Cuộc chiến tìm việc làm trong ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc

Song Minh |

Các tài năng sản xuất chip trẻ tuổi của Trung Quốc chạy đua tìm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn trong bối cảnh ngành này đang gặp nhiều khó khăn.

SCMP đưa tin, hơn 700 người đã đến hội chợ việc làm bán dẫn ở Thượng Hải vào ngày 3.3, trong khi hội chợ chỉ cung cấp 500 vị trí việc làm.

Hầu hết những người tham dự hội chợ việc làm do trang web công nghiệp chip Ijiwei tổ chức là sinh viên ở Thượng Hải, dự kiến ​​sẽ tốt nghiệp vào mùa hè này. Hội chợ được tổ chức tại Khu công nghệ cao Trạm Giang Thượng Hải, trung tâm chip của thành phố. Theo ban tổ chức, chỉ có 20 công ty có nhu cầu tuyển dụng tại hội chợ.

Mặc dù số lượng ứng viên nhiều hơn số lượng việc làm, song nhiều người bày tỏ sự lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngành này đang được chính phủ hỗ trợ về tài chính và nhiều hỗ trợ khác, trái ngược với ngành Internet đang sa thải hàng nghìn nhân viên trong bối cảnh suy thoái toàn cầu.

Summer Xia, sinh viên tốt nghiệp Đại học Thượng Hải, cho biết chất bán dẫn là một "ngành công nghiệp bình minh" với triển vọng nghề nghiệp tốt hơn và mức lương cao hơn.

“Tôi hy vọng mức lương hàng năm sẽ cao hơn khoảng 50.000 nhân dân tệ so với những gì tôi có thể nhận được trong một công ty vật liệu truyền thống” - Xia nói, cho biết cô mong đợi mức lương khởi điểm khoảng 200.000 nhân dân tệ/năm (28.950 USD).

Là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn nội địa mạnh mẽ để đạt được khả năng tự túc về công nghệ, các trường đại học Trung Quốc trên khắp đất nước đã thành lập các trường và khoa liên quan để đào tạo các chuyên gia về chip.

Trên toàn quốc, ngành công nghiệp chip của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ thiếu hụt hơn 325.000 nhân tài vào năm tới, trong khi ngành này sẽ cần gần 800.000 nhân lực.

Ngành công nghiệp chip trong nước đang cố gắng đẩy mạnh sản xuất, nghiên cứu và phát triển khi phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt ngày càng nghiêm ngặt từ Mỹ khiến Trung Quốc không được cung cấp một số dạng chip và thiết bị sản xuất chip tiên tiến, đặc biệt là chip được sử dụng để đào tạo trí tuệ nhân tạo.

Nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu của Trung Quốc Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) có thể hoãn việc xây dựng một nhà máy mới, trong khi công ty chế tạo chip hàng đầu Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) đã cảnh báo về tiến độ chậm trễ ở một trong những dự án mới do gặp khó khăn về mua sắm thiết bị.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp bán dẫn đã thu hút nhiều người trẻ tuổi tìm việc ở nước này. Theo Bộ Nhân sự và An sinh xã hội Trung Quốc, năm nay sẽ có 11,6 triệu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, nhiều hơn 820.000 người so với năm ngoái.

Hơn 700 ứng viên tới hội chợ việc làm bán dẫn ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 3.3.2023, trong khi chỉ có 500 vị trí việc làm. Ảnh: Ijiwei
Hơn 700 ứng viên tới hội chợ việc làm bán dẫn ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 3.3.2023, trong khi chỉ có 500 vị trí việc làm. Ảnh: Ijiwei

Zhang Xiaoli, sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải, cho biết dù đã nhận được lời đề nghị từ Shanghai Huali Microelectronics - nhà máy sản xuất tấm wafer của nhà sản xuất chip lớn thứ hai Trung Quốc Hua Hong Semiconductor - nhưng vẫn đang tìm kiếm những cơ hội khác có thể mang lại mức lương cao hơn hoặc khối lượng công việc ít hơn.

Theo một báo cáo từ Ijiwei, mức lương trung bình hàng năm cho những sinh viên mới tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến vi mạch là 287.900 nhân dân tệ (42.000 USD) vào năm ngoái.

Con số này cao hơn gấp bốn lần mức lương trung bình của tất cả sinh viên chưa tốt nghiệp vào năm 2021, chỉ dưới 70.000 nhân dân tệ (10.000 USD).

Mức lương cho một số vị trí có nhu cầu cao nhất như thiết kế chip analogue và thiết kế giao diện người dùng kỹ thuật số có thể cao hơn nhiều.

Theo Ijiwei, mức lương hàng năm trước thuế cho những vị trí đó vào năm ngoái lần lượt lên tới 567.500 nhân dân tệ (82.000 USD) và 472.800 nhân dân tệ (68.000 USD).

Han Pengkai, đại diện của Ijiwei, cho biết quy mô tuyển dụng đang "thu hẹp đáng kể tại hội chợ năm nay, do một số công ty chip gặp khó khăn tài chính hoặc do các yếu tố bên ngoài".

“Các nhà tuyển dụng đã trở nên thận trọng và khắt khe hơn với các yêu cầu tuyển dụng, khiến sinh viên khó tìm việc hơn” - ông nói thêm.

Đồng thời, số lượng sinh viên tham gia hội chợ năm nay tăng lên và kỳ vọng về mức lương vẫn cao vì chính phủ “đã rất coi trọng và đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này trong vài năm qua” - Han nói. “Kết quả là, sinh viên phải chịu áp lực ngày càng tăng để kiếm việc làm”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đập Trung Quốc lớn sau đập Tam Hiệp đạt kết quả ấn tượng

Khánh Minh |

Đập thủy điện Bạch Hạc Than của Trung Quốc - lớn thứ hai thế giới sau đập Tam Hiệp - đã tạo ra 9.000 gigawatt giờ điện trong năm 2023.

Hé lộ sự vượt trội đáng kinh ngạc của Trung Quốc so với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc "vượt trội đáng kinh ngạc" so với Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ quan trọng và mới nổi, theo ASPI.

Cuộc chiến chip Mỹ - Trung gây hỗn loạn thị trường vi mạch toàn cầu

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Ngành công nghiệp chip toàn cầu đang ở ngã ba đường với nguy cơ chia cắt chuỗi cung ứng thành hai khối cạnh tranh, một do Mỹ dẫn đầu và một do Trung Quốc dẫn đầu.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đập Trung Quốc lớn sau đập Tam Hiệp đạt kết quả ấn tượng

Khánh Minh |

Đập thủy điện Bạch Hạc Than của Trung Quốc - lớn thứ hai thế giới sau đập Tam Hiệp - đã tạo ra 9.000 gigawatt giờ điện trong năm 2023.

Hé lộ sự vượt trội đáng kinh ngạc của Trung Quốc so với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc "vượt trội đáng kinh ngạc" so với Mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ quan trọng và mới nổi, theo ASPI.

Cuộc chiến chip Mỹ - Trung gây hỗn loạn thị trường vi mạch toàn cầu

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Ngành công nghiệp chip toàn cầu đang ở ngã ba đường với nguy cơ chia cắt chuỗi cung ứng thành hai khối cạnh tranh, một do Mỹ dẫn đầu và một do Trung Quốc dẫn đầu.