Bà Hillary Clinton yêu cầu ông Donald Trump bồi thường hơn 1 triệu USD

Khánh Minh |

Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đòi cựu Tổng thống Donald Trump bồi thường 1,06 triệu USD phí pháp lý liên quan vụ kiện "Russiagate".

Ngày 31.10, bà Hillary Clinton đệ đơn lên tòa án yêu cầu ông Donald Trump trả 1,06 triệu USD chi phí pháp lý bà đã phải chi cho vụ kiện hồi tháng 3 mà cựu tổng thống Mỹ cáo buộc bà có liên quan.

Hồi tháng 3 năm nay, ông Trump nộp đơn kiện bà Clinton, cáo buộc rằng câu chuyện sai sự thật về "Russiagate" còn tệ hơn cả Watergate.

Trong đơn kiện, ông Trump cáo buộc bà Clinton, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC), Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và một số người khác âm mưu phá hoại chiến dịch tranh cử của ông năm 2016. Vào thời điểm đó, ông Trump tuyên bố những tin đồn thông đồng với Nga đã khiến ông thiệt hại hơn 24 triệu USD.

Nhóm luật sư của bà Clinton bác bỏ cáo buộc, gọi vụ kiện là hành vi "tạo dựng danh tiếng chính trị" của ông Trump - theo hồ sơ gửi lên tòa án liên bang ở Florida.

Vào tháng 9, Thẩm phán Donald Middlebrooks - người được ông Bill Clinton, cựu tổng thống Mỹ và là chồng của bà Hillary Clinton bổ nhiệm - đã bác đơn kiện, cho rằng đó chẳng qua là một “tuyên ngôn chính trị”. Thẩm phán cũng lưu ý, ông Trump nộp đơn kiện quá muộn và không cung cấp được bằng chứng cho các cáo buộc. Cựu tổng thống đã kháng cáo phán quyết.

Sau phán quyết của thẩm phán Middlebrooks, các luật sư của bà Clinton cho rằng ông Trump phải trả 1,06 triệu USD phí pháp lý cho những người bị cáo buộc trong đơn kiện.

Các luật sư của bà Clinton viết: “Một luật sư hiểu lý lẽ sẽ không bao giờ nộp đơn kiện này, chứ chưa nói đến việc tiếp tục theo đuổi sau khi nhiều bị đơn đã chỉ ra những lỗ hổng pháp lý cơ bản và rõ ràng”.

Bình luận về động thái của bà Clinton, luật sư Alina Habba của ông Trump bác bỏ các cáo buộc, mô tả chúng có động cơ chính trị.

“Đề nghị này được đệ trình một tuần trước ngày bầu cử giữa kỳ chẳng qua là nỗ lực được che đậy mỏng manh nhằm ghi điểm chính trị” - tờ The Hill trích lời luật sư Habba.

Năm 2016, Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống để làm tổn hại ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và có lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump - cáo buộc bị Mátxcơva phủ nhận kịch liệt.

Các nhà chức trách Mỹ cũng điều tra xem ông Donald Trump và chiến dịch của ông có thông đồng với Nga hay không, nhưng không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump kiện CNN, đòi bồi thường 475 triệu USD

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện hãng tin CNN về tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường thiệt hại 475 triệu USD.

Ông Donald Trump kiện FBI vụ khám nhà riêng

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vụ khám tư dinh của ông ở Mar-a-Lago hồi đầu tháng.

Ông Trump kiện bà Clinton, đòi bồi thường 72 triệu USD

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump kiện cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cáo buộc rằng câu chuyện sai sự thật về "Russiagate" còn tệ hơn cả Watergate.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ông Trump kiện CNN, đòi bồi thường 475 triệu USD

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện hãng tin CNN về tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường thiệt hại 475 triệu USD.

Ông Donald Trump kiện FBI vụ khám nhà riêng

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vụ khám tư dinh của ông ở Mar-a-Lago hồi đầu tháng.

Ông Trump kiện bà Clinton, đòi bồi thường 72 triệu USD

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Donald Trump kiện cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cáo buộc rằng câu chuyện sai sự thật về "Russiagate" còn tệ hơn cả Watergate.