Cựu ngoại trưởng giúp thiết lập lại mối quan hệ Mỹ-Trung trong những năm 1970 nói rằng Tổng thống Joe Biden nên cảnh giác với việc để chính trị trong nước ảnh hưởng đến tầm quan trọng của việc hiểu được Trung Quốc.
“Quan điểm về Trung Quốc của Tổng thống Joe Biden và các chính quyền trước đây bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các khía cạnh trong nước" - ông Kissinger, 99 tuổi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 19.7 tại New York với Tổng biên tập Bloomberg News John Micklethwait.
“Tất nhiên, điều quan trọng là phải ngăn chặn quyền bá chủ của Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng đó không phải là điều có thể đạt được bằng những cuộc đối đầu bất tận” - ông Kissinger nói thêm. Trước đây, ông cho biết mối quan hệ ngày càng đối nghịch giữa Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ dẫn đến một "thảm họa toàn cầu tương đương Thế chiến 1”.
Cựu Tổng thống Richard Nixon đã đến Trung Quốc vào năm 1972 trong một chuyến đi đã trở thành bước ngoặt lịch sử đối với cả hai quốc gia, mở ra chương mới trong quan hệ Mỹ-Trung.
Địa chính trị và các mối quan hệ giữa các cường quốc là chủ đề trọng tâm trong cuốn sách mới của Kissinger “Leadership: Six Studies in World Strategy”, tập trung vào sáu nhà lãnh đạo chủ chốt: Thủ tướng Đức Konrad Adenauer, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.
Trong cuộc đời gần một thế kỷ của mình, cựu Ngoại trưởng Kissinger biết tất cả sáu nhà lãnh đạo mà ông viết trong cuốn sách mới, và ông tiếp tục là một tiếng nói được săn đón trong các vấn đề toàn cầu từ Bắc Kinh đến Washington.
Đánh giá về hoạt động của các nhà lãnh đạo Châu Âu ngày nay, từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cựu Ngoại trưởng Mỹ nói điều khiến ông buồn là “giới lãnh đạo Châu Âu hiện tại không có ý thức về phương hướng và sứ mệnh” như các nhà lãnh đạo trước đó, chẳng hạn như Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Thủ tướng Đức Konrad Adenauer.
Về cuộc khủng hoảng lớn nhất của Châu Âu - cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina - ông Kissinger cho biết những bình luận mà ông đưa ra hồi đầu năm nay đã bị hiểu sai. Ông phủ nhận từng tuyên bố rằng Nga nên giữ các vùng lãnh thổ mà Ukraina coi là thuộc quyền tài phán của mình. Ông khẳng định không hề nói Ukraina nên từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào, mà chỉ nói rằng ranh giới hợp lý cho một lệnh ngừng bắn là nguyên trạng trước cuộc xung đột.
Về sự hỗn loạn của Brexit, cựu Ngoại trưởng Kissinger cho biết, quan điểm của Tổng thống Charles de Gaulle - rằng Vương quốc Anh “sẽ không bao giờ là một thành viên hết lòng của cộng đồng Châu Âu” - đã được chứng minh là đúng.
Khi được hỏi về việc các nhà lãnh đạo được miêu tả trong cuốn sách của ông sẽ có giá trị như thế nào trong thế giới ngày nay, ông Kissinger nói rằng ông Lý Quang Diệu sẽ là người giỏi nhất trong số sáu người đảm nhiệm cương vị tổng thống Mỹ, nếu điều đó là có thể, và cũng là người giỏi nhất trong việc đối phó với thách thức lâu dài của biến đổi khí hậu.
Khi được hỏi ai sẽ là nhà đàm phán mạnh nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Ngoại trưởng Kissinger chọn Charles de Gaulle của Pháp, sau đó nói thêm "Nixon sẽ khá tốt”.
Về một vấn đề nhẹ nhàng hơn, ông Kissinger cho biết “bà đầm thép Thatcher” của Anh sẽ là lựa chọn cho người bạn ăn tối thú vị nhất của ông.