Ông Trump có bao nhiêu cơ hội thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Liệu ông có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Theo tờ Newsweek, các trang cá cược hàng đầu kỳ vọng ông Trump sẽ có tỷ lệ cược tốt nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Mặc dù đặt cược vào các cuộc bầu cử chính trị ở Mỹ là bất hợp pháp, trang EmpireStakes.com của Châu Âu cho thấy ông Trump có 25% cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, so với 18,2% của Tổng thống Joe Biden.

Đặt cược vào ông Trump vẫn ổn định kể từ năm ngoái với tỉ lệ cược 3 ăn 1. Trong khi đó, tỉ lệ cược của ông Biden đã tăng từ 5 ăn 1 lên 6 ăn 1.

Sau nhiều đồn đoán về việc có tiếp tục chạy đua vào ghế Nhà Trắng hay không, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra thông báo chính thức hôm 15.11 rằng ông sẽ tái tranh cử tấm vé của Đảng Cộng hòa.

Vào trước Ngày bầu cử giữa kỳ 8.11, ông Trump cho biết sẽ đợi đến ngày 15.11 để khởi động chiến dịch tranh cử năm 2024 của mình, nói rằng ông không muốn "làm giảm tầm quan trọng của" cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông Trump đã hé lộ về cuộc tranh cử vào năm 2024 kể từ khi rời nhiệm sở vào năm ngoái, đưa ra những gợi ý rằng ông có thể sẽ tìm kiếm sự đề cử của Đảng Cộng hòa và giành được sự ủng hộ thành công trong năm nay.

"Tôi đã tranh cử hai lần. Tôi đã thắng hai lần và lần thứ hai tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên, nhận được nhiều hơn hàng triệu phiếu bầu vào năm 2020 so với năm 2016" - ông Trump nói trong cuộc vận động tranh cử ở Iowa hôm 3.11. "Bây giờ để làm cho đất nước của chúng ta thành công, an toàn và vinh quang, tôi rất, rất, rất có thể sẽ làm điều đó một lần nữa" - cựu tổng thống nói.

Mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức cho đến ngày 15.11 vừa rồi, song chiến lược gia Đảng Cộng hòa Jay Townsend nói với Newsweek trước đó rằng, "điều duy nhất có thể gây sốc cho bất kỳ ai là ông Trump quyết định không tranh cử".

Townsend nói: “Lòng tự trọng của ông ấy đã bị tổn thương nặng nề sau trận thua năm 2020 trước ông Joe Biden. Trong suy nghĩ của ông ấy, cách duy nhất để sửa chữa là giành chiến thắng một lần nữa".

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại dinh thự riêng Mar-a-Lago ở Florida vào ngày 15.11.2022. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại dinh thự riêng Mar-a-Lago ở Florida vào ngày 15.11.2022. Ảnh: AFP

Nhiều người đã dự đoán rằng thông báo của ông Trump sẽ được đưa ra ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8.11 để ông có thể ngăn chặn các cáo buộc hình sự có thể xảy ra khi đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra.

Mặc dù Tổng chưởng lý Merrick Garland vẫn có thể đưa ra các cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Trump như một phần của cuộc điều tra về các hồ sơ bí mật mà ông bị cáo buộc đã mang đến dinh thự riêng Mar-a-Lago sau khi rời Nhà Trắng, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ giờ đây sẽ khó thực hiện một lệnh như vậy mà không bị mang tiếng là có động cơ chính trị để ngăn ông tái tranh cử.

Kể từ khi rời nhiệm sở gần hai năm trước, ông Trump đã duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với Đảng Cộng hòa. Mặc dù các ứng cử viên được cựu tổng thống tán thành có thể giành chiến thắng trong các trận chiến ủy nhiệm của ông chống lại các đảng viên Cộng hòa lâu đời trong các cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy sự ủng hộ của ông Trump có thể không tác dụng với các ứng viên Cộng hòa trong một cuộc bỏ phiếu chung.

Tuần trước, một số ứng viên mà ông Trump ủng hộ đã không giành chiến thắng trong các cuộc đua của họ, khiến Đảng Cộng hòa quay lưng lại với cựu tổng thống khi nhiều người đổ lỗi cho ông về những kết quả mờ nhạt của đảng này trên khắp đất nước.

Ông Trump vẫn là người dẫn đầu trong danh sách giả định các ứng cử viên Cộng hòa tham gia tranh cử năm 2024. Hiện tại, một thành viên Đảng Cộng hòa duy nhất dường như có thể tạo ra thách thức thực sự với ông Trump là Thống đốc Florida Ron DeSantis - người đang có tỉ lệ ủng hộ cao hơn ông Trump trong các cuộc thăm dò.

Ông DeSantis - một ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa - đã chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua và tái đắc cử thống đốc Florida. Ông DeSantis vẫn chưa công bố có tranh cử tổng thống năm 2024 hay không.

Trong bản cập nhật ngày 10.11, EmpireStakes.com cho biết ông DeSantis đã vượt lên dẫn đầu trong tỉ lệ cược tổng thống năm 2024 kể từ khi tái đắc cử vào tuần trước. Thống đốc DeSantis thậm chí còn có tỉ lệ cao hơn ông Trump: 30,8% so với 25%.

Việc ông Donald Trump tuyên bố tái tranh cử sớm hơn so với thường lệ có thể được coi là một nỗ lực nhằm vượt lên và ngăn chặn sự trỗi dậy của các thành viên khác của Đảng Cộng hòa có khả năng ra tranh cử như Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas hay ông DeSantis.

Tuy nhiên, việc ông Trump tuyên bố ra tranh cử sớm chưa chắc đã mang lại nhiều lợi thế khi bối cảnh chính trị ở Mỹ đã thay đổi và uy tín của cựu tổng thống đã sụt giảm đáng kể. Hồ sơ tranh cử của ông có nhiều bê bối, từ xử lý đại dịch COVID-19, trách nhiệm trong vụ bạo loạn tại Quốc hội cho đến thành tích yếu kém trong việc “đảo ngược” các chính sách dưới thời Tổng thống Obama như cải cách bảo hiểm y tế hay đầu tư cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, ông Donald Trump hiện nay cũng không còn là lựa chọn số 1 trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Cựu tổng thống còn đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ một số đồng minh, những người cho rằng đã đến lúc Đảng Cộng hòa cần thoát khỏi ảnh hưởng của ông Trump và nhìn về tương lai.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa đã có đủ số ghế cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022.

Ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Trump úp mở về việc tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Ngọc Vân |

Sau bầu cử giữa kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có tái tranh cử năm 2024 hay không.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa đã có đủ số ghế cần thiết để giành thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022.

Ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Trump úp mở về việc tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Ngọc Vân |

Sau bầu cử giữa kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có tái tranh cử năm 2024 hay không.