Nhà ngoại giao kỳ cựu Henry Kissinger phủ nhận từng tuyên bố rằng Nga nên giữ các vùng lãnh thổ mà Ukraina coi là thuộc quyền tài phán của mình. Ông khẳng định, những lời chỉ trích nhắm vào những bình luận mà ông đưa ra về chủ đề này là không đúng.
“Hiện giờ, Nga vẫn kiểm soát 15% lãnh thổ Ukraina trước chiến tranh. Những lãnh thổ này phải được trả cho Ukraina trước khi có thể thiết lập một lệnh ngừng bắn có ý nghĩa” - cựu ngoại trưởng Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time hôm 3.7.
Ông Kissinger tin rằng Crimea và một phần của Donbass do các lực lượng đồng minh của Nga là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk kiểm soát trước mắt chưa nên tính đến vì chúng có “tầm quan trọng đối với Nga ngoài tranh chấp của cuộc khủng hoảng hiện tại”.
“Tôi không nói rằng nên từ bỏ lãnh thổ. Tôi chỉ ngụ ý rằng nó phải có một quy chế riêng biệt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào" - cựu ngoại trưởng Mỹ nói.
Nhà ngoại giao 99 tuổi này đã bình luận về những nhận xét mà ông đưa ra vào tháng 5 trong một bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ông kêu gọi sớm bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina, đồng thời cảnh báo rằng việc phương Tây không tính đến các lợi ích an ninh của Nga sẽ khiến nước này xích lại gần Trung Quốc.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev không thể chấp nhận bất kỳ thất bại quân sự nào trước Mátxcơva. Nhà lãnh đạo Ukraina đã chỉ trích cựu Ngoại trưởng Kissinger vì cái mà ông tuyên bố là để xoa dịu Nga. Ông Zelensky so sánh ông Kissinger với các kiến trúc sư của Hiệp định Munich năm 1938 - Anh và Pháp - mở đường cho cuộc xâm lược Tiệp Khắc của Đức Quốc xã.
Sau cuộc đảo chính vũ trang Maidan năm 2014, Crimea đã bỏ phiếu rời Ukraina và sáp nhập Nga. Trong khi đó, hai nước cộng hòa ở Donbass đã ly khai và tìm kiếm quyền tự trị rộng rãi trong lãnh thổ Ukraina.
Nga viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ các nước cộng hòa này khỏi các cuộc tấn công liên tục của Ukraina là một trong những lý do của chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24.2.
Cuộc phỏng vấn của Time với cựu Ngoại trưởng Kissinger được dành để thảo luận về cuốn sách mới của ông về sự lãnh đạo của các chính khách đáng chú ý. Ông viết về sáu nhân vật: Thủ tướng Tây Đức thời hậu chiến Konrad Adenauer, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Khi được yêu cầu đánh giá khả năng lãnh đạo của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, ông Kissinger nhắc lại quan điểm của mình rằng ông Zelensky đã đóng một vai trò lịch sử khi đắc cử tổng thống, nhưng “vẫn còn phải xem liệu ông ấy có thể thể chế hóa những gì đã bắt đầu hay không”.
“Ông ấy không bày tỏ quan điểm về thế giới sẽ như thế nào sau chiến tranh giống như cách ông ấy bày tỏ niềm tin rõ ràng khi theo đuổi cuộc chiến. Nhưng tôi coi ông ấy là một nhân vật tuyệt vời" - cựu Ngoại trưởng Kissinger nói.