Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ mới cho quân đội Nga ở Ukraina

Song Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga giao nhiệm vụ mới cho quân đội Nga chống lại các cuộc không kích của Ukraina.

RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát quân đội Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraina. Ông Shoigu đã chỉ thị cho quân nhân Nga thực hiện các biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Ukraina vào dân thường - Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 20.7.

Bộ trưởng Shoigu đã đến thăm một trạm chỉ huy của quân đội Nga ở miền tây Ukraina, và được Trung tướng Andrey Sychevoy báo cáo tiến độ về chiến dịch quân sự.

“Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã ra chỉ thị về việc tăng cường hơn nữa khả năng tiêu diệt các máy bay không người lái của đối phương trên các khu vực ở biên giới Nga, cũng như đẩy mạnh ngăn chặn các cuộc tấn công do những người theo chủ nghĩa dân tộc tiến hành vào các khu dân cư bằng vũ khí mới nhận được” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thị sát quân đội Nga ở Ukraina. Video: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Đầu tháng này, Bộ trưởng Shoigu cũng đã gặp các sĩ quan chỉ huy của quân đội Nga ở miền trung và miền nam Ukraina. Ông đã giao nhiệm vụ cho quân đội Nga ở những khu vực này tăng cường hành động nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo của quân đội Ukraina vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 18.7, ông Shoigu đã ra lệnh ưu tiên tấn công các hệ thống tên lửa và pháo binh của Ukraina, do chúng được Kiev sử dụng để nhắm vào các khu dân cư ở Donbass và đốt cháy các cánh đồng lúa mì và kho ngũ cốc.

Theo ông Shoigu, vũ khí tầm xa của Ukraina - ngoài các hệ thống do Liên Xô thiết kế còn có nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp, pháo tự hành CAESAR của Pháp và các loại khí tài khác của nước ngoài - cần phải được phá huỷ bằng vũ khí chính xác cao.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraina tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư. Trong một cuộc tấn công hồi đầu tháng, lực lượng Kiev đã nã pháo vào thành phố Novaya Kakhovka do Nga kiểm soát ở Vùng Kherson bằng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Giới chức địa phương cho biết, vụ tấn công nhằm vào một cụm nhà kho chứa hóa chất. Ngoài những người thiệt mạng và bị thương, vụ nổ đã làm hư hại một bệnh viện và nhà thờ và khiến hơn 270 người mất nhà cửa.

Quân đội Ukraina cho biết đã phá hủy một kho đạn trong thành phố.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina dọa tấn công Hạm đội Biển Đen Nga, lấy lại Crimea

Khánh Minh |

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina de dọa tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp và giành lại Crimea.

Đức báo tin xấu cho Ukraina

Song Minh |

Đức thừa nhận không thể cung cấp vũ khí nhiều hơn nữa cho Ukraina - thông tin không mấy tốt lành với Kiev.

Nga nâng điều kiện đàm phán, đòi Ukraina nhượng bộ nhiều hơn

Song MInh |

Nga cảnh báo về các điều khoản khó khăn hơn trong các cuộc đàm phán với Ukraina.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Ukraina dọa tấn công Hạm đội Biển Đen Nga, lấy lại Crimea

Khánh Minh |

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina de dọa tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp và giành lại Crimea.

Đức báo tin xấu cho Ukraina

Song Minh |

Đức thừa nhận không thể cung cấp vũ khí nhiều hơn nữa cho Ukraina - thông tin không mấy tốt lành với Kiev.

Nga nâng điều kiện đàm phán, đòi Ukraina nhượng bộ nhiều hơn

Song MInh |

Nga cảnh báo về các điều khoản khó khăn hơn trong các cuộc đàm phán với Ukraina.