Ông Trump úp mở có thông báo rất lớn vào ngày 15.11

Thanh Hà |

Ông Donald Trump cho biết sẽ có một "thông báo rất lớn" vào tuần tới trong bối cảnh có thông tin về khả năng cựu tổng thống của Đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hàm ý trong nhiều tháng về việc sẵn sàng tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

"Tôi sẽ đưa ra một thông báo rất lớn vào thứ Ba, ngày 15.11 tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida" - AFP dẫn lời ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ vào đêm trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ bắt đầu ngày 8.11 sẽ xác định quyền kiểm soát Quốc hội trong 2 năm tới.

Theo AFP, phát biểu mới nhất của ông Donald Trump là tín hiệu mới nhất mà cựu tổng thống Đảng Cộng hòa đưa ra nhằm xác nhận ý định tranh cử. Tuần trước, ông Trump nói rằng, ông "rất, rất có thể sẽ làm lại".

Theo Fox News, trong hơn một năm qua, ông Trump bày tỏ sự quan tâm đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ ba và đã bắt đầu nhắc tới nội dung này nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa muốn ông Trump đợi ít nhất là sau bầu cử giữa nhiệm kỳ để tuyên bố tranh cử và cựu tổng thống hiện đã sẵn sàng làm điều đó.

Sau thông tin về việc sẽ có thông báo quan trọng ngày 15.11, ông Trump đã đọc danh sách các ứng cử viên Đảng Cộng hòa để cử tri bầu giữa nhiệm kỳ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người dùng mạng xã hội của ông Donald Trump tăng cao trước bầu cử Mỹ

Anh Tuấn |

Tuy đang đối mặt với 2 cuộc điều tra liên bang và tương lai tài chính bất định, nhưng mạng xã hội Truth Social của ông Donald Trump vẫn phát triển mạnh mẽ.

Ông Trump úp mở về việc tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Ngọc Vân |

Sau bầu cử giữa kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có tái tranh cử năm 2024 hay không.

Bà Hillary Clinton yêu cầu ông Donald Trump bồi thường hơn 1 triệu USD

Khánh Minh |

Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đòi cựu Tổng thống Donald Trump bồi thường 1,06 triệu USD phí pháp lý liên quan vụ kiện "Russiagate".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người dùng mạng xã hội của ông Donald Trump tăng cao trước bầu cử Mỹ

Anh Tuấn |

Tuy đang đối mặt với 2 cuộc điều tra liên bang và tương lai tài chính bất định, nhưng mạng xã hội Truth Social của ông Donald Trump vẫn phát triển mạnh mẽ.

Ông Trump úp mở về việc tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Ngọc Vân |

Sau bầu cử giữa kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có tái tranh cử năm 2024 hay không.

Bà Hillary Clinton yêu cầu ông Donald Trump bồi thường hơn 1 triệu USD

Khánh Minh |

Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đòi cựu Tổng thống Donald Trump bồi thường 1,06 triệu USD phí pháp lý liên quan vụ kiện "Russiagate".