Những điều chưa biết về lửng chó - loài mới bị nghi là nguồn lây COVID-19

Thanh Hà |

Lửng chó, loài động vật mới nhất bị nghi là nguồn lây COVID-19, là loài ngủ đông, chỉ có 1 bạn tình, có quan hệ họ hàng với cáo, được bán để lấy thịt và lông thú.

Tuần trước, các nhà khoa học tiết lộ dữ liệu mới có khả năng tìm ra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và đưa một loài sinh vật ít được biết đến trở thành tâm điểm chú ý - lửng chó.

Những con lửng chó, được xác định từng được bán tại chợ bán buôn hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, Trung Quốc. Chợ Hoa Nam là nơi các nhà khoa học nghi đại dịch COVID-19 bắt đầu khi bằng chứng về virus SARS-CoV-2 được tìm thấy ở đây vào tháng 1.2020.

Lửng chó là loài chó hoang dã có khuôn mặt giống gấu mèo. Theo thuật ngữ khoa học hơn, lửng chó là thành viên của họ chó, có lông và hình dạng đầu tương tự gấu mèo.

Loài động vật ăn tạp này có nguồn gốc từ Đông Á, bao gồm một phần ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (được gọi là tanuki). Việc nhân giống lửng chó trong ngành công nghiệp nuôi lông thú đã đưa lửng chó phổ biến hàng nghìn con khắp Liên Xô cũ và hiện chúng là loài xâm lấn phổ biến khắp phía bắc và phía tây châu Âu, theo NPR.

Lửng chó thích sống trong rừng, nơi cây cối rậm rạp cũng như những khu vực tiếp giáp với nước. Lửng chó có họ hàng gần với loài cáo hơn là loài chó đã thuần hoá.

Theo New York Times, lửng chó là loài ăn tạp, ăn các nguồn thức ăn như động vật gặm nhấm và quả mọng. Lửng chó trông nhỏ gọn vào mùa hè nhưng tăng cân khi mùa đông, thời điểm bộ lông của chúng dày hơn. Lửng chó là loài chó duy nhất ngủ đông, chung thuỷ 1 bạn tình và thường sống theo cặp.

Từ lâu, lửng chó đã được nuôi để lấy lông. Trung Quốc là nhà sản xuất da lửng chó hàng đầu. Năm 2014, nước này sản xuất hơn 14 triệu tấm da thú, gấp 100 lần so với châu Âu, theo một báo cáo. Lửng chó cũng được bán để lấy thịt ở các chợ động vật sống.

Lửng chó và các loài động vật có vú có liên quan được bán để lấy thịt tại một chợ động vật sống ở Trung Quốc vào năm 2003 đã được phát hiện mang một loại virus Corona tương tự virus được tìm thấy ở người trong đợt bùng phát dịch SARS vào thời điểm đó.

Năm 2004, các quan chức y tế Trung Quốc đã ra lệnh giết 10.000 con vật được bán ở chợ, bao gồm cả lửng chó, sau khi một người đàn ông xét nghiệm dương tính với một chủng virus SARS mới, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát khác.

Nghiên cứu năm 2022 lấy mẫu của khoảng 2.000 động vật thuộc 18 loài khác nhau từ khắp các cơ sở ở Trung Quốc - bao gồm môi trường sống tự nhiên, vườn thú và trang trại lông thú. Nghiên cứu này phát hiện động vật hoang dã mà con người ăn thịt, bao gồm cả lửng chó, mang 102 loại virus khác nhau từ 13 họ virus.

Các nhà nghiên cứu cho hay, 21 virus trong số đó có nguy cơ cao với con người vì chúng đã lây nhiễm cho người trước đó hoặc có tiền sử lây nhiễm dễ dàng giữa các loài.

Những con lửng chó đặc biệt mang 4 loại virus Corona ở chó tương tự về mặt di truyền với những loại được tìm thấy ở người. Ngoài ra, chúng cũng mang virus đường tiêu hoá hoặc virus lây truyền khi phân bị nhiễm virus đi vào đường miệng hoặc mũi.

Các nhà nghiên cứu lưu ý, những bằng chứng này nêu bật sự nguy hiểm của các khu chợ bán đồ tươi sống trong lây lan đại dịch.

Lửng chó là động vật hoang dã, không thích hợp làm vật nuôi thuần hóa. Chúng sống trong những phạm vi rộng lớn, tức cần nhiều không gian và khó quản lý trong chuồng hoặc những không gian nhỏ khác, theo Hiệp hội Hoàng gia Vương quốc Anh về Phòng chống Ngược đãi Động vật. Lửng chó có mùi nồng do sử dụng hương để giao tiếp, khiến chúng trở thành những vị khách khó chịu trong nhà. Nếu một con lửng chó trốn thoát hoặc được thả vào tự nhiên, chúng có thể đe dọa động vật hoang dã bản địa ở những nơi mà lửng chó không phải loài bản địa.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới về khả năng về loài vật nghi khơi mào đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Một nhóm chuyên gia virus quốc tế tìm thấy dữ liệu di truyền từ một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc, liên kết virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 với những con lửng chó được bán tại đây.

Ba năm trôi qua, COVID-19 là bài học kinh nghiệm cho đại dịch tiếp theo

Thanh Hà |

Thế giới vực dậy mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, với khả năng tiếp cận tốt hơn với các công nghệ y tế và hợp tác sâu sắc hơn giữa các nhà khoa học trong nỗ lực ứng phó bệnh truyền nhiễm.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Công an yêu cầu khắc phục sơ hở trong xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ GDĐT về việc khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nay là Kỳ thi tốt nghiệp THPT).

Công trình trái phép mọc nhiều năm nhưng địa phương khó xử lý

Hoài Luân |

Phú Yên - Mặc dù chính quyền địa phương đã lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp lấn chiếm, san gạt đất đồi để xây dựng công trình trái phép, tuy nhiên đến nay, việc xử lý vẫn còn nhiều bất cập.

Đăng ký online, làm thêm giờ... để xử lý ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

Tô Công |

Trước tình trạng nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn quá tải, gây ùn ứ, tỉnh Phú Thọ đang phải cùng lúc thực hiện nhiều biện pháp để giải tỏa, khắc phục.

Những vụ vận chuyển ma túy về Việt Nam qua đường hàng không

NHÓM PV |

Từ cuối năm 2022 đến nay, liên tiếp nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài "tuồn" về Việt Nam qua đường hàng không đã bị triệt phá.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghiên cứu mới về khả năng về loài vật nghi khơi mào đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Một nhóm chuyên gia virus quốc tế tìm thấy dữ liệu di truyền từ một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc, liên kết virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 với những con lửng chó được bán tại đây.

Ba năm trôi qua, COVID-19 là bài học kinh nghiệm cho đại dịch tiếp theo

Thanh Hà |

Thế giới vực dậy mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, với khả năng tiếp cận tốt hơn với các công nghệ y tế và hợp tác sâu sắc hơn giữa các nhà khoa học trong nỗ lực ứng phó bệnh truyền nhiễm.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.