo trong top giảm giá mạnh, dẫn đầu là VBB của Vietbank với mức giảm 59,9%, xuống còn 7.880 đồng/CP. Tiếp đó, 4 mã xếp sau VBB là các mã BVB (giảm 57,7%), ABB (giảm 51,3%), KLB (giảm 51,2%) và PGB (giảm 49,6%). Trong nhóm này, chỉ có duy nhất PGB vẫn đang trên mệnh giá.
Đối với nhóm được niêm yết, cổ phiếu TPB và SHB cũng liên tục mất giá với mức giảm 48,7%, xuống còn lần lượt là 21.050 đồng/CP và 9.950 đồng/CP. Trong khi đó, SHB là cổ phiếu ngân hàng được niêm yết trên HOSE duy nhất đang có giá giao dịch thấp hơn mệnh giá tính đến hết năm 2022. Ở nhóm ngân hàng có vốn hóa lớn như TCB, MBB, HDB, STB, ACB,… mức giảm cũng đều trên 20%.
Hai cổ phiếu ngân hàng duy nhất giữ được sắc xanh trong năm nay là VCB và BID, cũng là 2 “ông lớn” trong ngành. Song mức tăng là không nhiều, khi BID tăng 4% lên mức 38.600 đồng/CP, còn VCB chỉ nhích nhẹ 1,5% lên 80.000 đồng/CP.
Chờ đợi vào năm 2023
Bước sang năm 2023, theo đánh giá chung của giới phân tích, bối cảnh kinh tế chung của toàn cầu lẫn trong nước vẫn còn nhiều thử thách đối với các ngân hàng trong năm 2023.
Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hành trình vượt bão trong chu kỳ bất động sản đi xuống và triển vọng kém tích cực của xuất nhập khẩu.
Theo đó, thu nhập lãi của ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng chậm lại do tác động từ tăng trưởng tín dụng cùng với tỉ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giảm trong năm 2023. Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng từ 11-12%, thấp hơn mức mục tiêu 15,5-16% của năm 2022.
Cùng đó, tăng trưởng tín dụng sẽ khác nhau giữa các ngân hàng dựa trên những ưu thế và mức độ hỗ trợ nền kinh tế của từng ngân hàng. Ngoài ra, với triển vọng kém khả quan của thị trường bất động sản, nhu cầu tín dụng dự báo cũng sẽ thấp hơn giai đoạn vừa qua.
Ngoài ra, sự suy giảm của NIM cũng có sự phân hóa giữa các nhóm dẫn đến tăng trưởng thu nhập lãi kỳ vọng dưới 11%. Vì vậy, VDSC cho rằng thu nhập lãi của các ngân hàng sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm 2023.
Tương tự, tại Báo cáo Triển vọng vĩ mô và Chiến lược đầu tư 2023, VNDIRECT cho biết, việc Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh 200 điểm cơ bản lãi suất điều hành sẽ tác động tiêu cực đến NIM của các ngân hàng khi chi phí vốn tăng và lãi suất cho vay khó có thể theo kịp.
Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục khó khăn sẽ tác động xấu lên chất lượng tài sản cũng như tình hình thanh khoản của các ngân hàng. Ngoài ra, câu chuyện tăng vốn sẽ lại là một chủ đề đáng chú ý trong năm tới, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh.
“Nhìn chung, tăng trưởng lợi nhuận của ngành sẽ chậm lại và đạt 10-12% so với cùng kỳ trong năm 2023-2024 (từ mức 32% so với cùng kỳ năm 2022) khi tăng trưởng tín dụng chậm lại, NIM thu hẹp và chi phí tín dụng tăng”, báo cáo của VNDIRECT nêu rõ.
VNDIRECT giữ lập trường thận trọng với triển vọng ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2023 do căng thẳng thanh khoản và rủi ro trái phiếu doanh nghiệp vẫn hiện hữu. Tuy vậy, sang nửa cuối năm, tình hình sẽ trở nên khả quan hơn khi rủi ro lãi suất và căng thẳng tỉ giá được dịu bớt; và vấn đề căng thẳng thanh khoản cũng được giải quyết phần nào nhờ Chính phủ đẩy mạnh các gói đầu tư công
Trong khi đó, trong một báo cáo mới đây, Chứng khoán ACB (ACBS) cho biết, đợt sụt giảm mạnh của thị trường trong năm 2022 đã đưa giá cổ phiếu ngân hàng về vùng hấp dẫn. Các chuyên gia tại đây cho rằng, lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng chậm lại trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, với định giá vẫn ở mức thấp, nhóm phân tích đánh giá cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ là những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.