Ông Trump úp mở về việc tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Ngọc Vân |

Sau bầu cử giữa kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đưa ra quyết định về việc có tái tranh cử năm 2024 hay không.

Cựu Tổng thống Donald Trump đang xem xét khởi động lần tranh cử thứ ba vào Nhà Trắng trong tháng này và triệu tập những người thân tín để xem xét các kịch bản nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8.11 tới.

Một cố vấn cấp cao của cựu tổng thống nói với Reuters: “Tôi nghĩ giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, ông Trump sẽ tranh cử vào năm 2024. Tôi nghĩ ông ấy có thể thông báo trước Lễ Tạ ơn để hưởng lợi thế lớn trước các đối thủ. Ông ấy hoàn toàn hiểu điều đó".

Các cố vấn cho biết, thông báo sớm trong những tuần tới cũng có thể loại bỏ các đối thủ tiềm năng trong Đảng Cộng hòa, mặc dù cựu tổng thống vẫn có thể trì hoãn quyết định hoặc thay đổi quyết định.

Một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch của cựu tổng thống cho biết ông dự định thông báo chiến dịch tái tranh cử ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8.11 và đã tìm kiếm đội ngũ hỗ trợ tiềm năng.

Các nhà dự báo và thăm dò bầu cử phi đảng phái nói rằng rất có thể Đảng Cộng hòa sẽ giành được đa số ở Hạ viện và cũng có cơ hội nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Điều này sẽ giúp Đảng Cộng hòa ngăn chặn nhiều chương trình lập pháp của Tổng thống Joe Biden trong hai năm tới.

Đảng Dân chủ có thể thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh cử tri lo ngại về lạm phát cao và tỉ lệ tín nhiệm của công chúng đối với Tổng thống Joe Biden đã duy trì dưới 50% trong hơn một năm, đạt mức 40% trong một cuộc thăm dò gần đây của Reuters/Ipsos.

Nhưng sau nhiệm kỳ bốn năm kết thúc vào ngày 6.1.2021, vụ bạo loạn ở Đồi Capitol khiến ông Donald Trump cũng không được đánh giá cao - cùng một cuộc thăm dò vào cuối tháng trước cho thấy chỉ 41% người Mỹ được hỏi ủng hộ cựu tổng thống.

Lễ Tạ ơn năm nay rơi vào ngày 24.11. Ông Trump sẽ có khoảng 2 tuần sau cuộc bầu cử giữa kỳ để đưa ra tuyên bố về việc tái tranh cử, nếu muốn làm như vậy.

Cựu tổng thống đã duy trì ổn định tần suất các cuộc mít tinh kể từ khi rời nhiệm sở và thỉnh thoảng đưa ra những ám chỉ ông có thể tái tranh cử. Ông dự kiến ​​sẽ tiếp đón gia đình và bạn bè tại dinh thự riêng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, vào tối 8.11 để ăn mừng chiến thắng của các ứng viên mà ông ủng hộ ở trong bầu cử giữa kỳ.

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh ở Robstown, Texas, ngày 22.10.2022. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh ở Robstown, Texas, ngày 22.10.2022. Ảnh: Reuters

Ông Trump đang phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra, bao gồm cả cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về các tài liệu mật mà ông lấy từ Nhà Trắng sau khi rời nhiệm sở.

Trong một thách thức trực tiếp với ông Trump, một số nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng hòa đang cân nhắc có nên tìm kiếm đề cử tổng thống của đảng vào năm 2024 hay không.

Một trong số các đối thủ dự kiến của ông Trump là Thống đốc Florida Ron DeSantis - người được cho là sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tái cử vào tuần tới trước đối thủ Đảng Dân chủ Charlie Crist.

Thống đốc Virginia Glenn Youngkin và cựu Phó Tổng thống Mike Pence cũng được coi là những đối thủ tiềm tàng của ông Donald Trump.

Việc sớm công bố chiến dịch tái tranh cử có thể giúp ông Trump giành lợi thế ở các bang bỏ phiếu sớm như Iowa - nơi cựu tổng thống sẽ xuất hiện trong một cuộc mít tinh vào tối 10.11 - và Nam Carolina trong khi các đối thủ của ông vẫn đang thực hiện các kế hoạch trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của riêng họ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bà Hillary Clinton yêu cầu ông Donald Trump bồi thường hơn 1 triệu USD

Khánh Minh |

Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đòi cựu Tổng thống Donald Trump bồi thường 1,06 triệu USD phí pháp lý liên quan vụ kiện "Russiagate".

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Đảng Dân chủ trông cậy ông Obama tạo phép màu

Ngọc Vân |

Với hy vọng có phép màu trong bầu cử giữa kỳ Mỹ, đảng Dân chủ nhờ cựu Tổng thống Barack Obama vận động tranh cử trong giai đoạn nước rút.

Ông Trump kiện CNN, đòi bồi thường 475 triệu USD

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện hãng tin CNN về tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường thiệt hại 475 triệu USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bà Hillary Clinton yêu cầu ông Donald Trump bồi thường hơn 1 triệu USD

Khánh Minh |

Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đòi cựu Tổng thống Donald Trump bồi thường 1,06 triệu USD phí pháp lý liên quan vụ kiện "Russiagate".

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Đảng Dân chủ trông cậy ông Obama tạo phép màu

Ngọc Vân |

Với hy vọng có phép màu trong bầu cử giữa kỳ Mỹ, đảng Dân chủ nhờ cựu Tổng thống Barack Obama vận động tranh cử trong giai đoạn nước rút.

Ông Trump kiện CNN, đòi bồi thường 475 triệu USD

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện hãng tin CNN về tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường thiệt hại 475 triệu USD.