Nhảy việc liên tục, người lao động gặp nhiều khó khăn, trắc trở

Mạnh Cường |

Khi không hài lòng với công việc hiện tại hoặc đứng núi này trông núi nọ, nhiều người lao động đã quyết định nhảy việc liên tục. Điều này khiến họ gặp không ít khó khăn, trắc trở khi đến môi trường mới cũng như trong công việc.

Chị Hoàng Thị H (25 tuổi, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) do nhảy việc liên tục nên mãi vẫn chưa thể bứt phá được thu nhập, kinh nghiệm. Đến thời điểm hiện tại, vì chưa có chứng chỉ tiếng Anh nên cô gái 25 tuổi chưa thể ra trường và đã nhảy việc 4 nơi khác nhau.

Có những nơi, chị H chỉ làm khoảng 2 tháng là nhảy việc vì cảm thấy không phù hợp. Nơi nào trụ lại lâu nhất cũng chỉ được 1 năm. Chị H làm đủ các ngành nghề từ viết content đến mẫu ảnh rồi tư vấn bất động sản. "Mẹ thấy tôi nghỉ việc nhiều nên luôn trách móc tôi hay đứng núi này trông núi nọ" - chị H tâm sự.

Nhảy việc nhiều khiến chị H không tích lũy được kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Nhảy việc nhiều khiến chị H không tích lũy được kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Làm việc thời gian ngắn cộng thêm việc thường xuyên nhảy nhiều lĩnh vực khác nhau nên chị H chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Chị H cho rằng, bản thân biết nhiều kiến thức nhưng không chuyên sâu, chỉ mang tính nửa vời. Đây cũng là lý do vì sao chị H không dám ứng tuyển các vị trí quản lý.

Ngoài ra, trong lúc phỏng vấn, chị H cũng ái ngại, tự ti khi người tuyển dụng biết bản thân đã nhảy việc nhiều. Trước câu hỏi: Tại sao em lại quyết định rời bỏ công việc cũ, em muốn gắn bó với công ty bao lâu khiến chị rất khó trả lời.

Nhìn bạn bè cùng trang lứa, ai cũng có công việc ổn định, có người còn được thăng chức trưởng phòng khiến chị H càng thêm tủi thân. Trong số các nơi đã nhảy việc, H cảm thấy tiếc nuối nhất với một công ty mà chị đã gắn bó 1 năm. Bởi lúc đó nhảy việc chỉ vì nghĩ mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Chia sẻ về quá khứ, anh Hồ Hoàng Huy (28 tuổi, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) ngậm ngùi: Nhảy việc nhiều khi bản thân chưa đủ lông đủ cánh là một sai lầm.

"Khi tôi cảm thấy công việc không thuận lợi, suy nghĩ đầu tiên chính là nghỉ việc. Những công ty có mức đãi ngộ, quản lý tốt thì sẽ cố thêm một thời gian nhưng cuối cùng vẫn nghỉ. Lúc đó, tôi suy nghĩ, shẳng dại gì mà cố ép bản thân phải làm việc ở một nơi mà mình không muốn" - anh Huy nói.

Thường xuyên nhảy việc nên đến giờ anh Huy vẫn chưa thể bứt phá được thu nhập. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Thường xuyên nhảy việc nên đến giờ anh Huy vẫn chưa thể bứt phá được thu nhập. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nghĩ lại những giây phút bồng bột của bản thân, anh Huy cảm thấy vô cùng hối hận. Cho đến bây giờ, mức lương của anh Huy vẫn chỉ như người mới đi làm vài năm. Đơn giản vì nhảy việc nhiều nhưng kinh nghiệm lại chưa kịp trau dồi đầy đủ.

Bên cạnh đó, mỗi ngày đi làm, anh Huy đều thấy rất chán nản. Không có định hướng cụ thể, không biết mình thực sự thích gì, muốn gì để theo đuổi và cố gắng. Nhảy việc nhiều cũng khiến nam nhân viên ái ngại, lo lắng quản lý ở nơi làm việc mới biết đến quá khứ của bản thân rồi soi xét.

Tâm sự về tương lai, anh Huy mong muốn gặp được người quản lý có tâm, có tầm và công ty có chế độ, môi trường làm việc lý tưởng. Anh cũng sẽ cố gắng để bản thân không được nản chí hay có suy nghĩ rời bỏ trước những áp lực bình thường. Cố gắng kiên trì thật lâu để đạt được thành tựu như mong muốn.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Nghề shipper và những chiêu trò lừa đảo cần tránh

Mạnh Cường |

Lựa chọn nghề shipper - vận chuyển đồ, đặc biệt là shipper tự do (tự nhận trên internet, không qua trung gian) cần phải hết sức thận trọng. Bởi nếu không cảnh giác có thể ngậm trái đắng mất tiền oan.

Người trẻ ngày càng có xu hướng đi làm sớm

Cam Ly |

Thời gian gần đây, sinh viên dần có xu hướng xin thực tập sớm ngay từ năm nhất, năm hai nhằm rèn luyện tác phong làm việc và kiến thức chuyên môn.

Bữa ăn ca công đoàn "trong mơ" của nhiều người lao động

PHÚC ĐẠT - DUY TÍN |

HUẾ - Với sự nỗ lực của ban chấp hành công đoàn Công ty Cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế nhằm giúp đoàn viên, người lao động có thỏa ước lao động tập thể tốt nhất, hơn 230 đoàn viên, người lao động của công ty hiện được hưởng chế độ bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng. Các loại nông sản, thực phẩm sạch từ trang trại khép kính của khu nghỉ dưỡng không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn phục vụ chính bữa ăn cho người lao động.

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh lớp 9 thắt cổ tự tử

HẢI ĐĂNG |

Bị mẹ gạn hỏi vì sao trong túi có tiền, nữ sinh H.T.T.A, trường THCS Nghi Long (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã treo cổ tự tử.

Chứng khoán: Thanh khoản yếu, xu hướng thị trường chưa rõ ràng

Gia Miêu |

Thanh khoản ở các phiên tăng thấp hơn các phiên giảm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy xu hướng giảm còn có thể tiếp diễn với thị trường chứng khoán.

Giới chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng vấp phải "cơn gió ngược"

Hải Danh |

Sau một tuần lao dốc, giá vàng được cho là đang đối diện nhiều áp lực. Kim loại quý trên thị trường thế giới có thể giảm sâu trong tuần này (24-29.4.2023).

Hoa hậu H'Hen Niê: Ban đầu mọi người nghĩ tôi trồng rừng để làm hình ảnh

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Hoa hậu H'Hen Niê liên tục xuất hiện với những dự án cộng đồng trong đó có việc trồng 5ha rừng, góp phần lan tỏa những điều tích cực về thông điệp bảo vệ môi trường. Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hoa hậu H’Hen Nie để nghe cô kể về hành trình trồng rừng cũng như các hoạt động cộng đồng nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.

Thêm sản phẩm du lịch lịch sử mới lạ, Nhà tù Hỏa Lò thu hút 2.000 khách/ngày

Thu Hiền |

Bằng nhiều hình thức vừa mang tính thời sự, lại bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trên mạng xã hội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành địa điểm vô cùng "hot" đối với du khách trong và ngoài nước, thu về hơn 2.000 lượt khách/ngày.

Nghề shipper và những chiêu trò lừa đảo cần tránh

Mạnh Cường |

Lựa chọn nghề shipper - vận chuyển đồ, đặc biệt là shipper tự do (tự nhận trên internet, không qua trung gian) cần phải hết sức thận trọng. Bởi nếu không cảnh giác có thể ngậm trái đắng mất tiền oan.

Người trẻ ngày càng có xu hướng đi làm sớm

Cam Ly |

Thời gian gần đây, sinh viên dần có xu hướng xin thực tập sớm ngay từ năm nhất, năm hai nhằm rèn luyện tác phong làm việc và kiến thức chuyên môn.

Bữa ăn ca công đoàn "trong mơ" của nhiều người lao động

PHÚC ĐẠT - DUY TÍN |

HUẾ - Với sự nỗ lực của ban chấp hành công đoàn Công ty Cổ phần Thanh Tân Thừa Thiên Huế nhằm giúp đoàn viên, người lao động có thỏa ước lao động tập thể tốt nhất, hơn 230 đoàn viên, người lao động của công ty hiện được hưởng chế độ bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng. Các loại nông sản, thực phẩm sạch từ trang trại khép kính của khu nghỉ dưỡng không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn phục vụ chính bữa ăn cho người lao động.