Dự báo diễn biến nắng nóng gay gắt và tình hình mưa trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định sang tháng 6 năm 2023, nắng nóng gia tăng. Nhiệt độ trên cả nước tiếp tục có xu hướng cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng gia tăng trong tháng 6 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới (tức từ nay đến ngày 20.6.2023).

Theo đó, trong một tháng tới xu thế nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sang tháng 6 năm 2023, nhiệt độ trên cả nước tiếp tục có xu hướng cao hơn từ 0,5 - 1 độ C. Số ngày nắng nóng gia tăng hơn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Trước đó, trong thời kỳ từ ngày 21.4 - 20.5 đã xảy ra 5 đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó, đáng lưu ý đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng từ 4 - 7.5, nhiều nơi đã xuất hiện các giá trị vượt giá trị lịch sử quan trắc cùng thời kỳ.

Đặc biệt giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Tương Dương (Nghệ An) 44,2 độ C vào ngày 7.5 được đánh giá là giá trị nhiệt độ ngày cao nhất trên cả nước đã từng được quan trắc. Giá trị cũ là 43,4 độ C tại Hương Khê (Hà Tĩnh) ghi nhận được tại tháng 4 năm 2019.

Gia tăng mưa ở Trung Bộ và Nam Bộ

Về xu thế lượng mưa, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và miền Tây Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 5 - 15%; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi thấp hơn từ 15 -  20%. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến có mưa cao hơn từ 5 - 20%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên từ ngày 25 - 29.5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ gia tăng mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ngoài ra, từ ngày 26.5 trở đi, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện vùng nhiễu động, đề phòng khả năng có thể mạnh lên gây tăng mưa cho các tỉnh Trung Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Trước đó, trong thời kì từ ngày 21.4 đến ngày 20.5 đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh vào các ngày 24.4, ngày 29.4, ngày 7.5 và ngày 12.5. Các đợt không khí lạnh này đều làm nền nhiệt độ giảm và gây mưa cho các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong thời kỳ đầu tháng 5 năm 2023 trên Biển Đông đã xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới vào ngày 5.5.2023. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm và suy yếu trên khu vực giữa Biển Đông vào ngày 7.5.2023.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo diễn biến mưa dông diện rộng và nắng nóng trong những ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết ngày mai 23.5 mưa dông diện rộng sẽ chấm dứt tình trạng nắng nóng nhiều ngày qua. Tuy nhiên tình trạng nhiệt độ cao vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên.

Trước khi trở mưa dông nhiều nơi vẫn nắng nóng gay gắt, cao nhất 42 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật nhiệt độ thực đo cao nhất ở các địa phương vào 13h chiều nay (22.5). Nhiều nơi vẫn nắng nóng cực kì gay gắt trước khi trở mưa dông. Nhiệt độ cao nhất 42 độ C ở Bắc Mê (Hà Giang). Nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C như Yên Châu (Sơn La) 40,9 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 40,4 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 41,8 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,0 độ C...

Sắp xuất hiện mưa dông diện rộng, chấm dứt đợt oi nóng

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm 22 - 23.5 Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sau đó từ chiều tối 23.5 phạm vi mưa dông mở rộng hơn.

Cháy chợ tự phát ở Vĩnh Phúc, nhiều ki ốt và xe ôtô bị thiêu rụi

Trọng Lộc |

Vĩnh Phúc - Lửa bùng cháy dữ dội, bốc cao và nhanh chóng lan rộng, khiến phần lớn diện tích chợ tự phát Vina Khai Quang chìm trong lửa.

Thách thức với tham vọng phổ cập 100% taxi điện

Quốc Dân |

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội - nhận định sẽ còn nhiều khó khăn và rào cản trong quá trình phổ cập 100% taxi điện. Trong đó, tập trung nhiều ở các yếu tố bao gồm giá thành, hạ tầng và xử lí pin sau khi sử dụng.

Dấu hiệu làm giả hồ sơ tại gói thầu 34,8 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Quá trình mở gói thầu, địa phương phát hiện nhà thầu không cung cấp được bản gốc bằng đại học và chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình… Xác minh tại trường đại học cũng cho ra kết quả “không cấp bằng” với cán bộ nhà thầu.

Đề xuất chi 250 tỉ đồng gom nước mưa tưới cho "vàng trắng" ở Lý Sơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nguồn nước ngầm trên đảo Lý Sơn đang ngày càng cạn kiệt, nhiễm mặn, khiến nông dân trồng hành, tỏi trên hòn đảo này canh cánh nỗi lo mất mùa vì thiếu nước.

10 năm thành lập văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Bắc Trung Bộ

Nhóm PV |

10 năm trước, ngày 21.5.2013, phòng làm việc nhỏ tại tầng 2 Trường Cao Đẳng nghề số 1 Nghệ An tại Km số 1 - Đại lộ Lê Nin - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An chính thức trở thành trụ sở văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Bắc Trung Bộ. Kể từ đó, văn phòng dần phát triển mạng lưới phóng viên ra khắp 7 tỉnh thành, kéo dài từ Ninh Bình – Thừa Thiên Huế. Cùng với 94 năm chiều dài lịch sử của Báo Lao Động, suốt 10 năm qua, văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tiếng nói của công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam.

Dự báo diễn biến mưa dông diện rộng và nắng nóng trong những ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết ngày mai 23.5 mưa dông diện rộng sẽ chấm dứt tình trạng nắng nóng nhiều ngày qua. Tuy nhiên tình trạng nhiệt độ cao vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên.

Trước khi trở mưa dông nhiều nơi vẫn nắng nóng gay gắt, cao nhất 42 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật nhiệt độ thực đo cao nhất ở các địa phương vào 13h chiều nay (22.5). Nhiều nơi vẫn nắng nóng cực kì gay gắt trước khi trở mưa dông. Nhiệt độ cao nhất 42 độ C ở Bắc Mê (Hà Giang). Nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C như Yên Châu (Sơn La) 40,9 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 40,4 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 41,8 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,0 độ C...

Sắp xuất hiện mưa dông diện rộng, chấm dứt đợt oi nóng

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm 22 - 23.5 Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sau đó từ chiều tối 23.5 phạm vi mưa dông mở rộng hơn.