Hơn một ngày sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc, quyền kiểm soát Quốc hội vẫn chưa được xác định.
Số liệu của CNN cho thấy, tính đến 16h ngày 10.11 theo giờ Việt Nam, Đảng Cộng hòa nắm giữ 49/100 ghế tại Thượng viện, trong khi Đảng Dân chủ có 48 ghế.
Trong cuộc đua Thượng viện, hai bang chưa có kết quả là Nevada và Arizona, trong khi bang Georgia dường như phải bỏ phiếu vòng hai vào ngày 6.12 vì cả hai ứng cử viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa đều chưa đạt được 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng.
Tại Hạ viện, tính đến 16h ngày 10.11 theo giờ Việt Nam, Đảng Cộng hòa nắm giữ 209/435 ghế, Đảng Dân chủ có 191 ghế. Để giành thế đa số, một đảng cần ít nhất 218 ghế.
Có thể mất nhiều ngày để có bức tranh đầy đủ khi các phiếu bầu vẫn đang được kiểm ở các bang như California, Oregon, Nevada và Arizona.
Thượng viện
Cuộc bám đuổi ở Thượng viện đang diễn ra sát nút. Cho đến nay, Đảng Dân chủ mới giành được một ghế duy nhất từ Đảng Cộng hòa với chiến thắng của John Fetterman ở Pennsylvania, nhưng vẫn cần giành thêm hai ghế để đảm bảo quyền kiểm soát Thượng viện.
Ngày 9.11, CNN dự đoán rằng thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ron Johnson sẽ giữ được ghế ở Wisconsin, trong khi thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock và thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Herschel Walker ở bang Georgia sẽ bước vào vòng bỏ phiếu lần hai ngày 6.12.
Tính đến 11h30 ngày 10.11 theo giờ Việt Nam, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Kelly của bang Arizona đang dẫn trước đối thủ Blake Masters của Đảng Cộng hòa khoảng 95.000 phiếu. Vẫn còn khoảng 600.000 phiếu bầu vẫn được kiểm đếm ở Arizona.
Tại Nevada, thượng nghị sĩ Adam Laxalt của Đảng Cộng hòa đang dẫn trước thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto. Còn khoảng 160.000 phiếu bầu vẫn được kiểm ở Nevada.
Hạ viện
Hiện có 35 điểm bỏ phiếu trong cuộc đua vào Hạ viện chưa có kết quả. Đảng Dân chủ dẫn đầu về số phiếu trong 24 điểm, Đảng Cộng hòa dẫn đầu ở 11 điểm còn lại.
Đảng Cộng hòa cần giành thêm 9 ghế để đạt 218 ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện, Đảng Dân chủ cần giành thêm 27 ghế để đạt 218.